Hôm 29/08/2011 trên trang web Kênh 14 có đăng một bài viết “Facebook sắp lấn sân tìm kiếm, muốn “xơi ”tái Google”. Thông qua nhiều chi tiết trong bài viết, một số điểm đáng chú ý trong cách lập luận của bài viết mang tính nghiệp dư nếu không nói là lá cải. Ngay tiêu đề bài viết là một khẳng định và dường như đã có dẫn chứng cho khẳng định này với cụm “Facebook sắp lấn sân…”. Trong suốt bài viết, người viết chưa một lần đưa ra thong báo hay một tuyên bố nào của Facebook lien quan đến kế hoạch xây dựng bộ máy tiềm kiếm đã làm cho tiêu đề của bài viết này thiếu tính đồng bộ với nội dung. Không những thế, ngay trong phần mở đầu người viết tiếp tục đặt câu hỏi có tính quả quyết việc Facebook lấn sân sang thị trường tiềm kiếm: “ Liệu đây có phải bước tiến thông minh của Mark Zuckerberg…?”. Tức là Mark Zuckerberg đã lên kế hoạch cho bước đi này nên người viết đã đặt một câu hỏi nghi vấn với từ “Liệu”. Không những thế, câu hỏi này bị mẫu thuẩn khi người viết khẳng định rằng họ chưa hề có nguồn tin rằng theo tiêu đề bài viết: “Mặc dù Facebook chưa đăng đàn khẳng định nhưng giới chuyên môn rất tin tưởng vào kế hoạch này.” Đây là sai sót nghiêm trọng trong cách diễn đạt của một bài báo và đặt nặng tính suy diễn trong cách viết hơn là việc đưa tin và bình luận. Không những thế dẫn chứng của bài viết trở nên thô kệch thiếu tính minh bạch khi quả quyết: “…Facebook có thể "gặm" được một nửa thị phần của Google đang nắm giữ, mảng kinh doanh này sẽ mang về khoản doanh thu 25 tỷ USD (khoảng 525.000 tỷ đồng) mỗi năm, hoặc thậm chí "khủng" hơn thế.”. Theo tạp chí Fortune của CNN, trong năm 2010 doanh thu của tập đoàn này là 8.505.000.00 USD. Do đó con số 25 tỉ USD người viết đem ra mắc 2 lỗi nghiêm trọng về nguyên tắc báo chí. Thứ nhất là thiếu nguồn tin cho con số 25 tỉ USD này cũng như đòi hỏi nguồn tin đáng tin cậy khi đưa ra. Thứ hai là con số 25tỉ đô này mâu thuẫn với lợi nhuận trong năm 2010 của Google với vỏn vẹn 8.5 tỉ USD, tức chỉ bằng 1/3 con số của người viết đưa ra. Trước đó tính chuyên nghiệp và kiến thức về mảng Internet và kỹ thuật lien quan của người viết lộ rõ khi cách phân tích hết sức khập khiển: “Dựa vào hơn 750 triệu thành viên và rất nhiều người dùng đang thiết lập Facebook làm trang chủ (homepage) trình duyệt web, chuyện xây dựng cỗ máy tìm kiếm riêng hoàn toàn khả thi.” Việc xây dựng công cụ tìm kiếm chỉ dựa vào việc người dung thiết lập Facebook làm trang chủ trên trình duyệt là không logic. Trong khi Facebook vẫn chưa thể qua mặt Google trên bảng xếp hạng của Alexa đồng thời tư duy người dung dành cho Facebook và Google hoàn toàn khác biệt cũng như lượng dữ liệu(Database) của hai gã khổng lồ này có sự khác biệt khá lớn. Đó là chưa nói đến việc Facebook đã dựa vào mô hình Database - BigTable mà Google đã đưa ra để xây dựng Cassandra. Đồng thời cũng đòi hỏi thêm các giải thuật/giải pháp cho việc tìm kiếm cũng hết sức quan trọng. Nếu phân tích vào tiềm lực khai thác công cụ tìm kiếm của Facebook thì ta có thể xem xét một số thuận lợi sau có thể mang lại cho Facebook: - Khi các webmaster xây dựng website thì khi các nút Like được đặt vào trang web cũng như các tính năng khả mà Facebook hỗ trợ như: Comment Plugin, Like Box, Recommend, Activity Feed… Chính nhờ các công cụ này, Facebook hoàn toàn có thể lấy về các dữ liệu từ các website đã cài đặt các chức năng này. - Tính năng share link cũng giúp cho Facebook lấy được thong tin từ các website mà người dung chia sẽ trên mang. - Các website lien kết có thể kết hợp với Facebook thong qua Facebook API cũng phần nào giúp Facebook có thể năm bắt dữ liệu từ website đó. Nhưng điều đó chưa đủ đảm bảo khả năng dành được thị phần đã có của Google cũng như tính tối ưu của Database mà Google đang nắm dữ. Chỉ cần xem qua các Application mà Google đang cung cấp cho người dung từ nhiều năm nay, ta sẽ thấy được khối lượng Google nắm giữ lớn đến mức nào. Trong đó đáng kể nhất là Google Insight với chức năng thống kê các từ khoá về mức độ tìm kiếm ở vùng miền trên thế giới và thời gian kể từ năm 2004 đến nay. Hơn thế, bộ công cụ tìm kiếm Google Realtime cập nhật thong tin tức thời đã chứng thực được năng lực của gã khổng lồ cũng như khả năng kết nối của Google và hang tỉ website là rất lớn. Một siêu phẩm đáng kể của gã khổng lồ này là Google Translate. Đây là một bộ máy chuyển ngữ dựa vào các dữ liệu nắm được trên thế giới thực hiện quá trình phân tích sau đó đưa ra kết quả của người dung. Với Google Translate, người dung có thể dịch băng ngang với bất kỳ ngôn ngữ nào trên thế giới. Quá trình này chắc chắn rằng đòi hỏi một lưu lượng dữ liệu trên mức khổng lồ mới có thể làm hài long người dung như hiện nay. Ngoài ra còn có các Application khác giúp Google tích hợp thong tin cho gã khổng lồ này này: Google Feeds, Google Webmaster, Google Plus… Thật ra những bài báo như thế này của những trang web này rất nhiều, nhưng đây là bài viết điển hình cho cái tự hào giá rẽ của những Editor/Composer kém cõi.
Hiện nay mấy cái loại báo chí thế này nó đầy rẫy. Chỉ đánh giá đc mỗi thằng tuanvietnam.net là số 1 trong phong cách báo chí hiện đại!
thấy nhảm ớn mà. có vài lần vô coi mấy cái clip hài thui à. riết thấy đăng tin nhảm ớn quá. qua trachanh.net coi dzui hơn kaka