Tìm kiếm bài viết theo id

--- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang "dằn mặt" báo chí ? ---

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi se7en, 14/9/11.

ID Topic : 3830649
Ngày đăng:
14/9/11 lúc 10:27
  1. se7en Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    29/8/06
    Tuổi tham gia:
    19
    Bài viết:
    8,524
    Đầu tiên phải nói là phản ứng của VFF về một bài báo đăng “diễn văn” của ông bầu Nguyễn Đức Kiên là cực kỳ nhanh nhạy. Số báo ra sáng 9/9, thì ngay trong ngày công văn của VFF về bài báo ấy được soạn thảo. Nhanh tới mức một công văn rất nghiêm túc còn có vài lỗi chính tả.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? ---
    Ông Dương Nghiệp Khôi sẽ đóng vai trò trưởng giải ở V-League mùa giải 2011

    Thái độ làm việc ấy là rất đáng khen ngợi. Nó làm người ta liên tưởng tới đội “cực nhanh” mà Trịnh Khả lập ra trong “Chuyện làng Nhô”. Đội “cực nhanh” ấy có “nhiệm vụ tuần tra, canh phòng và trừng trị mọi hành vi tấn công từ bên ngoài của bất cứ lực lượng nào”. Giá trị và kết cục của “đội cực nhanh” ấy thế nào, mọi người đã rõ, không bàn thêm.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 1
    Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định quyết tâm cải tổ VFF cũng như giải chuyên nghiệp đang bị mang nhiều tiếng xấu

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 2

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 3

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 4

    Phản ứng của VFF đôi khi là cực kỳ nhanh nhạy!

    Nhưng nếu sự nhanh nhẹn ấy được áp dụng trong các vấn đề của V.League, của VFF thì có lẽ giờ này bóng đá Việt Nam đã có thể đàng hoàng mà tiến ra biển lớn.

    Mới đây, nguyên trưởng BTC giải, ông Ngô Tư Hà có nói trên báo Tuổi trẻ rằng: “Một trong những việc quan trọng nhất của BTC giải là xử lý vi phạm, tiêu cực, nhưng theo tôi biết hiện nay BTC giải lại tổng hợp báo cáo gửi sang ban kỷ luật và ban này mới xử lý vụ việc. Khi có sự cố kỷ luật, sự cố trọng tài thì trưởng BTC, chủ tịch VFF phát biểu rằng cái này do ban kỷ luật, hội đồng trọng tài xử vì đó là các ban độc lập. Như vậy thì trách nhiệm của BTC, lãnh đạo VFF ở đâu? Ban kỷ luật vừa kỷ luật xong lại mang sang ban khiếu nại tố cáo, ban khiếu nại tố cáo lại giảm án. Thậm chí liên tục diễn ra việc trưởng ban kỷ luật, vừa kỷ luật treo giò một cầu thủ, nhưng được vài hôm CLB người ta lên “làm việc”, cầu thủ có đơn xin giảm án thì ban kỷ luật lại giảm án. Cơ sở, quy định nào cho những quyết định kiểu này? VFF hiện nay có người phải đi làm vì cái tâm nhưng cũng có người làm vì mục đích khác”.

    Đó đơn giản là sự đùn đẩy, trách nhiệm tạo ra một phong cách làm việc thực sự đúng như cái tít tờ báo này phải giật trước đó: “VFF tiếp tục né tránh”.

    Vâng, tiếp tục né tránh. Những vấn đề bầu Kiên đưa ra được dư luận ủng hộ. Câu hỏi là VFF đã có những giải pháp nào để cải thiện tình hình, cải thiện chính mình cho đúng yêu cầu của xã hội?

    Lúc ấy “đội cực nhanh” ở đâu? Thay vì soi mói, bắt bẻ ngôn từ của một bài báo.

    VFF lấy cơ sở nào để trong thời gian ngắn ngủi, vài tiếng đồng hồ có thể “đo” được tác dụng của một bài báo là “xúc phạm người hâm mộ, gây sự phẫn nộ trong công luận”?

    Nếu VFF biết lắng nghe đến vậy và biết thế nào là xấu hổ thì có lẽ đã có những biện pháp mạnh tay hơn.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 5
    Bài phát biểu của "bầu" Kiên đã chỉ ra thực trạng của bóng đá Việt

    Trong chuyện làng Nhô, “đội cực nhanh” không phải là để tạo ra sự bình yên cho xóm làng mà chính là phục vụ cho mưu đồ và lợi ích của Trịnh Khả.
    Nhưng thôi, ít nhất VFF còn có cái gì đó để được gọi là …cực nhanh. Thế cũng đáng hoan hô rồi.

    au những phản bác về phát biểu của bầu Kiên, VFF tiếp tục có những động thái hòng "dằn mặt" giới truyền thông. Mới nhất, báo thể thao 24h đã nhận đuợc công văn "khiển trách" từ liên đoàn bóng đá Việt Nam.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 6
    PCT Lê Hùng Dũng nhận khuyết điểm về ban điều hành V-League nhưng không quên thòng một câu: "Ai xứng đáng ngồi vào đây, các anh giới thiệu đi" (Ảnh: Quang Minh)


    LTS: Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng công văn số 713 của VFF phản ứng về việc báo Thể thao 24h đăng bài phát biểu của Chủ tịch CLB HN ACB Nguyễn Đức Kiên:

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 7

    VFF bắt đầu "dằn mặt" báo chí

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) xin gửi tới các Quý cơ quan lời chào trân trọng.

    Ngày 08/09/2011, LĐBĐVN và Ban tổ chức các giải bóng đá quốc gia mùa giải 2011 đã tiến hành tổng kết công tác giải 2011 và thông qua các kế hoạch chuẩn bị mùa bóng 2012. Với tinh thần cầu thị và dân chủ, LĐBĐVN đã đồng ý cho đại diện các cơ quan thông tấn báo chí được vào dự lễ tổng kết. Tuy nhiên, ngày 09/09/2011 trên một số tờ báo, cụ thể là Thể thao 24h đã phản ánh sai lệch bản chất sự việc, xoay quanh các phát biểu thảo luận của đại diện các Câu lạc bộ Bóng đá.

    Điển hình, trong Lễ tổng kết anh Nguyễn Đức Kiên (CLB Hà Nội ACB) có ý kiến xoay quanh công tác tổ chức giải, những vấn đề tồn đọng cần phải được nhìn nhận nghiêm túc để khắc phục, làm tốt hơn trong những mùa giải tiếp theo vì sự phát triển của bóng đá nước nhà. Theo đánh giá của LĐBĐVN và Ban tổ chức giải, những ý kiến của anh Kiên và một số đại biểu khác có nhiều tính xây dựng. Tuy nhiên, trong bài viết " Bom nổ ngang trời" trên trang 2 tờ Thể thao 24h, tác giả Tự Dương đã tổng kết " điểm nhấn duy nhất của buổi tổng kết mà qua đó, cả một mùa giải lẫn thực trạng thối nát của BĐVN phơi bày hết".

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 8
    Cánh báo chí bị "cô lập" bên ngoài phòng họp báo.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 9
    Bầu Kiên kiên quyết yêu cầu VFF mở cửa cho giới truyền thông: "A. Kiên đề nghị Chủ tịch cho báo chí tham dự phần thảo luận" (Ảnh: Quang Minh)

    LĐBĐVN khẳng định, trong các ý kiến phát biểu tại Lễ tổng kết, không có bất kỳ ai, kể cả anh Nguyễn Đức Kiên, đề cập đến những thực trang thối nát của BĐVN đang được phơi bày. Sự quy chụp với ngôn từ của tác giả Tự Dương "thực trạng thối nát của BĐVN phơi bày hết" đã xúc phạm nghiêm trọng những người làm bóng đá Việt Nam và người hâm mộ, gây sự phẫn nộ trong công luận.

    Một trong những nhiệm vụ của báo chí là phải phản ánh trung thực các sự kiện, nhưng cách viết quy chụp, tự tổng kết của phóng viên báo Thể thao 24h đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của ngành thể thao nói chung, bóng đá nói riêng.

    Liên đoàn bóng đá Việt Nam trân trọng kiến nghị các cơ quan quản lý báo chí hỗ trợ chỉ đạo các báo tuyên truyền chính xác sự kiện cũng như đăng cải chính thông tin theo quy đinh của Luật báo chí để định hướng dư luận.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 10
    Năm nay là một năm đại cát của chủ tịch hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi khi con rể Võ Quang Vinh nhận danh hiệu "Chiếc còi vàng", con trai ruột Nguyễn Trọng Thư nhận danh hiệu "Chiếc còi đồng" (Ảnh: Quang Minh)

    Trân trọng cảm ơn.
    KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH
    PGS.TS Nguyễn Lân Trung

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 11
    Công văn của VFF


    Trân trọng cảm ơn.
    KT. CHỦ TỊCH
    PHÓ CHỦ TỊCH
    PGS.TS Nguyễn Lân Trung

    Ảnh chụp công văn của VFF gởi báo thể thao 24h
    Như chúng ta đã thấy

    * ... Chỉ dành cho lớp 1, lớp 2

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 12
    Chưa "trụ" nổi 1 năm, trưởng ban Dương Nghiệp Khôi đã bị buộc từ chức

    Một công văn cấp Liên đoàn được gửi đến nhiều cơ quan quản lý báo chí nhưng không hiểu do vô tình hay cố ý mà công văn này đã vượt ra ngoài quy chuẩn về văn phạm. Trong đó có hai lần nhắc “anh Nguyễn Đức Kiên”, một lần nhắc “anh Kiên”. Một công văn nghiêm túc, không thể có cách dùng danh từ chỉ tên riêng một cách bừa bãi đến như vậy. Khi nói “anh Nguyễn Đức Kiên (CLB Hà Nội ACB)” chúng tôi không hiểu là công văn này đề cập đến một Chủ tịch của CLB, hay một cầu thủ. Hiển nhiên, ngôn ngữ báo chí cũng như trong các văn bản, chúng tôi không thể nói một cách trống không “anh Hỷ, anh Trung” hay vắn tắt “anh Hỷ (VFF)”. Bản chất ngôn ngữ trong công văn là thiếu sự tôn trọng những cá nhân liên quan, thiếu tôn trọng những cơ quan được nhận công văn.

    Thực tế thì nó cũng đúng so với bản tổng kết mùa giải mà chính Chủ tịch CLB HN.ACB cho rằng: “chỉ dành cho học sinh lớp 1, lớp 2”.
    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 13
    bầu kiên cố lên vì 1 bóng đá nước nhà trong sạch.

    --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 14
    đồng tiền làm mờ mắt tụi vff

    * Cầu thị và dân chủ...

    Công văn nêu: “Với tinh thần cầu thị và dân chủ, LĐBĐVN đã đồng ý để đại diện các cơ quan thông tấn báo chí được vào dự lễ tổng kết”.

    Liệu thật sự có cái gọi là “với tinh thần cầu thị và dân chủ” hay không khi mà dự kiến trước đó, trong phần thảo luận không có sự chứng kiến, ghi nhận của các cơ quan báo chí.

    Chỉ đến khi Chủ tịch CLB HN.ACB, ông Nguyễn Đức Kiên yêu cầu phải có báo chí tham dự phần phát biểu của mình, cánh cửa phòng họp mới được mở ra. Nghĩa là cái gọi là “tinh thần cầu thị và dân chủ” xuất phát từ yêu cầu của ông Nguyễn Đức Kiên. Nếu không có yêu cầu ấy, đồng nghĩa với việc bài phát biểu gây chấn động về những vấn đề tồn tại của VFF, của BTC giải V.League sẽ không được chuyển tải tới đông đảo dư luận, được dư luận đồng loạt ủng hộ.


    Minh chứng cho sự cầu thị và dân chủ của VFF. (Ảnh: Quang Minh)

    Nếu VFF cho rằng phát biểu của ông Nguyễn Đức Kiên- chủ tịch CLB HN ACB và “một số đại biểu khác có nhiều tính xây dựng” thì tại sao ngay ngày hôm sau người ta gần như không thấy một dòng “phát biểu có tính xây dựng” nào của ông Nguyễn Đức Kiên trên tờ báo được coi là cơ quan ngôn luận của VFF?

    Thậm chí, khi phát biểu của ông Nguyễn Đức Kiên được rất nhiều tờ báo, đài truyền hình đăng tải thì trên chính web site của VFF, trang vff.org.vn lại không lấy một dòng nào, hay một video clip về bài phát biểu “có tính xây dựng” ấy?

    Đấy chính là điều mà chúng tôi cho rằng chính VFF mới là những người thiếu cầu thị trong việc đưa thông tin đến cho NHM cả nước.

    sao em post bài mod xóa của em rùi mod cho em cái lí do được ko ... --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 15ps:--- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 16ps:--- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- - 17ps: bài này đâu có gây mất trật tự gì đâu ... :surrender::surrender::surrender:
     
  2. duy_ca_ca Thành Viên Kim Cương

    cứ bỏ VL đi , thành lập cái mới cho các bác VFF lấy gì sống
     
  3. hailuaanchoi Thành Viên Vàng

    Đọc mà thấy tội nghiệp cho các CLB bóng đá dưới giải VL đã chịu trận quá lâu, khi Hòa Phát HN bỏ ko đá nữa thì mới tức nước vỡ bờ
     
  4. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Giọt nước tràn ly - rồi cái ly cũng đã vỡ tan nát ...

    Giờ mấy ông thấy sắp mất đi mối HỜI lớn cho túi tiền của mình thì la làng ...

    Ra tay đàn áp - dằn mặt ...

    Sao giống bao cấp quá ...

    Sao giống con nít giành đồ chơi quá ...

    Cho em xin đi VFF ...

    Bây giờ còn ai mà chấp nhận VFF thì chỉ có nhắm mắt mà đưa chân thôi ...
     
  5. vuilong_nhau Thành Viên Cấp 4

    Giọt nước tràn ly - rồi cái ly cũng đã vỡ tan nát ...

    Giờ mấy ông thấy sắp mất đi mối HỜI lớn cho túi tiền của mình thì la làng ...

    Ra tay đàn áp - dằn mặt ...

    Sao giống bao cấp quá ...

    Sao giống con nít giành đồ chơi quá ...

    Cho em xin đi VFF ...

    Bây giờ còn ai mà chấp nhận VFF thì chỉ có nhắm mắt mà đưa chân thôi ...
     
  6. BốYThầnTướng Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    VN ma doc quyen roi kiem duyet giong 5 giay !
     
  7. changsquall Pevonia Botanica

    Thối nát lắm rồi
     
  8. Hoài Hương Thành Viên Cấp 3

    Dẹp quách VFF đi cho đỡ hao tốn, các CLB cùng nhau tổ chức Super Liga như ý Bầu Kiên đi thì thử hỏi mấy thằng VFF nó còn cám để mà ăn không?
     
  9. hidronak Thành Viên Vàng

    gì cũng super super mình dị ứng chữ đó quá
     
  10. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Đừng nghĩ rằng nếu super Liga ra đời thì bóng đá VN sẽ phát triển nhé, mơ đi.
     
  11. miphuong Thành Viên Cấp 4

    vn khỏi đá banh nữa cho nó khỏe. cái gì lành mạnh về vn cũng sinh ra thế này
     
  12. tnakhoa Thành Viên Cấp 6

    Chỉ là một trò chơi mỗi bên 11 người, làm sao vác trái banh bỏ vào khung thành đối phương bằng bấc kỳ bộ phận nào trên cơ thể trừ Tay. Vậy là thắng và được tôn sùng.Ấy thế mà một quốc gia với hơn 90 triệu dân hoàn toàn bấc lực sao bác? Có thể bác nói đúng! Còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố để đối kháng trực tiếp với đối phương. Chúng ta quá bé. Thể trang người Việt thuộc loại bé nhất hành tinh này.
     
  13. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    mình biết rằng người VN ai cũng mong muốn bóng đá nước nhà phát triển, người trong nghề dày kinh nghiệm nhất là cựu cầu thủ & HLV Phạm Huỳnh Tam Lang là người có tâm huyết nhất với bóng đá VN nhưng bây giờ cũng phải lắc đầu.
     
  14. khongten148 Thành Viên Vàng

    Cho Sinh Viên lên điều hành VFF còn hay hơn mấy ông này, vì Sinh Viên chưa biết tham nhũng
     
  15. LanLy UY TÍN & CHẤT LƯỢNG

    hết banh bóng giờ thì cục điển ảnh có bác đục két 42 tỉ trốn mất tiêu, buồn cho VN quá.
     
  16. austindang Thành Viên Vàng

    "Quả đấm thép" thì nợ đàm đìa --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? ---
     
  17. kb1991 Thành Viên Bạch Kim

    cai nay bao chi dang day ra, bac post lam ji vay ?
     
  18. tan_ky Thành Viên Cấp 2

    chán bóng đá VN...đâu lại vào đấy thôi...ko mún nghe nữa...
     
  19. se7en Thành Viên Kim Cương

    Chủ tịch VFF: Tôi đã từng nhắm anh Kiên

    Hôm nay, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ cả nước xung quanh những vấn đề nổi cộm mà báo chí và công luận đặt ra hậu scandal bầu Kiên.

    - Nếu sau này ông không còn đảm nhận chức vụ Chủ tịch VFF nữa, liệu ông có sẵn sàng giới thiệu bầu Kiên cho vị trí này hay không? (Đức Hải - haivietnam2010@gmail.com)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi trân trọng anh Kiên bởi niềm đam mê, tâm huyết với bóng đá và là một trong những doanh nhân tiên phong đầu tư làm bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển bóng đá. Khi không còn làm chủ tịch VFF nữa, tôi muốn giới thiệu anh Kiên cho chức vụ này bởi bóng đá luôn cần những người yêu bóng đá thực sự và tâm huyết với nó.

    Riêng cá nhân tôi, ngay từ khoá 3 (10 năm trước), khi còn là cán bộ quản lý của UB TDTT, tôi cũng từng nhắm tới anh Kiên và kể cả những lần sau này, nếu anh Kiên tham gia gánh vác nhiệm vụ với VFF, đó là việc tốt cho sự nghiệp phát triển bóng đá.


    Chủ tịch VFF sẵn sàng nhường ghế cho bầu Kiên ? (Ảnh: Quang Minh)

    -Chào chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Nhân "sự kiện những lời phát biểu của ông N.Đ.Kiên trong buổi lễ tổng kết giải" và những bài viết-tin của phương tiện truyền thông thời gian gần đây, tôi nhận thấy chúng ta nên trân trọng những góp ý "hơi thẳng" của ông, dù trong lời đó có thể có những "cái không hay". Quan trọng, theo tôi nghĩ với vai trò là người đứng đầu VFF, ông đã thấy và có dũng cảm nhận ra không, cũng như biện pháp của ông và VFF ngay từ mùa giải 2012 là gì? Cần thay đổi để đi lên! (Thành Trung - Bình Dương).

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi rất trân trọng ý kiến của anh Kiên. Những gì anh ấy nói mà chúng tôi cho là đúng thì cần phải chỉnh sửa, làm cho tốt hơn. Song cũng còn những điều cần phải tìm hiểu, xác minh để làm rõ những nghi vấn mà anh Kiên đưa ra gây bức xúc cho những người trong cuộc. Năm 2012 có rất nhiều việc phải làm, trong đó chúng tôi ưu tiên về việc chọn lựa BTC giải và Ban trọng tài điều hành các trận đấu.
    Thưa chủ tịch, trước buổi tổng kết vì lý do gì mà có thông tin báo chí không được tham dự, chỉ khi có sự lên tếng của bầu Kiên thì báo chí mới được vào?! thông tin trên có đúng không và vì sao? (Luu - Email: doanvanluu@gmail.com)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Dường như là dư luận đang hiểu lầm là VFF đã nói không với báo chỉ để bưng bít thông tin. Tuy nhiên, tôi xin nhấn mạnh rằng, VFF và bản thân tôi luôn coi báo chí là một kênh thông tin quan trọng. Tại Hội nghị tổng kết giải, chúng tôi cũng dành thời gian để trao đổi thông tin với báo chí. Khi anh Kiên đề nghị được mời báo chí vào trong phần đóng góp ý kiến, tôi đã đồng ý vì cho rằng, tất cả những phản biện, tranh luận đều có ích cho nền bóng đá.


    Cánh phóng viên bên ngoài phòng họp của VFF (Ảnh: Quang Minh)

    - Xin chào chú Hỷ! Cháu xin hỏi một câu. Nếu bầu Kiên thành lập Super Liga thật thì VFF sẽ xử trí ra sao? Khi đó giải V-League sẽ ra sao, và nền bóng đá Viết Nam sẽ đi đến đâu...? (Nguyễn Quang Hưng)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Đứng về ý tưởng của bầu Kiên thì tôi rất tôn trọng, nhưng trên thực tế thì lại không khả thi. Một giải đấu phải được một tổ chức bóng đá công nhận. Điều lệ hoạt động của VFF đã được chính phủ thông qua. VFF tổ chức giải đấu vô địch, chính thống. Trên thế giới có nhiều quốc gia đã áp dụng ý tưởng tách ra thành lập một giải riêng, Indonesia là một thí dụ và họ cũng đã thất bại.
    Xin chào chủ tịch. Tôi có một câu hỏi thế này: Tại sao Liên Đoàn bóng đá Việt Nam không đề các đội bóng tham gia V-league tự bầu chọn Trưởng Ban tổ chức giải đấu. Xin cảm ơn! (Huynh Quang Phuong)
    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Ngay trong tuần này, VFF sẽ gửi phiếu tín nhiệm đến 28 CLB hạng nhất và chuyên nghiệp đề nghị họ đề cử Trưởng BTC cho mùa bóng 2012. Chúng tôi hy vọng các đội bóng sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao để chọn lựa ra một Trưởng BTC giải xứng đáng cho mùa giải 2012. Tôi nghĩ rằng, những người có trách nhiệm cao nhất của CLB cũng phải biết việc này.

    - Xin chào và chúc sức khỏe anh. Tôi có một số câu hỏi như sau: Ở VN, người đứng đầu hội đồng trọng tài có 2 người con cùng cầm còi theo dư luận là không khách quan. Còn anh nghĩ sao?
    (Cao Trí Thượng - Email: thuongvu.logistics@gmail.com)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Đúng là anh Nguyễn Văn Mùi, Chủ tịch hội đồng trọng tài có một người con trai (Nguyễn Trọng Thư) và một người con rể (Võ Quang Vinh) đang là trọng tài. Đợt bầu chọn vừa rồi, trọng tài Vinh nhận danh hiệu Còi vàng, còn trọng tài Thư nhận còi đồng. Bản thân tôi không thấy có gì thiếu khách quan, minh bạch ở đây cả bởi trong thành phần bầu chọn có trọng tài, các chuyên gia bóng đá, những nhà tổ chức, các đội bóng và cả giới truyền thông nữa.

    Anh Mùi cũng chỉ có một phiếu thôi, 1/97 là tỷ lệ quá nhỏ để có thể làm sai lệch kết quả. Trọng tài Võ Quang Vinh đã có một mùa giải tốt và vừa rồi, anh ấy không thể đến nhận giải thưởng vì đang được điều động đi thổi những trận đấu quốc tế. Tôi thấy các tổ chức bóng đá khu vực và quốc tế dễ dàng công nhận tài năng của trọng tài Việt Nam hơn người Việt Nam chúng ta.

    - Chào bác Chủ tịch! Tôi có một câu hỏi là bác và mọi người trong liên đoàn có đọc các bài báo trong nước mấy ngày gần đây không. Và có đọc những ý kiến của khán giả bên dưới không? Ví dụ như bài "Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang "dằn mặt" báo chí ?" đăng trên vtc.vn. Ông nghĩ sao về sức ép của dư luận? (Trần Hiếu - fiatlux7580@yahoo.com)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Không phải bây giờ, vụ này, mà tôi luôn theo dõi báo chí bởi đó là một kênh thông tin hữu ích giúp cho việc điều hành thêm hiệu quả. Không có chuyện VFF quay lại “dằn mặt” báo chí như bài báo bạn nêu vì VFF là một tổ chức, làm việc bao giờ cũng có định hướng và theo nguyên tắc. Trong quá trình phát triển của mình, VFF luôn cầu thị và mở rộng với mọi góp ý, dù khó nghe nhất. Còn những vấn đề khác có liên quan đến pháp luật, đấy là những vấn đề riêng của cơ quan an ninh khi tổ chức này cũng được tiếp xúc với nguồn tin đó và họ có yêu cầu VFF phối hợp.



    Công văn "khiển trách" báo Thể thao 24h của VFF.

    - Xin chào Chủ tịch. Tôi có 1 câu hỏi như thế này: nếu ông xem đá bóng như 1 người hâm mộ bình thường như chúng tôi, dưới con mắt của người hâm mộ bình thường đó, ông đánh giá như thế nào về V-league 2010-2011? Theo cá nhân ông, giải thành công hay thất bại?
    (Vũ Đức Hoàng - Email: d_h_o_a_n_g@yahoo.com.vn)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi luôn xem bóng đá trên nhiều cương vị, một khán giả trung lập, một nhà quản lý để cảm nhận đa chiều về BĐVN. Trên phương diện một khán giả, tôi đánh giá được chất lượng của các trận đấu, khán giả nghĩ vì về những trận đấu và còn gì bất cập với CĐV. Trên cương vị người đứng đầu VFF, tôi đã làm tất cả những gì có thể để nâng cao chất lượng cho giải VĐQG và điều chỉnh để sân chơi này ngày càng hấp dẫn hơn.

    Mùa giải năm nay, còn nhiều điều chưa làm được, với những vấn đề gây bức xúc trong dư luận nhưng tôi cho rằng bức tranh của BĐVN còn nhiều gam màu sáng, với một mùa giải đầy kịch tính mà chưa mùa bóng nào sánh được. Đến vòng cuối cùng, ranh giới giữa tụt hạng và trụ hạng vẫn hết sức mong manh, đội vô địch cũng chỉ tìm được ở những giây cuối cùng và trận chung kết của cả mùa giải giữa SLNA – HN.T&T xứng đáng được tôn vinh là trận cầu hay nhất lịch sử V.League.

    - Xin chủ tịch cho biết việc ông Nguyễn Văn Mùi làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài và có 2 người con làm trọng tài tại V.League có vi phạm quy định của Nhà nước không? (Hattrick - Email: hung.phamquanghung@yahoo.com.vn )

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Ý bạn muốn nói là Pháp lệnh công chức cán bộ? Thế nhưng, VFF nói chung và Hội đồng trọng tài nói riêng là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nên có những quy định riêng. Cũng xin thông tin rằng, trước khi ông Mùi được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trọng tài thì hai con của ông ấy cũng đã theo nghề này.

    - Xin chào Ông chủ tịch. Cho tôi mạn phép hỏi là VFF đã sử dụng 30 tỷ đồng mà Eximbank tài trợ cho V-League 2010-2011 vừa rồi như thế nào? Đó không phải là một số tiền nhỏ nhưng sao VFF chu cấp tiền đi lại cho trọng tài lại quá ít ỏi, không đủ để di chuyển? Còn tiền bồi dưỡng, chế độ cho các trọng tài thì sao? Như vậy thì làm sao mà không có tiêu cực được? Giải pháp trong thời gian tới sẽ như thế nào, thưa ông?
    (Email: mr.ducsu@gmail.com)

    - Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Từ mùa bóng vừa rồi, số tiền tài trợ cho V.League tăng lên và tôi cũng khẳng định chưa mùa bóng nào trong lịch sử, chế độ cho trọng tài cao như mùa năm nay. Số tiền cho trọng tài được điều chỉnh đáng kể và thu nhập trung bình của mỗi trọng tài cũng nằm trong khoảng từ 8 đến 10 triệu. Nói chế độ thấp là nguyên nhân dẫn đến tiêu cực là không công bằng với các trọng tài, thậm chí nhiều trọng tài đã bức xúc với nhận xét ấy. Họ nói với tôi rằng mức thu nhập như vậy là cao so với nhiều ngành nghề khác rồi.

    Cháu chào chú Hỷ ! Cháu là một cổ động viên của Hải Phòng, cháu thắc mắc tại sao năm nay CĐV HP không hề phá phách , cổ vũ một cách văn minh nhất thì tại sao các chú không xem xét việc xoá án cấm đi sân khách cho những cổ động viên chân chính của HP, mong chú và thành viên trong VFF xem xét điều này (Dũng HP - cauam_hpv@yahoo.com).

    -Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Vấn đề quan trọng nhất là Hội CĐV Hải Phòng phải được củng cố và tái thành lập. Chính họ sẽ là người đề xuất việc xem xét xóa mức án này.
     
  20. hackerzazi DU LỊCH & 5 GIÂY

    bác xem mấy cái hình của Nhật bản và Trung Quốc những năm 1945- 1975 đi ! nó còn nhỏ con hơn mình nữa! giờ xem đội tuyển của nó coi! --- HCM : Cay cú vụ bầu Kiên, VFF quay sang dằn mặt báo chí ? --- nhìn mà thèm rõ dãi!
     

Tình hình diễn đàn

  1. honeyz...,
  2. trang961932,
  3. trang437487,
  4. hoangquan094
Tổng: 387 (Thành viên: 10, Khách: 365, Robots: 12)