Lúc trước mình xài mạng viettel xài router của nó cung cấp lun,lâu lâu disable rùi enable network rùi thì vẫn vào mạng dc bình thường. nhưng từ khi chuyển sang mạng vnpt rùi xài con router TPlink của nó cung cấp, Vấn đề thứ 1: mạng đang chạy bình thường cái tự nhiên vào 1 trang web nào đó ko vào được,vô cmd ping ip trang đó thì reply nhưng khi ping tên miền thì ko reply... Vấn đề thứ 2: có lúc disable network rùi enable lên nó vẫn hiện dấu chéo đỏ hoài ko thấy kết nối, mình phải tắt- mở router mấy lần hay reset lại máy mấy lần nó mới nhận được tín hiệu mới vào mạng dc, chán quá, rốt cuộc mạng nhà mình nó bị gì thế mấy bạn Phải chăng do router cùi????
1) xem lại DNS, có thể những trang DNS trong router nó bị lộn tùng phèo, thường thì modem để chạy cả tháng thì mới có hiện tượng này. Nhưng những modem/router đời mới thì không xảy ra việc này. 2) có thể là router cùi , nên tìm firmware mới cho nó thử xem.
khi mình mở cái modem lên thì modem nó sẽ tự động nó kết nối với ISP (Internet Service Provider) , dĩ nhiên là trước đó mình phải cho modem biết tên của ISP, username của mình thì modem mình cũng biết DNS (Domain Name Server) do ISP cung cấp. DNS server có nhiệm vụ chuyển địa chỉ của trang mình muốn thành IP numbers (thí dụ mình tracert www.yahoo.com thì mình biết được www.yahoo.com tương úng với IP 87.248.122.122) và modem của mình cũng có giữ những cái này trong bộ nhớ nó. Cho nên khi từ máy PC của mình cho vào địa chỉ www.yahoo.com thì modem nó tìm tới cái IP 87.248.122.122 liền mà không cần kết nối với DNS server của ISP. Cứ tiếp tục như vậy thì cái bộ nhớ của modem có vài ngàn cái địa chỉ như vậy. Trường hợp www.yahoo.com nó đổi cái IP của nó thì ISP của bạn sau 1 thời gian ngắn sẽ biết được cái IP mới của yahoo nhưng modem của bạn thì chưa biết và nó vẫn tìm cái IP cũ, cho nên bạn truy cập không được. Tóm lại bạn cần phải tắt modem và mở trở lại thì sẽ được. Không biết mình giải thích như vậy có rõ ràng hay không? Anh em nào chỉ dạy thêm nha.
thank bạn đã giải thích,nhưng cho mình hỏi là những trang này nó lưu trong bộ nhớ của modem vậy nó nằm ở chỗ nào trong modem,đại loại là nằm ở mục nào...và mình cũng tắt và mở lại modem thì nó lại bị vấn đề thứ 2 như mình nói là bị chéo đỏ hoài ko kết nối được, chẳng thà để im rùi refresh lại khoảng 3-4 lần thì vô dc trang cần vô,còn tắt hay mở modem thì nó ko kết nối được luôn...ping đến modem hiện là "request time out" phải reset lại máy mới kết nối được
1) trong tất cả các modem hoặc tất cả embeded system đều phải có 1 phần RAM để khi chạy sẽ giữ lại dữ kiện cho khi cần thiết, những phần này thường thì mình không xem được. 2) bạn hay xem coi máy pc có nhận được IP từ modem thông qua DHCP server hay không bằng lện ipconfig /all. Nếu nó không nhận được IP mặc dù modem có DHCP server trong đó, thì chỉ có cách vào PC và cho PC 1 cái static IP (IP tỉnh). Chú ý là khi mình ping 1 cái PC đang chạy mà nó không trả lời là vì PC nó không chấp nhận ping service, thông thường PC firewall hay tắt cái ping service của PC nhằm chống hacker .
mình mới đổi cái modem khác vô,đã giải quyết dc vấn đề thứ 2,tức là disable rùi enable network xong modem nhận liền ko bị chéo đỏ như modem cũ,còn vấn đề thứ 1 thì đang xem thử