Các mẹ cho mình hỏi về ngôi vị trong hậu cung của triều đình phong kiến ngày xưa . Mình muốn biết giữa 2 ngôi :" Hoàng Hậu " và " Hoàng Quý Phi " thì ngôi nào cao hơn và ý nghĩa của từng vị trí trong hậu cung cũng như trong triều đình ngày xưa ? Ngôi chủ của Tam Cung Lục Viện lớn đến mức mà Tể tướng , Vương Gia hay hoàng thân quốc thích của Hoàng Thượng nếu có gặp cũng phải cúi đầu hành lễ , cũng như bà ta có quyền sanh, quyền sát ngang hàng với Hoàng Thượng hay sao ạ ? Tại sao đã có chức vị Quý Phi ( như Dương Quý Phi đời vua Đường Huyền Tông ) rồi mà lại còn ngôi Hoàng Quý Phi ? Khi một người con gái tiến cung , thì thứ bậc được sắc phong của cô ta theo thứ tự từ thấp đến cao sẽ là gì ? Nếu ngôi Hoàng Hậu là cao nhất Hậu cung thì Thái Hậu , Thái Phi giữ vị trí như thế nào ? Cảm ơn nhiều.
Hoàng Hậu là vợ chính của vua, có con trai sẽ chắc chắn làm Thái Tử (người sẽ kế ngôi vua). Quý Phi là vợ nhỏ của vua. Hoàng Quý Phi là quí phi họ Hoàng, Dương Quý Phi là quý phi họ Dương. Thái Hậu là mẹ vua. Hoàng thân quốc thích của vua xét trên mặt triều đình chính sự cũng là bề tôi (bộ hạ) của vua đương nhiên phải kính trọng vợ sếp rồi. 1 người con gái tiến cung thì phải xem là tiến cung cho vị trí gì (giống như tuyển dụng nhân sự vậy): Cung nữ, lao công, chùi toa let, vợ hoàng tử, vợ vua, ....
Hoàng Hậu và Quý Phi ko có quyền điều hành chính sự nếu vua còn đang sống, chỉ có thể lợi dụng sự yêu quý của vua mà nhờ vua làm việc gì mình thích. Còn trường hợp Hoàng Hậu và Quý Phi xem vào triều chính khi vua vẫn đang sống là lạm quyền và do vua nhu nhược (hành động này không đúng với quy tắc)
Hoàng hậu là vợ chính thức của vua, do vua ban sắc phong Quí phi là vợ nhỏ của vua , còn hoàng quí phi theo mình nghĩ chắc cũng giống giống như cách gọi hoàng thái hậu , đôi lúc gọi là thái hậu . ko biết đúng không .
Cái dòng tô đậm mình nghĩ là không đúng đâu nhé , Hoàng Quý Phi thực chất là 1 chức danh , chỉ dưới mỗi Hoàng Hậu. Tùy vào danh phận mà Hoàng đế sắc phong sẽ có nhiều tên gọi khác nhau , ví dụ như là : Cung Thuận Hoàng Qúy Phi ( Như Phi đời vua Gia Khánh ), Bảo Trân Hoàng Qúy Phi ( Trân Phi đời vua Quang Tự ), Toàn Hoàng Qúy Phi ( đời vua Đạo Quang )... Còn Qúy Phi xét cho cùng dù là cao quý cũng chỉ là bậc tam phẩm ( sau HH và HQP ) , có điều trong các bậc Phi tử thì Qúy Phi là cao nhất , sau đó đến các thứ bậc sau : Hiền Phi , Đức Phi , huệ Phi , Lệ Phi , Thục Phi. Mỗi chức danh được gắn với họ của người ái phi đó ( VD : cô nương họ Triệu , tên Gia Ngọc được sắc phong làm Hiền Phi thì phải gọi là Triệu Hiền Phi , Vạn Trinh Nhi thì phải gọi là Vạn Qúy Phi ...). Điều mình thắc mắc là Cung Quy ngày xưa không biết thế nào , nhưng từ bậc tam phẩm ( tức Phi Tử - Vương Phi ) trở lên là đã rất danh giá rồi. Còn quyền lực của Thái Hậu , Thái Phi với Hoàng Hậu , Phi tần trong cung ngày xưa chả biết ai là lớn nhất ( chắc là Thái Hậu )
hoàng hậu lớn hơn hoàng quý phi, còn về phần thái hậu thì em bó chiếu, tùy ông vua đó sợ mẹ hay sợ vợ thui
Vì mình rất thích xem phim các nàng phi tần đấu đá tranh sủng với nhau , kiểu như " cuộc chiến chốn thâm cung " hay " vạn phụng chi vương " ấy. Avatar trông ngầu nhỉ .. ^^ Về lý thì dù cho Hoàng Hậu có là mẫu nghi thiên hạ đi chăng nữa , nhưng người có thể hô mưa gọi gió trong hậu cung không ai khác chính là Hoàng Thái Hậu.