Xưa tới h mình cũng hay mua vé đi xem ca nhạc nhiều sân khấu lúc đó cảm giác và tâm hồn cảm thấy thoải mái và relax,nhưng h thì cái cảm giác đó ko còn vì cảm thấy sân khấu nhàm chán ko có gì đổi mới ngoài những ca sĩ quen thuộc có tên tuổi từ lâu và lập đi lập lại cũng chỉ vậy, mới đây thì có những nhóm mới ra vừa hát kết hợp nhảy theo phong cách hàn cảm thấy sung sung được nhưng thế rồi cũng vậy, ít sáng tạo và ko có gì làm mới khuấy động sân khấu, và đặc biệc mới đây 1 vài ca sĩ có thể hát được 13 giọng ca sĩ khác nhau,idol, từ coi youtube trên mang, phòng trà và sân khấu thì riết cũng cảm thấy mờ nhạt,1 vài nhac sĩ vừa ca sĩ sáng tác những bài teen thu hút giới trẻ nhưng cũng chỉ là dạng dạng bài tựa nhau đứng 1 chỗ hát,cảm thấy nặng trĩu, nói chung đi đâu cũng thấy quay đi quay lại phong cách cũ,lối hát và bài hát cũng vậy. ko biết ace 5s có cảm nghĩ giống mình ko nhỉ khi đi xem sân khấu ca nhạc. thật sự đi sân khấu xem ca nhạc thì ở nhà coi tivi những trương chình mới lên vậy mạng tính giải trí cao và làm thu hút người xem
âm thanh thì chỉ có phòng trà hoặc nhạc viện là hay còn đi sân khấu nhạc trẻ thì toàn ồn ào, lộn xộn, lố lăng -.- P/s : cho Mô tui xin lỗi những bạn nge nhạc chính đáng
Mới đi xem ca nhạc 1 lần bằng vé mời, ngồi gần sân khấu ồn khiếp không nghe được gì luôn. Lâu rồi không đi thêm lần nữa.
100 mấy chục ngàn đi xem kịch cho nó bổ ích chứ ba cái nhạc nhẽo này bây giờ nghe riết phát chán !