Tìm kiếm bài viết theo id

Cấp cứu " Tai Biến Mạch Máu Não"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi King Of The Kings, 4/5/12.

ID Topic : 4969581
Ngày đăng:
4/5/12 lúc 13:50
  1. tungplaza88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    vì chế độ ăn uống thiếu iốt và sử dụng bàn ủi nhiều quá nên não ko còn nếp nhăn Cấp cứu  Tai Biến Mạch Máu Não
     
  2. gia nhu minh doc bai viet nay som hon thi minh de ko phai mat di di ut cua minh de la 6 dua em nho mo coi me.thanks ban
     
  3. tungplaza88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    To "ai đọc và làm theo cái topic nhảm nhí này": khi người nhà của các bạn bị tai biến thì cứ làm theo bài viết này, từ từ hơ lửa cây kim rồi chích choác gì đó, khỏi cần đưa vào bệnh viện...rồi các bạn sẽ cảm nhận được ý nghĩa của câu "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" và cái giá phải trả là mạng sống của người nhà của các bạn... Thân
     
  4. coldblood Thành Viên Cấp 2

    hài thật. làm nhớ đến cây trâm trong phim Lộc Đỉnh Ký của Châu Tinh Trì..
     
  5. Eris Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    @ tungplaza : Mình ko phải dân trong ngành, căn bản là với mình cứ bệnh thì đi bác sĩ, bệnh viện, ko biết mà đụng đụng vào có khi còn gây họa thêm. Bữa mình nghe trên radio, ông kia hỏi nhân viên tư vấn là :

    Vợ em mang bầu ( bị xoắn ruột gì đó mình ko nhớ ) , bác sĩ bảo ko nên đi lại mạnh...v..v thế theo ý anh thì sao.

    Đúng bó tay, bác sĩ nói ko nghe, đi nghe thằng cha tư vấn ở đẩu ở đâu .

    @canhcua: Chuẩn rồi Cấp cứu  Tai Biến Mạch Máu Não
     
  6. Saler™ Thành Viên Cấp 3

    Ba tờ báo lá cải của Việt Nam chẳng khác gì con chó ngoan của chủ + thêm vài thằng Bác Sĩ chiến trường cơ hội ngu dốt phát biểu linh tinh. Ở Việt Nam có bệnh cứ phải bệnh viện nước ngoài mà vào cho dù có mắc nhưng được đối xử ân cần và tử tế nhất là không bao giờ phải "lót tay BS"
     
  7. conan261190 Thành Viên Cấp 3

    đông y chỉ có châm cứu là oke
     
  8. tungplaza88 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    tâm lý sính ngoại và dù sớm hay muộn bạn cũng sẽ phải trả giá vì điều đó Cấp cứu  Tai Biến Mạch Máu Não
     
  9. LyCuCu Thành Viên Vàng

    đang học thuộc thật là thuộc!
     
  10. xx666zz_2 Thành Viên Cấp 1

    cái này mình đọc và thuộc lâu rồi tại có vẻ có ích nên hồi đó đọc đi đọc lại 2 3 lần luôn
     
  11. King Of The Kings CHUYÊN GIA HÀNG HIỆU

    Bạn nên học hỏi thêm nhé, thanks
     
  12. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim


    ng ta nói đúng rồi, bạn mới phải là ng học lại.
     
  13. MoZart Thành Viên Cấp 6

    ... góp phần giết người nhanh hơn với sự ngu ngốc nhiệt tình ...
     
  14. sachdinh Thành Viên Cấp 2

    Dong Y va Tay Y k ai nhuong ai
     
  15. 9i4n9 Thành Viên Mới

    Một số bạn cứ cho là áp dụng phương pháp này là hại chết người, ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại, v.v… là do các bạn chưa đọc kỹ những gì người ta viết đã vội vàng kết luận.

    ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ PHƯƠNG PHÁP CHỮA BỆNH TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO mà là PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU CHO NGƯỜI BỊ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO (sơ cứu khi vừa phát hiện người bị tai biến mạch máu não).

    Khi bệnh nhân vừa phát bệnh tai biếnđây là khoảng thời gian vàngphải sơ cứu cho bệnh nhân liền, nếu may mắn thì bệnh nhân không bị các biến chứng, phục hồi lại bình thường và ít ra thì bệnh nhân không bị các biến chứng nặng của tai biến như mất tri giác - sống đời sống thực vật, liệt nữa người, v.v…; nếu không kịp thời sơ cứu mà chờ lực lượng cấp cứu tới thì bệnh nhân có thể bị thiệt mạng, hoặc cứu sống được nhưng bị các biến chứng của tai biến. Sơ cứu xong, bệnh nhân đã ỗn định thì phải đưa đi bệnh viện.

    Ở đây mình xin được giải thích về phương pháp này, còn các bạn kết luận như thế nào thì tùy, mình không có ý kiến.

    Hỏi C.N.G Cười-Nói-Giơ tay: để xác định là bệnh nhân bị tai biến hay là không.

    Người Việt mình hay có thói quen cạo gió, thấy ai tự nhiên ngã quỵ thì cứ cho là trúng gió – dùng cạo gió để chữa.
    Người bị trúng gió thì vẫn còn tri giác, vẫn có thể cười, nói, giơ tay được. Người bị tai biến thường bị mất tri giác khó có thể cười, nói hay giơ tay được.
    Xác định được là bị tai biến thì lập tức sơ cứu liền.

    CÁI CHÍNH CỦA PHƯƠNG PHÁP SƠ CỨU NÀY LÀ CHÍCH LỂ CHO RA MÁU Ở 10 ĐẦU NGÓN TAY.

    Người ta bị tai biến mạch máu não là khi huyết áp đột ngột tăng nhanh lên não làm vỡ các mạch máu trên não. Các mạch máu bị vỡ tùy theo vùng trên não mà bị các biến chứng như liệt tay, liệt chân, méo miệng, v.v… nếu nặng thì mất hết tri giác – sống thực vật, hoặc làm tử vong. Thời gian diễn ra tai biến rất nhanh, từ lúc bệnh nhân tai biến ngã quỵ, áp huyết não không ngừng tăng lên làm căng vỡ các mạch máu; trong thời gian này cần phải làm giảm áp huyết não ngay để tránh bị vỡ các mạch máu não.

    CHÍCH, LỄ CHO RA MÁU Ở 10 ĐẦU NGÓN TAY LÀ ĐỂ GIẢM ÁP LỰC HUYẾT ÁP LÊN NÃO TRÁNH BỊ VỠ CÁC MẠCH MÁU TRÊN NÃO.

    Cái này nghe ra có vẻ rất là vô lý, mạch máu ở 10 đầu ngón tay có liên can gì đến huyết áp ở trên não.

    Đông y không có chia con người ra từng phần riêng biệt như Tây y: tay, chân, mắt mũi miệng, đầu, v.v… đau ở đâu thì chữa ở đó.

    Con người là một khối tổng thể mọi thứ đều có liên can với nhau, bị viêm mũi không hẳn là do vi trùng ở mũi mà còn liên quan đến can, thận; bị táo bón không chỉ do ăn uống mà còn liên quan đến khí, huyết; v.v…

    Con người còn có các kinh mạch, huyệt đạo liên quan với nhau. Có trường hợp đau ở trên đầu mà lại châm cứu ở tay chân; đau ở tay chân mà châm cứu ở trên mặt.

    Vì vậy mạch máu ở 10 đầu ngón tay và huyết áp trên não là có liên quan với nhau theo lý luận của Đông y (để giải thích rõ ràng thì phải nói đến kinh mạch, huyệt đạo, khí huyết khá lằng nhằng).

    Còn tùy theo sự may mắn của bệnh nhân mà bệnh nhân có thể được phục hồi bình thương hay có bị biến chứng:

    Nếu khi bị tai biến: huyết áp tăng đột ngột lên não làm căng các mạch máu trên não nhưng chưa bị vỡ; các mạch máu căng lên chèn ép trên não làm người bệnh nhân mất tri giác ngã quỵ. Khi đó chích, lể 10 đầu ngón tay làm giảm áp lực máu lên não tránh bị vỡ các mạch máu; người bệnh nhân có thể được phục hồi lại bình thường mà không có bị biến chứng.

    Nếu khi bị tai biến
    : huyết áp tăng đột ngột lên não đã làm vỡ một số mạch máu trên não, bệnh nhân bị mất tri giác ngã quỵ do não bị tổn thương. Khi đó chích, lể 10 đầu ngón tay làm giảm áp lực máu lên não tránh bị vỡ thêm những mạch máu khác; người bệnh nhân có thể được phục hồi lại, nhưng có bị biến chứng do một số mạch máu đã bị vỡ (mạch máu bị vỡ càng nhiều thì biến chứng càng nặng).

    Ở đây sẽ có người hỏi là chích, lễ 10 đầu ngón tay để giảm áp lực máu lên não vậy thì có thể chích, lễ trực tiếp lên các mạch máu trên đầu để cho nó giảm áp lực máu nhanh hơn không. Xin thưa rằng cái này càng làm cho áp lực máu lên não phụt nhanh lên hơn càng nguy hại hơn nữa.

    Khi sơ cứu phải nhẹ nhàng, để bệnh nhân nằm yên, tránh lôi kéo mạnh, di chuyển nhanh vì lúc này các mạch máu não đã rất căng làm mạnh sẽ gây vỡ mạch máu.

    Kim để chích, lễ phải sát trùng (hơ lửa, nếu có alcol hay oxi già thì tốt); nếu trong trường hợp khẩn cấp không có đồ để sát trùng liền, có thể chích, lễ trước sau đó sát trùng vết chích.

    Chích lễ ngay giữa đầu ngón tay, dưới móng tay khoảng 1mm; chích, nhặn cho ra một hai giọt máu.

    Khi bệnh nhân đã ổn định, huyết áp não không còn tăng lên nữa, rờ thấy các mạch máu ở trên đầu không còn căng nữa thì đưa bệnh nhân đi bệnh viện.


    Phương pháp C.N.G là kiến thức sơ cấp cứu cần thiết.


    Có một số trường hợp bị oan ức: Bệnh nhân bị tai biến mạch máu não mà người nhà tưởng là bị trúng gió; cứ cạo gió, bứt tóc, ... mà không kịp thời cấp cứu. Có người thì biết là bị tai biến mạch máu não nhưng chẳng biết làm gì, chỉ gọi cấp cứu rồi ôm người thân mà khóc chờ cấp cứu tới - mất thời gian vàng. Có người thì có thời gian vàng nhưng đến bệnh viện mà không có “vàng” (tiền) cũng không được cấp cứu kịp thời.

    Xin nói thêm về Phương pháp chích, lễ 10 đầu ngón tay:


    Trong trường hợp đã chích, lễ 10 đầu ngón tay mà vẫn chưa thấy thuyên giảm bao nhiêu thì áp dụng chích, lễ thêm 10 đầu ngón chân (trường hợp này ít xảy ra, thường chích, lễ 10 đầu ngón tay là có hiệu quả rồi).

    Có thể áp dụng phương pháp này cho trường hợp bị sốt cao, gây động kinh (động kinh rất gây ảnh hưởng đến não, thần kinh).

    Có thể áp dụng phương pháp này cho trường hợp bị tăng huyết áp lên cao đột ngột (khi không có thuốc hạ huyết áp uống liền, hoặc uống thuốc rồi mà huyết áp vẫn tăng lên).
     
  16. _Kirin_ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Nếu bik cách này sớm hơn 4 ngày trc thì bác mình đã ko wa đời, hôm wa cả gia đình mình mới hỏa táng cho bác mình, thật sự thì sự ra đi của bác mình quá đột ngột, ko ai bik là tại sao cho đến khi mình đọc topic này của bạn thì mới bik bác đã wa đời vì tai biến mạch máu não Cấp cứu  Tai Biến Mạch Máu Não
     
  17. blackminh86 Thành Viên Cấp 4

    Hay, lên cho mọi người biết
     
  18. legna Thành Viên Cấp 3

    Nếu cái này sai thì đề nghị chủ topic update thông tin nha ... chưa bít đúng sai lỡ ai làm theo cái đi lun thì mình gây họa gián tiếp đó
     
  19. shop for money Thành Viên Cấp 3

    thanks! chủ pic.bài viết rất bổ ích
     
  20. canhcua5tht Thành Viên Bạch Kim

    Mình đã dẫn chứng từ anh mình là bs Đông Y có hơn 7 năm kinh nghiệm thì đây là 1 kinh nghiệm có phần "nhảm nhí" mà có vẻ chưa thuyết phục.

    Vừa nãy mình đã hỏi ba mình, là bác sĩ đã về hưu, lúc trước là viện phó 1 phân viện nghiên cứu về Y học. Ba mình nói "đây chỉ là cách nhảm nhí của mấy tay lang băm hiện đại nghĩ ra". Ba mình nói mấy chục năm làm nghề + làm việc với những giáo sư,bác sĩ đầu ngành của VN và Liên Xô thì cũng chưa có ai nói về cái cách này. Họa chăng thì có 1 vấn đề này có vẻ hơi hao hao cái cách "chích ngón tay", đó là sơ cứu cho người bị phù phổi cấp, đó là rạch động mạch cho máu chảy ra để giảm áp lực trong phổi (nhưng cách này khá nguy hiểm và ít khi dùng). Còn cách rạch tay giảm áp lực cho não thì ba mình "ko dám" bình luận.

    Với 1 vấn đề liên quan đến mạng người ntn thì hy vọng mọi ng vào cm có 1 chút "ý thức", xin hãy xem xét nhiều ý kiến từ nhiều nguồn.