Tìm kiếm bài viết theo id

Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi liphuynh, 16/5/12.

ID Topic : 5035641
Ngày đăng:
16/5/12 lúc 17:12
  1. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    6/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,474
    Tình hình là e năm nay 18t (sn94) nghỉ học 2 năm rồi h nhận thấy tầm quan trọng của việc học nên e muốn học lại trung cấp nhạc viện tphcm hệ 4 năm , e có bằng THCS (hệ 4 năm cần bằng THCS là ok rồi) , e thắc mắc là không biết có cần thi không , chỉ thi năng khiếu hay phải thi thêm mấy môn như : Toán , Văn...... Và có ai biết khi nào tuyễn sinh ko Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái . Lần này phải cố gắng học thôi :burn_joss_stick: . Tks ace Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái - 1
     
  2. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Nè nhóc anh kiếm cho nhóc nè:
    BẬC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP HỆ 4 NĂM:

    1. Tuyển các ngành, chuyên ngành:
    - Nhạc cụ truyền thống: Sáo trúc, Tranh, Bầu, Nguyệt, Tỳ bà, Guitare phím lõm, Nhị, Tam thập lục.
    - Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc, Chỉ huy hợp xướng.
    - Piano.
    - Đàn dây: Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse; Harpe.
    - Kèn: Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson, Trompette, Cor, Trombone, Tuba.
    Gõ Giao hưởng.
    - Thanh nhạc.
    - Accordéon, Guitare.
    - Saxophone Alto, Orgue điện tử, Gõ nhạc nhẹ, Guitare nhạc nhẹ, Piano nhạc nhẹ.
    2. Hạn tuổi: từ 16 đến 20 tuổi (sinh năm 1996 đến 1992), đối với các chuyên ngành Nhạc cụ truyền thống đến 22 tuổi (sinh năm 1990).
    3. Trình độ chuyên môn: Có năng khiếu về ngành, chuyên ngành dự thi.
    4. Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở trở lên.
    5. Nội dung thi:
    5.1. Ngành Âm nhạc học, Sáng tác âm nhạc; chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng:
    5.1.1. Thi kiến thức tổng hợp:
    - Ghi âm đơn điệu (từ 0 đến 2 dấu hóa, Khóa Sol).
    - Xướng âm 1 bài (từ 0 đến 2 dấu hóa, Khóa Sol hoặc Fa).
    - Vấn đáp kiến thức nhạc lý cơ bản.
    - Nghe và xác định 2 quãng hòa âm và 2 hợp âm ba.
    - Đàn 1 bài Piano tự chọn.
    5.1.2. Thi kiến thức ngành, chuyên ngành:
    - Âm nhạc học (120 phút): Viết 1 tiểu luận.
    - Sáng tác âm nhạc (120 phút): Phổ nhạc 1 bài thơ thành 1 ca khúc hoàn chỉnh, không phần đệm hoặc phát triển chủ đề âm nhạc 1 bè cho nhạc cụ tự chọn.
    - Chỉ huy hợp xướng: Chỉ huy 2 ca khúc hoặc 2 tác phẩm có tính chất khác nhau (nhanh, chậm).
    5.2. Ngành Thanh nhạc:
    5.2.1. Thi kiến thức tổng hợp:
    - Xướng âm 1 bài (giọng Do trưởng hoặc La thứ).
    - Nghe và lặp lại 2 câu nhạc.
    5.2.2. Thi kiến thức ngành:
    - Hát 2 ca khúc Việt Nam hoặc nước ngoài (có nhịp độ khác nhau).
    5.3. Các chuyên ngành nhạc cụ phương Tây (cổ điển):
    5.3.1. Thi kiến thức tổng hợp:
    - Nghe và lặp lại 3 câu nhạc. Nghe và xác định 3 quãng hòa âm.
    - Đối với chuyên ngành Violon Piano:
    + Xướng âm 1 bài (từ 0 đến 2 dấu hóa).
    + Nghe và xác định 3 quãng hòa âm.
    + Thi vấn đáp tổng hợp về nhạc lý cơ bản.
    5.3.2. Thi kiến thức chuyên ngành:
    - Piano: Diễn tấu 1 étude (chọn trong Czerny Op. 740, Moszkowski Op. 72 hoặc 1 étude có trình độ tương đương của các tác giả khác), 1 bài phức điệu (chọn trong Invention 3 bè của J. S. Bach hoặc trong Prélude và Fugue của J. S. Bach), 1 chương sonate (chương nhanh) của các tác giả cổ điển Vienne: Haydn, Mozart, Beethoven.
    - Violon, Violon Alto, Violoncelle, Contrebasse Harpe: Diễn tấu 1 gamme và hợp âm rải, 1 étude, 1 chương concerto hoặc 2 chương sonate.
    - Kèn: Diễn tấu 1 gamme và hợp âm rải, 2 tác phẩm có tính chất khác nhau hoặc kiểm tra năng khiếu.
    - Gõ Giao hưởng:
    + Kiểm tra năng khiếu tiết tấu.
    + Diễn tấu 2 bài có tiết tấu khác nhau.
    - Accordéon: Diễn tấu 1 gamme và hợp âm rải, 1 étude và 1 tác phẩm (tác giả Việt Nam hoặc nước ngoài).
    - Guitare:
    + Diễn tấu 1 étude theo phong cách âm nhạc cổ điển, chọn trong các tác giả: F. Carulli, M. Carassi, M. Guiliani, N. Coste, F. Sor, F. Tarrega, L. Brouwer, A. Segovia, D. Aguado.
    + Diễn tấu 2 tiểu phẩm tự chọn theo phong cách âm nhạc cổ điển (Guitare Classique).
    * Thí sinh phải thuộc lòng các bài thi, sử dụng đàn Guitare dây nylon, không sử dụng phím gảy, thời gian thi thực hành không quá 7 phút.
    5.4. Các chuyên ngành nhạc cụ truyền thống:
    5.4.1. Thi kiến thức:
    - Nghe và lặp lại 3 câu nhạc.
    5.4.2. Thi chuyên ngành:
    - Diễn tấu 2 bài (tự chọn) khác nhau về tính chất nhịp điệu.
    5.5. Các chuyên ngành nhạc cụ phương Tây nhạc nhẹ:
    5.5.1. Thi kiến thức tổng hợp:
    - Nghe và lặp lại 3 câu nhạc. Nghe và xác định 3 quãng hòa âm.
    - Đối với chuyên ngành Orgue điện tử Piano nhạc nhẹ:
    + Xướng âm 1 bài (từ 0 đến 2 dấu hóa).
    + Nghe và xác định 3 quãng hòa âm.
    + Thi vấn đáp tổng hợp về nhạc lý cơ bản.
    5.5.2. Thi kiến thức chuyên ngành:
    - Saxophone Alto:
    + Kiểm tra năng khiếu: Nghe và lặp lại tiết tấu, giai điệu; nghe và xác định quãng hòa âm.
    + Diễn tấu: 1 gamme, hợp âm rải và hợp âm rải bảy át (tốc độ nhanh), 1 étude, 1 tác phẩm hoặc ca khúc.
    - Gõ nhạc nhẹ:
    + Kiểm tra năng khiếu: Nghe và lặp lại tiết tấu, giai điệu; nghe và xác định quãng hòa âm.
    + Kiểm tra kỹ thuật trên trống con với những tiết tấu nốt đen, móc đơn, móc kép, đảo phách (Lưu ý: sẽ đánh cùng máy đánh nhịp (Metronome))
    - Guitare nhạc nhẹ:
    + Kiểm tra năng khiếu: Nghe và lặp lại tiết tấu, giai điệu; nghe và xác định quãng hòa âm.
    + Đệm hợp âm và tiết tấu cho 1 ca khúc nước ngoài của những tác giả hoặc nhóm nhạc sau (hình thức bốc thăm): Joseph Kosma, J. Strauss, Jacques Brel, Leroy Anderson, Joseito Fernandez, Paul Anka, Brothers Four, Dan Byrd, Modern Talking, Leo Sayer, Shakin Stevens, Michael learns to rock.
    + Diễn tấu 1 tác phẩm Việt Nam (trong danh mục tác phẩm được Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép, thí sinh nộp văn bản tác phẩm cho Hội đồng chấm thi).
    - Orgue điện tử:
    + Diễn tấu 1gamme và hợp âm rải xuôi ngược 3# hoặc 3b.
    + Diễn tấu 1 trong các tác phẩm Piano: Spice - Cakewalk của Jacques Press, Pan - Am Rag của Tom Turpin (chuyển soạn bởi Stuart Isacoff), T.D’.S Boogie Woogie của tonny Dorsey & Deane Kincaide (chuyển soạn bởi Stuart Isacoff) (có thể đàn trên Piano) (Tài liệu liên hệ với Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu âm nhạc - Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh)
    + Diễn tấu 1 tiểu phẩm tự chọn trên đàn Orgue điện tử.
    Thí sinh phải thuộc lòng các bài thi, sử dụng đàn của Nhạc viện loại Casio 731, 811, Yamaha PSR 550, 740, 2100, 3000, S900, S910. Thí sinh không dùng đĩa mềm, thẻ nhớ, USB, thời gian thực hành không quá 7 phút.
    - Piano nhạc nhẹ: Thí sinh phải có trình độ tương đương với Trung cấp dài hạn 5/9 Piano Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
    + Diễn tấu 1 gamme và 1 hợp âm rải xuôi ngược 3# hoặc 3b.
    + Diễn tấu 1 étude trong các bài số 6, 7, 11, 14 trong Étude Czerny Op.299.
    + Diễn tấu 1 trong những tiểu phẩm thuộc thời kỳ lãng mạn, ấn tượng hoặc hiện đại. Thí dụ:
    * Tổ khúc “Bốn mùa”, Romances... của P. I. Tchaikovsky.
    * Valses, Nocturnes... của F. Chopin.
    * Khoảnh khắc âm nhạc... của F. Schubert.
    * Góc trẻ thơ... của C. Debussy.
    * 3 Préludes... của G. Gershwin.
    * 3 Dances... của D. Shostakovich.
    + Ứng tấu ngẫu nhiên trên 1 giai điệu cho trước (8 ô nhịp). Thí sinh chọn ứng tấu theo một trong các phong cách: Semi-classic, Pop, Latin, Jazz...
    Cái này tùy vào trình độ lớp mấy nữa,có hệ 7 năm ,9 năm ko thi văn hóa mà thi mấy môn năng khiếu yêu cầu.trang web nhạc viện nè nhóc:http://hcmcons.vn/Tuy anh ko phải là dân nhạc viện anh hay lướt web này nọ tiện thể anh kiếm cho chú mày luônCó ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái
     
  3. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    thanks a nhìu Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái còn ngày tuyễn sinh chắc mai phải chạy qua trường hỏi thử quá :surrender:
    p/s : Xem kết quả tuyễn sính thì thấy khoa thanh nhạc rớt nhìu qá Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái - 1udency: mà e thì cũng dốt âm nhạc Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái - 2
     
  4. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    Ko vô nhạc viên được thì học ngành khác,giờ thiếu gì trường lấy trung cấp lớp 9 chứ, ráng học đi nhóc ko là khổ đó
     
  5. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    Chủ íu là e iu âm nhạc Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái ngoài nhạc viện thì ko bít dh sài gòn với cao đẳng văn hóa nghệ thuật có hệ trung cấp ko hix . Nhạc viện nghe nhìu ac đi trc nói khó vô Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái - 1
     
  6. dark monsters Thành Viên Cấp 1

    em len google mà tìm trang web của trường đó,học nhạc thì có nhạc viện là ok ,còn ko vô nổi thì $$$$
     
  7. liphuynh Thành Viên Cấp 4

    tks a nha ngày mai lên nhạc viện hỏi cụ thể Có ai học nhạc viện tphcm cho e hỏi cái
     

Tình hình diễn đàn

  1. huynhphat1,
  2. Dichvutienbac,
  3. dienlanhbatuan,
  4. fiveth,
  5. hoangdan19872005,
  6. Huyenbds132
Tổng: 847 (Thành viên: 9, Khách: 830, Robots: 8)