Cái này mình vẫn thắc mắc , mình ở tỉnh nhìn thấy giá xăng nó lại hơn Sai gon 500 đ / lít, hỏi nhân viên bán xăng thì nói là tiền phí vận chuyển tùy khu vực. Quản lý thế nào sao lại có sự chênh lệch này vậy
ở thành phố thì quản lý thị trường quản lý chặt, hó hé người dân lên án cái là lên báo liền .... còn ở nông thôn thì người dân kém hiểu biết hơn ... vùng sâu vùng xa ... nên ... xảy ra vậy á ( e nghĩ zậy , nếu bác thắc mắc có thể phone đền toà soạn báo tuổi trẻ để phản ánh )
Phí vận chuyển tính thêm vô là hồ đồ nhé , vì giá bán niêm yết là giá được nhà nước tính toán sau khi đã cộng tất cả chi phí vào rồi , cái này là nó tự tăng giá đó , báo quản lý thị trường xún đóng cửa cây xăng đó ^^
chụp hình lại gọi cho báo Tuổi Trẻ đi em. Cho nó chết hết, phạt tiền hoặc rút giấy phép kinh doanh luôn Giá xăng áp dung 1 khung giá cho toàn quốc. Trừ mấy chỗ bán xăng lề đường không có giấy phép đăng kí. Có giấy phép kinh doanh xăng dầu là phải theo giá Toàn Quốc.
đúng nè, cần gì xây xa, cây xăng ngay trung tâm và lớn nhất Quy Nhơn nó cũng bán mắc hơn giá ra thị trường là 500đ theo quy định của nhà nước. Hồi h mình đi chỉ thấy có mấy cây xăng lớn dọc quốc lộ 1A là bán đúng giá niêm yết còn lại bán luôn +500
giá xăng fai dc áp dụng cho cả nước chứ làm ji có vụ chỗ này hơn chỗ kia được ta...chụp hình gọi cho nhà báo đi