Yếu tố thứ nhất là tình yêu thương vô điều kiện. Yếu tố thứ hai là trí thấy từ một đầu óc thuần khiết (đầu óc thuần khiết tức là tự do với kinh nghiệm sống). Yếu tố thứ ba là trí ứng xử từ trí thấy thuần khiết và từ tình yêu thương vô điều kiện. Như vậy, ba yếu tố này trở thành nội dung chính của một phong cách, của một cách sống con người!
đầu óc thuần khiết tức là tự do với kinh ngiệm sống,theo mình ngĩ là k tự ràg buộc bản thân vào 1 cái j đó nhất định,nói nôm na là gió chiều nào che chiều đó
yếu tố thứ 2: tự do với kinh nghiệm sống, có thể ở đây, họ xử lý công việc vẫn dựa trên kinh nghiệm sống, nhưng họ có thể tùy chọn làm theo hay không làm theo, nếu làm theo thì là lối mòn, sáo rỗng, còn làm khác với kinh nghiệm đã từng trải thì lại là đột phá, và sẽ mang lại hiệu quả hoặc hậu quả, và kết quả cuối cùng là kinh nghiệm trận mạc mới, để truyền lại cho con cháu sau này, và phải tùy vào hoàn cảnh để đi theo con đường nào, vì vậy ông bà ngày xưa mới có câu, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có lẽ yếu tố thứ 2 là như vậy