Tìm kiếm bài viết theo id

Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khucmuathu, 10/7/12.

ID Topic : 5333265
Ngày đăng:
10/7/12 lúc 11:20
  1. khucmuathu Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    12/6/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    111
    Yêu cầu này được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đưa ra trong hội nghị sơ kết ngành sáng nay, và sẽ triển khai ngay từ 15/7, trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng rất thấp mà doanh nghiệp lại khát vốn.

    Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'
    Thống đốc Nguyễn Văn Bình yêu cầu giảm lãi suất các khoản vay cũ ngay từ 15/7.

    6 tháng đầu năm, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,57% so với cuối năm ngoái, khá phù hợp với mục tiêu tăng trưởng 14-16% của cả năm, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.
    Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng đạt mức rất thấp, cuối tháng 6 chỉ tăng 0,76% so với đầu năm, sau nhiều tháng âm liên tiếp. Nếu tính cả số dư đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp và ủy thác, thì tốc độ tăng trưởng cũng chỉ là 1,4%. Đáng chú ý, tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực đang khát và khó tiếp cận vốn nhất hiện nay, giảm 13,69%. Trong khi đó, Chính phủ yêu cầu tín dụng cả năm nay phải tăng 15-17% để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 6-6,5%.
    Nguyên nhân khiến tín dụng giảm thời gian qua, theo Ngân hàng Nhà nước, là cầu tín dụng rất thấp khi mà cầu trong nước và nước ngoài đều tăng thấp, doanh nghiệp khó khăn, hàng tồn kho lớn nên hạn chế khả năng hấp thụ vốn ngân hàng. Khả năng trả nợ ngân hàng của doanh nghiệp và hộ dân suy giảm trong điều kiện khó khăn về đầu ra, thị trường bất động sản thanh khoản kém, gây khó khăn cho hoạt động của các tổ chức tín dụng, do phần lớn tài sản thế chấp các khoản vay đều có nguồn gốc bất động sản.
    "Các ngân hàng có xu hướng quy định các điều kiện cho vay chặt chẽ hơn để hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn tín dụng", Ngân hàng Nhà nước thừa nhận trong báo cáo.
    Do vậy để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng cần có sự đồng bộ các giải pháp từ phía chính sách kinh tế vĩ mô. Ngay tại hội nghị sáng 7/7, Thống đốc Nguyễn Văn Bình chỉ đạo toàn ngành nhanh chóng hạ lãi suất cho vay kinh doanh với doanh nghiệp, thể hiện chia sẻ khó khăn của ngành ngân hàng bằng hành động cụ thể.
    Theo tinh thần đó, Thống đốc yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng phải sớm chỉ đạo các chi nhánh điều chỉnh lãi suất cho vay với khách hàng cũ xuống dưới 15% một năm và thực hiện ngay từ 15/7. Với khoản vay mới lãi suất cho vay theo mặt bằng lãi suất huy động mới nhưng đảm bảo chất lượng tín dụng vay.
    Mặt bằng lãi suất huy động tiền tiết kiệm và cho vay theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước đã giảm mạnh so với đầu năm. Lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 3-6% một năm; lãi suất cho vay cũng giảm với tốc độ tương ứng. Nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp than chưa được hưởng lãi suất 13-14% so với các hợp đồng vay mới, và vẫn chịu lãi cũ ở mức rất cao cho các hợp đồng đã ký trước đây.
    Tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu để đưa mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn giảm xuống dưới 20% vào cuối năm. Tuy nhiên, Thống đốc không hài lòng với chỉ tiêu này và yêu cầu Hà Nội cần thực hiện chỉ đạo đưa lãi suất về dưới 15% ngay từ 15/7.
    Lãi suất ngân hàng cao, doanh nghiệp khó khăn không thể trả nợ là nguyên nhân khiến nợ xấu gia tăng với tốc độ lớn trong 6 tháng đầu năm. Báo cáo công bố sáng nay (7/7) cho thấy, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đã lên đến 4,47% tổng dư nợ, tương đương hơn 100.000 tỷ đồng.
    Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng bình quân tăng trưởng thấp nhưng theo hướng tăng cao hơn ở các lĩnh vực ưu tiên và giảm mạnh với các lĩnh vực không khuyến khích. Trong đó, đến 31/5, tín dụng xuất khẩu tăng 12,63%, nông nghiệp nông thôn tăng 3%, công nghiệp hỗ trợ tăng 7,13%; riêng tín dụng với doanh nghiệp vừa và nhỏ giảm 13,69%. Dư nợ cho vay với các lĩnh vực không khuyến khích chiếm 5,25% tổng dư nợ, giảm 5,91% so với tỷ trọng cuối năm ngoái.
    Số dư tiền gửi VND bình quân của các tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước tăng dần qua các tháng, tỷ lệ tín dụng trên lượng vốn huy động vào giảm dần qua các tháng, từ 103,23% cuối năm 2011 xuống 90,33% đến ngày 30/6. Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh, dư thừa thanh khoản. Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, các số liệu này cho thấy thanh khoản tiền đồng của các ngân hàng được đảm bảo và có xu hướng cải thiện so với năm ngoái. Nhưng điều này cũng phản ánh một phần thực trạng ngân hàng rất khó khăn để đẩy vốn ra nền kinh tế.
    Thanh Lan - Song Linh
    Nguồn: vnexpress.net
     
  2. .Phát. Thành Viên Cấp 2

    Lý thuyết là vậy thôi
    còn thực tể để vay được lãi suất như NHNN nói thì ....... chỉ có nằm mơ ....
    100 doanh nghiệp được bao nhiêu người vay được lãi suất đó .... đếm trên đầu ngón tay thôi
     
  3. ong dia sai gon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    nói là 1 chuyện, làm là chuyện khác nữa Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'
     
  4. sualcd Thành Viên Cấp 6

    - Mấy tháng nay lãi xuất cũng giảm nhiều, hy vọng giảm nữa,.. Lãi xuất càng thấp càng tốt,..
     
  5. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    haha.NH còn dính cả đống tiền huy động từ lúc 18-14% nằm đó thì hạ tiền cho vay củ về 15% để bọn nó banh xác à???từ yêu cầu đến thực hiện còn xa lắm...nghe riết đầy tai rồi...chán
     
  6. Nick7 Thành Viên Cấp 5

    vậy tính ra nếu vay ngân hang thì lãi xuất bao nhiu mấy bác . giá vay thì bao nhiu , giá gửi thì bao nhiu 1 tháng
     
  7. ong dia sai gon Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    giá gửi năm sau sẽ còn xuống nữa, xuống còn 7% thôi - nghe đồn vậy Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'
     
  8. Magic090 Thành Viên Cấp 1

    Đối với các khoản tiền huy động từ trước tới giờ tụi NH đã hạ xuống 9% rồi bác... :doubt:
     
  9. zoro Thành Viên Cấp 1

    Mấy bác NH Nhà nước hô hào cho zui vậy thui. Chứ lãi suất cho vay mà giảm xuống mức đó thì cái đám BĐS "chờ lún" lại xúm vào vay, lượng tiền xuất ra tăng đột ngột lúc đó lạm phát lại nhảy ầm ầm 2-3 chữ số cho xem. Bởi vậy chờ LS thực sự giảm thì... hơi bị lâu.
     
  10. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    lãi suất cho vay sản xuất có thể hạ tới mức đó, có quen người làm kế toán truơng của 1 doanh nghiệp, họ cũng đang vay ở mức 15%/ năm, còn các mục đích vay khác có lẽ lãi suất cao hơn Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'
     
  11. LeeKaH Thành Viên Kim Cương

    nước mình có thống đốc hả Thống đốc: 'Hạ lãi suất các khoản vay cũ về dưới 15%'
     
  12. seogoogle Banned

    LS chắc chắn xuống thui bro. Nan giải lắm rùi.

    Mà nói thiệt, hạ ls cũng hem chắc cứu được khủng hoảng này nữa.

    Hiện tại, do hem có đầu ra, tức hàng hóa tiêu thụ hem được chứ hem phải hem sản xuất được.

    Anh em mình sẽ thất nghiệp dài dài rùi. hic hic...
     
  13. quayhaku? Thành Viên Cấp 2


    hihihi vui nhể....bác nói thế thông tin đâu đưa mình xem cái coi nào???.cách đây 1,2 ngày có 1 bạn nào còn tạo topic tiền gửi ls 11%(có thông tin lh nhưng topic đả bị khóa)
    thưa bác 9% là cho những khoản mới gửi vào.chứ nhửng khoản đả huy động trước thì NH ăn nói sao với người gửi mà giảm??ko khéo họ rút ra nửa thì khổ.mà đây củng chỉ là yêu cầu của NHNN đề nghị cho các nh thương mại xem xét thực hiện thôi.cố mà chờ coi NH lách luật.hahaha
     

Tình hình diễn đàn

  1. wifeboss,
  2. lieubdsninhthuan,
  3. ductuan88
Tổng: 507 (Thành viên: 5, Khách: 473, Robots: 29)