Tìm kiếm bài viết theo id

Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Casino_5s, 1/8/12.

ID Topic : 5461008
Ngày đăng:
1/8/12 lúc 12:40
  1. X-const Thành Viên Kim Cương

    vậy còn người của trạm xăng dầu thì sao, có cấm ko, hay ngồi trong cái phòng kế cây xăng đó xài thoải mái
     
  2. tranhuydung Thành Viên Cấp 5

    Cái này sẽ giống như cấm người đi bộ sang đường k đúng vạch vôi ấy (công an bắt rồi lại thả), rồi như cấm hút thuốc lá nơi công cộng ấy (có trời mà bắt). Với ý thức người Việt Nam thì còn lâu nữa mới thực hiện được.
     
  3. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    nếu muốn ko bị phạt thì đừng có vi phạm, ở đó mà lý sự với biện minh. tui mà ra luật thì yêu cầu phạt 10 triệu, thử xem có ai dám vi phạm hay ko là biết liền.
     
  4. BikerClub.Vn Thành Viên Mới

    Bác Redsun nói vậy mà cũng nói ! theo em là bắt bỏ tù 15 ngày như đây nè
     
  5. Mr.Kendy Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    để xem ai bị phạt nha, hay là vừa bắt rồi nhét 200k uống cafe lại cho đi, đúng là hài Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???)
     
  6. Toln My Thành Viên Mới

    Do ý thức thui ai đời đang đổ xăng mà nghe điện thoại, có lần mình rửa xe(tiệm rửa xe và cây xăng chung chổ) thèng kia vô rửa xe mà hút thuốc phà phà mà cái bảng cấm hút thuốc ngay trước mặt nó còn thèng kia đổ xăng mà nghe phoneTừ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ??? móa ngồi gần nó mà đổ mồ hôi hột lỡ xui là theo diện đoàn tụ liền
     
  7. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    cũng được, mà phải tốn tiền cơm đó bác Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???
     
  8. Malice Thành Viên Kim Cương

    Phạt 5tr mà nhiều gì, nhiều người lì lắm, người ta quy định này nọ nhưng vẫn cố ko làm theo, vd như quy định đội mũ bh thì ko đội tới khi bị bắt thì van xin hay hối lộ công an để cho qua, tại mức phạt nhẹ quá nên đâu có sợ. Nên phạt 5tr là quá nhẹ rồi, an toàn tính mạng chứ đâu phải giỡn mà đòi trả giá tiền phạt cao hay thấp
     
  9. them1lannua Thành Viên Cấp 2

    lương ko thấy tăng mà tiền phạt cứ tăng theo kiểu búa rều cắt cỗ đập đầu.
     
  10. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    cấm thì mấy cây xăng cấm lâu rồi , nhưng vấn đề ở đây là cấm nghe dt hay luc vào đổ xăng phải tắt nguồn điên thoại , vấn đề là sợ sóng điện thoại gây cháy nổ , nếu không tắt nguồn thì ai gọi đến vẫn tiêp sóng và có thể gây cháy nổ như thường .vậy phải tắt nguồn dt hay là chỉ ko dc nghe dt ???
     
  11. Đúng dân ăn cướp thiệt ko làm chuyện ngu ngốc zậy đâu bạn


    Đó là hành vi an toàn tối đa mình đề cập để nói cho chủ thớt biết việc nguy hại của việc nghe đt khi vào cây xăng.


    Mình nghĩ bạn sẽ ko bao h bị phạt đâu, bởi vì bạn sẽ ý thức cao hơn những người lương tháng 5tr khi vào cây xăng. Luật nhảm nhí hay ko bạn đi hỏi các chuyên gia phân tích và người bị nạn trong vụ nổ cây xăng lần trc sẽ rõ
     
  12. nicholas_1083 Thành Viên Kim Cương

    chỉ không nên nghe đt thôi chứ mỗi lần vào đổ xăng chưa tới 3' mà tắt rồi mở nguồn àh, đâu có ai rãnh vậy. nếu có đt tới khi đang đổ xăng mà nổ cây xăng thì cả thế giới này chắc chết hết rồi.
     
  13. Casino_5s Thành Viên Cấp 6

    như bác này có lý , chứ mỗi lần vào đổ xăng mà tắt máy , rồi đi ra lại mở máy lên chắc khùng luônTừ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???
     
  14. dh04ny Thành Viên Vàng

    em mới đọc bài này :
    [h=1]Chưa có bằng chứng điện thoại gây cháy nổ tại trạm xăng[/h]
    [h=2]Cuối tháng 11, một người dân ở Hà Nội đã bị bỏng nặng khi nghe điện thoại trong nhà vệ sinh của cây xăng, khiến nhiều người hoang mang về nguy cơ thiết bị di động có thể phát hỏa bất ngờ.
    >Bỏng nặng khi nghe điện thoại di động tại cây xăng[/h] Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội cho biết đây là lần đầu tiên viện tiếp nhận trường hợp như vậy. Tuy nhiên, nguy cơ này hoàn toàn có thể xảy ra do sóng điện từ từ điện thoại có khả năng kích nổ, khi gặp điều kiện thuận lợi như ở môi trường có xăng sẽ dễ gây cháy. Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
    Điện thoại đang bị đổ lỗi cho là nguyên nhân của mọi vấn đề sức khỏe từ ung thư não, mất trí nhớ cho tới sát thương vì nổ. Tuy nhiên, nó vẫn phổ biến trên toàn thế giới và hoàn toàn không bị cấm sử dụng, bởi thực ra, không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy nó liên quan trực tiếp đến sức khỏe hay dễ gây hỏa hoạn. Vậy tại sao lại xuất hiện thông tin điện thoại dễ nổ gần cây xăng?
    Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???
    Điện thoại bị hạn chế sử dụng tại trạm xăng vì nguy cơ cháy nổ.

    Tháng 6/1999, trước nguy cơ "cực kỳ hiếm xảy ra", tập đoàn Exxon gửi e-mail cho 8.500 trạm gas của họ ở Mỹ để cánh báo về việc sử dụng điện thoại khi đang đổ xăng. Phát ngôn viên Bob Davis của Exxon khi đó trả lời CNN rằng họ bắt đầu dán khuyến cáo "Không dùng điện thoại di động" tại trạm xăng.
    Exxon cho hay đơn giản là họ muốn phòng xa dù không có tài liệu nào khẳng định là điện thoại gây nguy hiểm. Từng có một tai nạn ở Indonesia và được đăng trên báo chí châu Á năm 1998 nhưng các nhà điều tra cũng không thể đưa ra kết luận.
    Các nhà sản xuất điện thoại cũng đăng lời cảnh báo trong sách hướng dẫn với hai lý do. Thứ nhất, điện thoại thuộc dòng thiết bị điện tử nên không bao giờ có thể loại trừ nguy cơ cháy nổ (dù rất nhỏ). Thứ hai, cũng như Exxon, họ phòng xa vì lo ngại các vấn đề pháp lý.
    Tiếp đó, đến năm 2001, người sử dụng Internet truyền nhau một thông điệp của hãng Shell (mà sau này đã được xác định chỉ là trò lừa) rằng điện thoại khi khởi động hoặc đổ chuông có thể truyền năng lượng đủ mạnh để tạo tia lửa gây cháy: "Sóng điện từ phát ra từ điện thoại rất thấp, chỉ ở mức vài milliwatt. Tuy nhiên, khi nhận cuộc gọi hoặc gọi đi, sóng phát ra mạnh hàng chục lần trạng thái bình thường và tạo trường điện từ bức xạ. Đặc biệt, sóng càng mạnh khi ở xa trạm gốc. Trong quá trình bơm xăng, một phần xăng sẽ bốc hơi và khuếch tán trong không khí hình thành những đám mây chứa ion điện. Khi người sử dụng ấn nút để thực hiện cuộc gọi sẽ vô tình tạo sự cộng hưởng từ ngẫu nhiên giữa sóng điện từ của máy và môi trường điện từ của trạm xăng, kích hoạt tia lửa điện trong tích tắc, tác động ngược trở lại ăng-ten điện thoại làm cháy".
    E-mail này còn trích dẫn 3 trường hợp rủi ro như một tài xế giơ điện thoại soi bình xăng khiến phát nổ, một người bị bỏng nặng ở mặt vì buôn điện thoại khi đổ xăng hay một người bị cháy quần khi điện thoại nằm trong túi phát nổ.
    Bức thư đã gây xáo động cư dân mạng trước khi được xác minh rằng chỉ là một trò đùa ác ý. E-mail có nguồn gốc không rõ ràng này được gửi đến hòm thư của một nhân viên Shell ở Jamaica. Anh ta vô tư gửi tiếp cho bạn bè, nhưng vẫn để chữ ký và logo Shell Company ở cuối thư, làm cho những người nhận được tưởng là thư của Shell và coi là "bằng chứng xác thực" khiến nhiều người tin hơn bao giờ hết.
    Để mọi việc rõ ràng, Cục an toàn giao thông Australia đã xem lại hồ sơ 243 vụ nổ ở trạm xăng trên khắp thế giới xảy ra trong 11 năm từ 1993 đến 2004 và tuyên bố không có bất cứ vụ nào nào điện thoại bị cáo buộc liên quan.
    Sóng điện thoại cũng được cho là không phải thủ phạm bởi nếu nó đủ mạnh để có thể phát tia lửa gây cháy, có lẽ tế bào não của người dùng đã bị hủy hoại từ lâu (dù kết luận này còn gây nhiều phản ứng trái chiều tương tự việc sóng điện thoại gây ung thư hay không). Ngoài ra, trang MythDigger nhận định, khi thời tiết hanh khô, áo khoác, nhất là áo len, phát ra tiếng nổ tanh tách, vậy nếu lo ngại, người ta nên khuyến cáo không mặc quần áo khi đổ xăng.
    Bộ phận khiến điện thoại dễ gặp hỏa hoạn nhất là pin lithium. Gần đây nhất là ba trường hợp một chiếc iPhone 4 đã bốc khói trên một chuyến bay ở Australia, khi một người sử dụng iPhone ở Brazil đang nằm ngủ, và Galaxy S II tỏa mùi khét lẹt trong túi quần. Nhưng nếu là pin là thủ phạm thì không riêng điện thoại mà cả máy nghe nhạc, tablet, laptop... cũng sử dụng pin lithium dễ gây cháy nổ. Vậy tại sao người ta chỉ khuyến cáo hạn chế dùng điện thoại tại trạm xăng? MythDigger đưa ra giả thuyết rằng, do khác với các thiết bị kia, người sử dụng hay cầm điện thoại trên tay và dễ vô tình để tuột tay khiến máy rơi xuống tác động mạnh tới pin.
    Dù vậy, hiện chưa có một nước nào ra luật cấm dùng điện thoại tại các trạm xăng. Việc khuyến cáo đơn giản là nếu điện thoại nổ ở cây xăng thì hậu quả kinh khủng hơn rất nhiều so với việc nó bị nổ khi đang sạc pin ở nhà.
     
  15. kenlove520 Thành Viên Kim Cương

    k pạt thì cạp đất mà ăn ah Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???)
     
  16. PKN Thành Viên Vàng

    có vụ nào nổ cây xăng chưa nhỉ, mỗi lần đổ xăng tưởng tượng như đang đứng trên quả bom
     
  17. GPLX..0902094321 Thành Viên Cấp 1

    nãy mới ra đỗ xăng...thằng nv vừa đổ vừa nc dt...Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???
     
  18. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    rồi ko lột dép đập vào mặt nó hả bác Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ??? - 1
     
  19. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    thế thì bác đừng đưa nó 200k,cứ đưa nó 5tr,lấy biên lai phạt về
     
  20. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    mới điện về nhà, má em cũng kg biết j luôn Từ 5-8 --dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng...Là thế nào ???