Tìm kiếm bài viết theo id

Du Lịch Gặp nhau cuối tuần "Club Tửu Lượng Vô Biên"

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi -Dark Moon-, 5/6/10.

ID Topic : 1938835
Ngày đăng:
5/6/10 lúc 01:19
  1. trihominh Tửu Lượng Vô Biên

    avata là hàng thật việc thật đó, heheh nhớ hum bữa có mấy tấm chụp chung với 5 em xinh gái, k biết mình ra sao ta???
     
  2. HưngHTVC Thành Viên Cấp 2

    buon ngủ quá đi mất
     
  3. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    Lại 1 ngày nữa trôi qua là lá la!
     
  4. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Xin chào người tự kỹ!
     
  5. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2

    Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài

    "Tôi đến TP HCM bất kể giờ tan sở hay trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cafe, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng đều đầy ắp đàn ông ngồi túm 5 tụm 3 uống bia", Alex (người Australia) phản ánh và nhận xét "đàn ông Việt Nam lười quá".

    Là một doanh nhân và thường xuyên sang Việt Nam công tác, Alex cho biết đây không phải lần đầu mà hầu như lần nào đến TP HCM ông cũng thấy cảnh những người đàn ông bù khú nhậu nhẹt với nhau, bất kể là giờ nào.
    Ông kể: "Có hôm nhìn đồng hồ đã 6h chiều, lúc này là lúc cần ở nhà để xem có phụ giúp được gì cho vợ con không. Nếu vợ có con nhỏ thì mình nên giúp nhiều hơn, tại sao họ lại rảnh rỗi ngồi nhậu với nhau như vậy?".

    Theo một nghiên cứu đánh giá tình hình sử dụng và lạm dụng bia rượu tại Việt Nam do Viện Chiến lược và Chính sách y tế tiến hành, 63% người sử dụng rượu bia là nam giới, trong đó trí thức lại là nhóm có tỷ lệ sử dụng cao nhất. Người Việt tiêu thụ 1,3 tỉ lít bia và hơn 300 triệu lít rượu hằng năm, tức là bỏ ra hàng trăm nghìn tỉ đồng. Đó là chưa kể phí tổn điều trị các bệnh và tai nạn giao thông do lạm dụng rượu bia gây ra.




    Sau gần một năm định cư ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Henry (người Pháp) kể, cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao đàn ông Việt lại thích "ngồi đồng" nơi này nơi kia hơn là về tổ ấm. Hiện là giám đốc một resort có tiếng ở Long Hải, Henry cho biết, bản thân anh vì công việc nên cũng thường xuyên đi gặp đối tác ăn uống xã giao nhưng luôn ý thức vợ con đang chờ ở nhà nên cố gắng về sớm và phụ vợ một số việc lặt vặt trong nhà.

    "Tôi thắc mắc thì nhiều người bảo ở Việt Nam đó là chuyện bình thường. Trong khi phụ nữ có nhiệm vụ lo cho gia đình, con cái thì người chồng chỉ lo kiếm tiền. Nhiều ông còn viện cớ đi nhậu để xã giao làm ăn đến đêm mới về, vợ mà hỏi thì bị chửi, thậm chí còn bị đánh", Henry (37 tuổi) tròn mắt nói.

    Chàng giám đốc 37 tuổi cho biết, anh có một số bạn nữ là người Việt Nam hiện đã có chồng và con. Mặc dù các cô ấy lúc nào cũng hết mực chăm lo, hy sinh cho chồng con nhưng gia đình cũng vẫn không mấy hạnh phúc.

    "Tôi thấy người đàn ông nào lấy được họ thì thật là có phước vậy mà cô bạn vẫn phàn nàn chồng chẳng mấy khi có mặt ở nhà, mà có về nhà cũng chỉ lăn ra ngủ, chẳng bao giờ quét nhà hay rửa chén phụ vợ. Chẳng lẽ trong mắt họ, gia đình là của riêng phụ nữ?", anh băn khoăn.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3 Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
    Thăm dò ý kiến
    Bạn có thường xuyên nhậu, đi quán sau tan sở?
    Ngày nào cũng thế
    Thỉnh thoảng
    Ít khi
    Không bao giờ



    Sài Gòn được mệnh danh là "thành phố không ngủ", ban ngày đường xá đông nghẹt người, nên đến đêm là lúc các quán nhậu làm ăn tấp nập nhất
    .
    "Ngồi đồng" ở quán nhậu đa phần là cánh mày râu. Chỉ cần vài con mực khô làm "mồi", các ông có thể tha hồ "chén chú chén anh" đến khuya lắc khuya lơ mới chịu về.

    Trời đã khuya mà tiếng "dô dô...trăm phần trăm" và tiếng cụng ly keng keng vẫn không ngớt ở một quán ốc trên đường D2 (Quận Bình Thạnh, TP HCM).

    Bà chủ quán tên Thủy cho biết, quán mở cửa từ 16h chiều đến 2h sáng hôm sau. Mỗi đêm ở đây đón tiếp khoảng 300 khách đến ăn uống. "Không chỉ riêng nhà tôi mà ở đây quán nào cũng như thế. Lâu mấy ông nhậu say ngà ngà còn bỏ ra đánh nhau, thậm chí chồng đi nhậu mà vợ đến gọi không về lại xảy ra ẩu đả", người phụ nữ kể.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 5
    Cảnh tượng sau giờ tan tầm tại một quán nhậu trên phố Sơn Tây (Hà Nội) chiều 13/8. Trong quán chỉ toàn đàn ông. Ảnh: Phan Dương.


    Cảnh tượng đàn ông đầy ắp các quán nước, quán nhậu sau giờ tan tầm cũng quá quen thuộc tại Hà Nội.
    Khoảng 4h chiều 13/8, các quán bia, nhậu dọc đường Tây Sơn (Đống Đa) đã bắt đầu hút khách. Vài thanh niên choai choai đứng xuống lòng đường vẫy gọi. Trong các quán, bàn ghế đã bày la liệt. Bà chủ liên tục hối nhân viên dọn dẹp nhanh để chuẩn bị đón khách. Lúc này, dù chưa tới giờ tan tầm nhưng hơn hai chục người đàn ông sơ vin chỉnh tề đã ngồi chúc tụng nhau. Trên mỗi bàn, 5, 7 cốc bia, đĩa lạc rang, mực nướng đã vơi quá nửa.

    Từ 5h chiều trở đi, đàn ông đến quán càng đông hơn. Bước vào quán trên tay mỗi người đều xách một chiếc cặp, nhiều người vẫn còn đeo thẻ nhân viên. Khi có chút hơi men câu chuyện của họ càng trở nên rôm rả, họ cởi mở cả những chuyện bồ bịch, giường chiếu.

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 6 Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 7
    Thăm dò ý kiến
    Bạn nhậu sau giờ tan sở vì?
    Xả stress
    Có việc gặp đối tác
    'Trốn' việc nhà
    Thích thì đi
    Lý do khác





    Hơn 6h tối, không khí trong các quán nhậu dọc đường Lê Đức Thọ (Mỹ Đình) cũng trở nên cực kỳ sôi nổi. Đây là thời điểm khách hàng đổ bộ vào quán. Khu vực quảng trường Mỹ Đình cạnh đó cũng bước vào giờ làm ăn. Ngoài một số lớn là nam sinh viên thì dân công sở cũng chiếm lượng không nhỏ. Họ thường chọn một chiếc bàn, hay chiếu gọi vài cốc nước, đĩa hướng dương, hoa quả rồi tán chuyện đến tối mịt mới ra về.

    Tại một chiếc chiếu trên bãi cỏ ở quãng trường Mỹ Đình, 5 người đàn ông ngoài 30 gọi một chai rượu, một con mực và cá bò nướng hàn huyên. Một anh mở đầu bằng việc công ty vừa kí được một hợp đồng cung cấp cửa kính với số lượng lớn, rằng anh sẽ được hưởng bao nhiêu hoa hồng từ dự án này. Ngay sau, anh khác lại tiếp lời bằng một nhóm thực tập sinh mới về công ty, trong đó anh nhận hướng dẫn một em khá xinh...

    Câu chuyện tưởng như không có hồi kết thì đột nhiên, hai chiếc điện thoại cùng kêu. Giọng bốc đồng khi nãy tắt vụt, thay vào đó là tiếng nhỏ nhẹ "anh làm nốt việc nên về muộn", "anh bị tắc đường, gần về đến nhà rồi"... Nghe tiếng bà vợ, một anh giật nảy vì quên không đón con... Cả đám nháo nhác rời khỏi quán.

    Trên một số báo “Tuổi trẻ Chủ nhật”, tác giả Danh Gia đã đưa ra một vài nhận định nhỏ về đàn ông phương Tây, cũng là bức tranh đối lập với đàn ông Việt, như sau: “Đàn ông các nước công nghiệp, tức các nước kinh tế thị trường nhất, đến giờ tan sở mệt nhoài vì công việc chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng leo lên tàu điện, đổi dăm ba tuyến đường mới về được đến nhà phụ vợ con dọn cơm, rửa chén rồi đi ngủ sớm, đến cuối tuần cần tranh thủ sửa sang nhà cửa, chở vợ đi chợ. Xu hào đủng đỉnh lắm thì tối thứ sáu đưa vợ, đưa con đi ăn tiệm hoặc đưa vợ con đi nghỉ mát cuối tuần, chứ không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè. Không tin, nếu có dịp đi tây, chiều tối cứ xuống các trạm xe điện ngầm ở Paris chen chúc với bốn triệu người, ta sẽ thấy rõ thế nào là nếp sống kinh tế thị trường đích thực. Chớ tưởng dân đi chơi tối giữa Paris, Luân đôn…là người dân bản xứ. Trừ một thiểu số nhung lụa hoặc của 'thế giới về đêm', người lao động lĩnh lương trong tháng, cho dù có là giám đốc, chẳng mấy khi đến quán xá vào những tối trong tuần. Khi người ta phải đóng thuế thu nhập giá chót cũng 30%, khi người ta ở nhà thuê hay mua trả góp mỗi tháng cũng phải đóng từ 1/3 đến 1/5 lương cho tiền nhà, khi người ta sắm cái xe hơi, cái máy giặt, cái máy sấy khô quần áo…sao cho cuộc sống gia đình tiện nghi hơn, để rồi cuối tháng bị ngân hàng tự động trừ nợ, người ta mới không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên vì sợ ngày mai dậy không nổi, mất năng suất, mất óc sáng tạo dễ có ngày thất nghiệp".

    * Tên nhân vật đã được thay đổi

    Thi Trân - Phan Dương
    Mời bạn chia sẻ quan điểm về thói quen nhậu sau tan sở của đàn ông Việt tại đây.
     
  6. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô BiênGặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 2

    Ý kiến bạn đọc ( 16 )


    lí do
    vì đơn giản. ở việt nam. không nhậu thì không làm việc được.không rủ đối tác đi nhậu thì không kỳ hợp đồng được. anh em ngồi nhậu dễ nói chuyện, dễ thống nhất.đừng so sánh với phương tây. họ sống được bằng lương. còn ở việt nam đi làm về mà không nhậu nhẹt kiếm thêm mối này mối kia để làm thêm thì có mà chết đói. có ai sống được bằng đồng lương còm đâu?theo thuyết tiến hóa của đác - uyn thì sinh vật phải thay đổi để thích nghi với môi trường. môi trường việt nam nó thế thì đàn ông việt nam mới phải thế!mọi sự so sánh đều khập khiễng.
    trần ăn nhậu | 18 phút trước Thích | 20


    Xem lại cách viết bài
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến cho rằng đàn ông Việt ham nhậu, nhưng nhận xét theo cái kiểu chỉ có đàn ông phương tây mới siêng năng hay mới biết quan tâm chăm sóc gia đình là hết sức ấu trĩ. Tôi từng ở Australia hơn 4 năm, đàn ông Australia còn làm biếng gấp mấy lần, ở nhà ăn tiền trợ cấp thất nghiệp đầy rẫy...Ở Pháp thì cũng chẳng khá hơn đâu, xã hội đầy những bất công, tiêu cực... Nhà báo muốn viết về hiện trạng xã hội thì nên đặt dưới góc nhìn xây dựng chứ đừng mang tính tư ti dân tộc và vọng ngoại như vậy. Xã hội nào, đất nước nào cũng có cái xấu, cái tốt như vậy...
    Thanh Hải | 36 phút trước Thích | 18


    Mơ một ngày VN xoá được văn hoá ăn nhậu!
    Tôi là đàn ông, là người Việt Nam nhưng tôi ghét cay đắng cái văn hoá ăn nhậu của người Việt : "Không ăn nhậu thì khó tạo dựng các mối quan hệ, không ăn nhậu thì khó được việc (nhất là công việc liên quan đến nhà nước), không ăn nhậu được (dù chuyên môn giỏi) thì bị cho là dở hơi, thiếu năng lực, bị hạn chế nhiều trong việc thăng tiến!...". Bây giờ ra đường thì dễ dàng thấy được, số lượng quán nhậu và nhà nghỉ, khách sạn gấp nhiều lần nhà sách, thư viện, trung tâm nghiên cứu..! Tương lai nào cho một đất nước mà việc ăn nhậu, quan hệ "cửa sau" tốt còn quan trọng hơn cả chuyên môn và kiến thức!
    cd | 25 phút trước Thích | 15


    Lười thật!
    Hiện tượng này ngay trên những bộ phim cũng phản anh, phim nước ngoài chỉ thấy mọi người làm việc chăm chỉ, ít thấy có cảnh rượu bia, nhậu nhẹt, còn ở mình thì đầy cả ra. Nói chung họ chăm chỉ nên cuộc sống của họ hơn hẳn mình là đúng rồi còn gì!
    dophai | 23 phút trước Thích | 9


    Nhận định phiến diện
    Đọc xong cái bài này tự nhiên thấy mấy ông tây ngớ ngẩn chưa từng thấy, ổng đi quy chung một cái thấy sợ. Nói ổng nên nhớ rằng Việt Nam hiện là nước hạnh phúc thứ 2 trên thế giới. Đàn ông Việt thì có người này người nọ, đàn ông nước ổng cũng vậy thôi, nhiều khi lo làm quá quên cả vợ cả con, cũng có khác gì nhau đâu. Dân Việt có truyền thống như vậy đó là đặc sắc văn hóa riêng, thử hỏi ổng có được cái đó ko. Nói " Đàn Ông" việt lười lại vô căn cứ, họ làm xong phần của họ rồi giờ đến lúc họ phải nạp năng lượng, xả stress, giao lưu bạn bè, không lẽ mấy ông tây chỉ sống trong khuôn khổ gia đình thôi à, hàng xóm láng giềng bạn bè mấy ống không có tồn tại sao. Tôi nói đây để nói với những ông tây rằng ở đâu cũng có người thế này thế nọ, đừng có mà vô Việt Nam làm ăn xong phán một câu xanh rờn như thế là không được nhé!!!
    Mai Hoàng Anh Tuấn | 25 phút trước Thích | 8


    Tiêu đề không hợp lý
    Kính thưa các bác ah ! mỗi đất nước thì có một phong tục khác nhau. Ở Việt Nam việc ăn nhậu chỉ là việc xã giao trong công việc làm ăn, họp mặt bạn bè hay những buổi tiệc nào đó thôi . Sao có thể nói đàn ông Việt Nam lười biếng được, trong khi họ vẫn đi làm, vẫn kiếm ra tiền và là trụ cột trong gia đình nữa. Cho nên mình thấy tiêu đề này không hợp lý cho lắm.
    Nguyễn Luyến | 23 phút trước Thích | 5


    Nhậu
    Chuyện nhậu nhẹt bây giờ nó thành cái lệ xấu của người Việt chúng ta mất rồi. Mình cũng thường xuyên phải nhậu vì vấn đề tiếp khách. Cũng do cái mô hình làm ăn của người Việt. Nhậu mang lại quá nhiều thứ xấu cho xã hội . Nhậu nhiều không giúp được cho gia đình. Không lo dạy được con cái. Công việc trì trệ. Kéo theo quá nhiều thứ. Nhưng mà làm sao mà dừng lại được đây?
    Cuong | 29 phút trước Thích | 4


    PHẢI THAY ĐỔI NGAY
    Bài báo viết đúng. Đó quả là thói xấu của đàn ông Việt. Cần phải sửa đổi nếu muốn dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
    DÂN NHẬU | 29 phút trước Thích | 4


    Đan ông mỗi 1 nền văn hoá mỗi khác
    Đàn ông Vn làm biếng thiệt nhưng họ vẫn đi làm đấy thôi chứ có ở nhà nằm chờ sung rụng đâu. Đàn ông Tây có cái tốt cũng có cái xấu và đàn ông VN cũng vậy chỉ có điều chúng khác nhau xa mà thôi không thể sớm nhận ra đuợc. Hãy nghĩ theo cách của những nguời phụ nữ "trên đời chẳng đàn ông nào tốt" Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 3)
    Phong | 29 phút trước Thích | 3


    Nói rất đúng
    Tôi cũng là đàn ông đất việt này, khi tôi đọc xong bài báo này tôi thấy tác giả nói rất đúng. đàn ông việt nam lôi thôi lười biếng, gặp nhau là cứ nhậu, đôi lúc tôi không đi thì nói này nói nọ, Tôi mong cơ quan hữu trách phải tuyên truyền rộng rãi giáo dục đàn ông việt lười biếng, thích nhậu để đất nước việt nam có những đấng mày râu thanh lịch
    Nguyễn Bá Hào | 37 phút trước Thích | 3


    Dung qua roi chu con gi nua!
    May nguoi nuoc ngoai nay noi dung qua roi chu con gi nua. Nhung ma dan ong Viet o nuoc ngoai con biet do dan vo con. Da so dan ong o Viet Nam la chong chua vo toi.
    J | 19 phút trước Thích | 2


    Quốc gia khó phát triển.
    Bao nhiêu người băng hoại nên quốc gia đầy tệ nạn và khó phát triển.
    Cù Văn Triến | 30 phút trước Thích | 2


    Quá đúng
    Quá đúng cho xã hội và đa số đàn ông ở Việt Nam
    Louis Tran | 39 phút trước Thích | 2


    Không chỉ riêng TP HCM
    "Lười, ham nhậu", đồng nghĩa với làm thì ít nói dóc thì nhiều đó bạn. Không những riêng TP HCM nhưng hầu như khắp cả nước VN. Bạn chỉ thấy những cảnh như vậy ở những nước nghèo và kém văn hoá. Nhưng không có nơi đâu nhiều bằng VN.
    Nho Nguyen | 39 phút trước Thích | 1


    nói rất đúng
    hiện trạng này đúng là rất phổ biến ở việt nam, nhưng không phải ai cũng vậy, một số ý họ vẫn ý thức về trách nhiệm của mình, như bạn trai tôi việc lớn việc nhỏ trong nhà anh đều làm, tôi làm cái này thì anh cũng tranh thủ làm cái kia và ngược lại, khi đi nhậu nhẹt giải trí chúng tôi cũng cùng đi. Mà không có tôi nhậu cùng thì anh cũng chẳng có hứng thú nhậu. không biết có cặp đôi nào giống vậy không nhỉ? ^^
    ngọc | 45 phút trước Thích | 1


    Bai viet hay qua!
    Tôi muốn chồng tôi bớt chút thời gian nhậu ra để đọc bài báo này quá!
    SOC | 37 phút trước Thích |
     
  7. bụi đời quốc tế Điên Từ Nhỏ


    lèm bèm quá ... dạo này đi đâu cũng nghe chị em nhà ta than vãn đàn ông VN là cái làm sao ta ??? tui hông cần biết nhiều ... là dân bụi đời nên tứ xứ cũng đi kha khá, cũng thấy ko ít cả trời tây hay trời đông ... ai nói đàn ông tây ko say xỉn bò càng ??? ai nói đàn ông tây ko đánh vợ xỉu lên xỉu xuống ??? ai nói đàn ông tây ko thích tụm 5 tụm 3 làm 8 bên chai bia chai rượu ??? ai dám nói ??? riêng bản thân BĐ thì chỉ dám hỏi 1 câu, đàn ông tây có đủ tình thương, lòng nhẫn nại, sự chai lỳ ko sợ nhục, ko sợ dơ bẩn trong chỉ mỗi việc chăm vợ lúc vợ chuẩn bị đẻ ko ??? nếu anh tây nào dám nói có thì mời dẫn ảnh vô Từ Dũ mà coi đàn ông VN nằm ngủ bò lê bò càng ko cần chiếu, ko cần mền, ko cần biết chỗ đó sạch hay bẩn chỉ để ở gần vợ và chăm sóc cho vợ khi vợ sắp lâm bồn .... haizzz, nhiêu đó đi rồi tính tiếp !!! Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 4
     
  8. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    Thằng Alex mất dạy, dám chửi anh em tụi mình.
     
  9. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hehe, thay bai bao noi nen em dang len cho mi anh em doc thoai, lem bem j dau dai ka...em dang lun cai link chia se quan diem doa, anh type de ngta doc ui bik thui Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên dung trach oan em muh Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
     
  10. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    Người tự kỷ chào a!
     
  11. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hinh nhok Ken dau gai'???
     
  12. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    nhà có trẻ nhỏ cần quan tâm Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên

    [h=1]Trẻ cũng mắc bệnh 'người lớn'[/h]
    Gặp nhau cuối tuần  Club Tửu Lượng Vô Biên - 1
    Ảnh minh họa: Health.com.

    [h=2]Những căn bệnh lây truyền qua đường tình dục tưởng chỉ gặp ở người lớn, nhưng thực tế, trẻ em cũng có thể mắc do chính sự chủ quan của người chăm sóc.
    > Những bệnh vùng kín hay gặp ở bé gái[/h] Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trưởng Khoa sản, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội), cho biết mới đây, một cháu bé 8 tháng tuổi đã được mẹ đưa tới để điều trị nhiễm nấm âm đạo. Trước đó, cháu bé bị nấm đã điều trị lành nhưng chỉ ít ngày sau đó, bộ phận sinh dục ngoài và bẹn nổi mẩn đỏ, có ít bợn trắng gây ngứa ngáy, khó chịu.
    Sau khi khám cho cháu bé, các bác sĩ phát hiện nhiễm nấm và rất có thể tác nhân là do cháu mút tay rồi gãi vào vùng kín khiến bệnh lây lan. “Trước đó, tôi cũng từng điều trị cho một bé trai 3 tuổi mắc bệnh giang mai. Người mẹ cho biết trước đó cháu hoàn toàn bình thường", bác sĩ Dung cho biết.

    Sau đó, người bố tiết lộ là ông bị bệnh giang mai sau một lần quan hệ ngoài vợ chồng và khi về nhà có ôm ấp, chăm sóc con. Tuy nhiên, bản thân ông bố cũng không hiểu tại sao lại có thể lây bệnh cho con.

    Cách đây chưa lâu, Bệnh viện Da liễu Trung ương cũng tiếp nhận một bé trai 20 tháng tuổi (ở Hà Nội) mắc bệnh sùi mào gà. Theo bác sĩ Nguyễn Duy Hưng, người trực tiếp điều trị, bé được gia đình đưa đến khám với những vết sần sùi như mụn ở đầu dương vật, nằm trong bao quy đầu và đang có dấu hiệu lan rộng ra vùng xung quanh.
    Kết quả khám khiến không chỉ người nhà mà cả các BS chuyên môn cũng bất ngờ vì không rõ nguồn lây cho cháu bé từ đâu. “Việc điều trị cho cháu bé cũng không đơn giản, bởi ngoài thời gian điều trị kéo dài thì thuốc để chữa bệnh cũng là loại đặc trị phải đặt mua ở nước ngoài”, bác sĩ Hưng nói.
    Gần đây nhất, một bé trai 8 tuổi ở tỉnh Phú Thọ được phát hiện bị bệnh sùi mào gà. Theo giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, Phòng khám Nam khoa Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng (Hà Nội), cháu bé được mẹ đưa đến do có các nốt đỏ, sần sùi ở đầu dương vật. Khám lâm sàng và xét nghiệm đều cho thấy cháu mắc bệnh sùi mào gà dạng nhẹ. Khi hỏi về nguồn lây bệnh, gia đình quả quyết cả nhà không ai mắc bệnh này, cháu bé được chăm sóc rất chu đáo và càng không có chuyện bị lạm dụng tình dục?

    Bác sĩ Dung khuyên đừng quá ngạc nhiên khi phát hiện một đứa trẻ mắc những bệnh của người lớn.
    Với bệnh sùi mào gà, mọi người vẫn nghĩ chỉ có thể lây qua đường tình dục và thường gặp ở những người trưởng thành quan hệ bừa bãi. Thực tế, bệnh này cũng lây qua tiếp xúc trực tiếp. Như vậy, trẻ em mắc bệnh sùi mào gà là có thể do vô tình tiếp xúc với virus gây bệnh mà không biết. Nếu trẻ tiếp xúc với người trong gia đình, người giúp việc… có bệnh thì cũng có thể bị lây.
    “Ngay cả bệnh giang mai cũng không chỉ lây qua đường tình dục mà còn có thể lây qua đường máu. Qua các tiếp xúc, khi cơ thể của đứa trẻ có vết xước thì càng tạo cơ hội cho mầm bệnh xâm nhập”, bác sĩ Dung giải thích.

    Giới chuyên môn cho rằng phần lớn trẻ mắc bệnh “người lớn” là do người lớn vệ sinh cho trẻ chưa đúng cách, không vệ sinh thường xuyên vùng kín cho bé, đóng bỉm quá lâu… nên đã làm lây nhiễm.
    Theo giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, thông thường, virus lây truyền qua đường tình dục có thể tồn tại vài giờ sau khi tay, chân tiếp xúc với bộ phận sinh dục, quần áo vừa thay. Nếu vừa chạm vào nơi bị nhiễm bệnh, không rửa tay tiệt trùng mà lại chăm sóc, tắm rửa cho trẻ, đụng chạm các bộ phận sinh dục của trẻ thì rất có khả năng truyền mầm bệnh sang.
    Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo ngoài các lý do nói trên, không loại trừ trường hợp trẻ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục là do bị lạm dụng, xâm hại.

    Việc điều trị các bệnh “người lớn” ở trẻ nhỏ cũng rất phức tạp.
    Chẳng hạn, theo giáo sư Đỗ Trọng Hiếu, để chữa sùi mào gà cho trẻ em dưới 10 tuổi cũng phải bôi, phải uống thuốc như người lớn trong khi không có thuốc dành riêng cho trẻ em. Hiện số trẻ em bị mắc bệnh sùi mào gà không nhiều nên giới chuyên môn cũng chưa rõ các tác dụng phụ khi điều trị bằng thuốc của người lớn.
    Nếu điều trị không khéo có thể để lại sẹo ở dương vật khiến việc trưởng thành của dương vật gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ sau này.
    Các bác sĩ khuyến cáo khi bị bệnh ở bộ phận sinh dục, trẻ có thể ngứa ngáy, khó chịu nên thường hay gãi, đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của mình, cùng với đó là các tổn thương lạ ở vùng kín như bé gái ra khí hư, xuất huyết âm đạo, bé trai thì đau buốt khi đi tiểu.
    “Có thể khi mắc những căn bệnh này, người lớn thường giấu bệnh hoặc ngại ngần đi khám nhưng với trẻ nhỏ, cần được khám và điều trị sớm. Với một số bệnh, có khi chỉ khiến trẻ khó chịu, quấy khóc nhưng có những bệnh sẽ để lại hậu quả nặng nề, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này”, giáo sư Đỗ Trọng Hiếu cảnh báo.
    (Ng
     
  13. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    2 người ngồi nói chuyện
    -Con trai và con gái cãi nhau
    -Con trai bỏ đi
    -Con gái đuổi theo.
    -Con gái ngã
    ...
    - . . .
    _ Con trai đỡ lên, nhìn chằm chằm
    vào vết xước
    - "Đau ko?"
    - Con gái mắt ướt
    ...- "Đau"
    -Rồi chợt nhớ ra , con gái hỏi
    - "Sao lại quay lại?
    - A quên đôi dép

     
  14. SwanLove Tửu Lượng Vô Biên

    cho cái mail i ùi gửi choa!
     
  15. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    dim hang hinh Ninh Chu luon hen.
    dark moon
     
  16. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    hay, hay qua , chi co nhung nguoi dan ong moi mang lai hanh phuc cho nhau
    dark moon
     
  17. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng


    tu ky toan tap.
    dark moon
     
  18. C0BeXiTrum Thành Viên Vàng

    Vo ngu roi, chem gio ti.
     
  19. -Dark Moon- Tửu Lượng Vô Biên

    hôm nay không thấy ai online.
     
  20. trihominh Tửu Lượng Vô Biên

    giờ có rùi nè