tình hình là mới đi VT về. Mệt quá nên không giải được bài toán. nhờ các bác giúp em. bài toán: Năm nay tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người. Biết mẹ hơn con 28 tuổi"
tại sao ra như vậy pro? cho mình lạp luận với. đang chỉ bìa thằng cháu. nó hỏi ngang xương đứng hình:beat_shot:
Lên lớp lớn quen đặt X, Y rùi (nhiều khi có mấy bài đơn giản mà cũng đặt X, Y luôn; ngại ghê) : X = 3Y X-Y = 28 Thế vô được Y=14 -> X=42
pro cứ vẽ ra cho dễ: tuổi con là 1 gạch,như vậy tuổi mẹ sẽ là 3 gạch mẹ hơn con 28 tuổi thì lấy 3 gạch trừ đi 1 gạch là 2 gạch như vậy mún tính 1 gạch thì lấy 28:2
:sweat::sweat: ko hiểu cái này pro ơi! mình thì biết cách làm. nhưng vấn đề là đặt lời giải và cách làm thế nào để phù hợp với lớp 5 đó.
thì cứ chép cách X,Y ra vở cho nó đi bro.chép hay ko nộp cho cô là tuỳ mày, ko chép thỉ mai chép phạt cũng vậy =))=))
đầu tiên ta tóm tắt bằng sơ đồ là: mẹ 3 đoạn, con 1 đoạn ---> hiệu số phần bằng nhau là 3-1=2 (phần). tuổi của con là 28:2=14 tuổi. tuổi của mẹ là 14x3=42 tuổi
:choler: cử nhân đại học bị thằng cháu lớp 5 hỏi cái đứng hình ko phải e không biết giải mà mình ko thể đặt X, Y được vì khi đặt X, Y là thầy cô sẽ biết có người làm dùm. Với lại X, Y nó chưa học :amazed: nói nó cũng ko hiểu:hell_boy: cái e khó khăn là đặt lời giải cho toán lớp 5. đặt thế nào cho phù hợp với toán lớp 5 e đã làm thế này: tuổi cua con là : 28: ( 3-1) = 14 t tuổi của mẹ là : 14 x 3 = 42 t rấ ngắn gọn có gì thầy nó sữa cach làm. nhưng vấn đề là nó đã hiểu bài toán ( còn đặt lời giải thế nào thì thua) :amazed:
Cái này là toán "Hiệu Tỉ" đó bác Tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con : vậy tuổi con 1 phần thì tuổi mẹ 3 phần Tuổi mẹ hơn tuổi con 28t vậy : 3 phấn - 1 phần = 28t => 2phần = 28 => 1 phần = 14t Vậy tuổi con = 1 phần = 14t tuổi mẹ = 3 phần = 14 x 3 = 42t Cách làm của hs lớp 5 đó, lớp lớn đặt x , y bấm máy tính........hihi
:snicker: bác là giáo viên phải ko? Tía nó thiệt em kêu nó lại xem cách giải của bác xem nó biết ko :dribble: nó nói là " ak! đây là toán hiệu tỉ. nó biết goy! tìm hiệu 1 phần gì đó... tùm lum tùm la " em mới nói " sao mày biết còn hỏi cách làm làm gì " thằng nhóc cười đểu bực thiệt
2 năm trước dạy kèm lớp 3, mình quần con nhỏ xỉu lên xỉu xuống cái này nè. Bài toán hiệu tỉ này mà biết cách phát triển, nó cũng trở nên xương lắm. Nhất là khi áp dụng vào hình học.
mình nhớ bài này năm cấp 1 gọi là dạng toán tìm tổng số phần bằng nhau nè, hình như khi giải thì có vẽ mấy cái đường thằng rồi chia khúc ra nữa. như bài này thì tuổi mẹ thì vẽ 3 đoạn nối nhau, tuổi con thì 1 đoạn rồi giải như bác The-liar ở trên
mẹ gấp 3 lần con, suy ra tuổi con = 1/3 tuổi mẹ => mẹ hơn con = 3/3 - 1/3 = 2/3 =28 => mẹ bằng 42 => con
ta giải hệ phương trình (đặt tuổi con là x và tuổi mẹ là y) y=3x y-x=28 giải ra x=14 ,y=42 con 14 tuổi.mẹ 42 tuổi