Chào anh em, mình muốn về quê mở tiệm để sửa chữa và mua bán, mình đang phân vân giửa 2 cái là laptop và đtdđ, mình ko biết học cái nào trong 2 cái trên thì khả thi, mong anh em có kinh nghiệm trong nghề góp ý giúp, thanks anh em.
Điện thoại di động được xem là hậu PC. Tương lai ngày càng cần nhiều Laptop bây giờ nhà sản xuất dần chuyển qua máy tính bảng rồi không mặn mà với việc sản xuất laptop nữa. :snicker:
Cám ơn anh em đã góp ý, tuy là nói ở quê nhưng cũng ra tp của quê làm, chứ ko phải làm trong chợ xã hay chợ huyện.
Mới có tiệm sửa laptop đóng cửa đây nè Điện thoại thì nhiều mối hơn. Một người nhiều khi xài nhiều điện thoại chứ laptop thì rất ế bạn ơi Ở đây mình nói về nhu cầu chứ không phải vùng miền. Sửa laptop khó hơn nhiều, học lâu hơn, chi phí mua trang thiết bị rất cao (khoảng vài chục tr) trong khi chi phí mua trang thiết bị sửa điện thoại chỉ vài tr mà lại dễ học hơn so với sửa laptop. Xu thế bây giờ người ta hướng về máy tính bản + điện thoại thông minh hơn là xài laptop. Không phải là nói chơi bạn xem tin này. http://www.tinmoi.vn/intel-day-manh-tap-trung-vao-tablet-va-smartphone-091043637.html Ngay cả Intel cũng tập trung vào Smartphone, Máy tính bản luôn => Cả thế giới đang chuyển dịch dần sang thời kìa hậu PC rồi nên smartphone + máy tính bảng đang là nhu cầu lớn => Sửa điện thoại chính là lựa chọn sáng suốt nhất.
cám ơn bạn đã chia sẽ kinh nghiệm, nhung mình thấy hiện giờ nước ta còn hơi lạc hậu, điện thoại dùng hàng phổ thông nhiều, laptop dưới quê mình cũng chưa có bao nhiêu, sợ về dưới mở ra cứ sửa mấy cái nokia và trung quốc, thì sửa nhiều nhưng ăn tiền ko đc bao nhiêu, trong khi sửa một cái laptop, nếu như đã bung máy là tiền công khoản 100k rồi, sửa lổi gì tính thêm lổi đó.
Cám ơn bạn chia sẽ, nhưng mình sợ nếu vì đam mê mà mở ra không đúng với thị hiếu của thị trường sẽ làm ăn ko đc, tới lúc đó sẽ rất khó khăn về tài chính, mà ko có tài chính thì ko làm đc việc gì.
Cảm ơn bạn đã góp ý, nhưng liệu mở cả 2 ra thì sợ ko chuyên nghiệp nên họ ít vô sửa, với lại mổi bộ đồ nghề của mổi bên là khoản 30 đến 40 triệu, 2 bên hết 6 70 triệu, hết vốn mua bán.
Ai nói biết nghề điện thoại mua thiết bị ít tiền,vậy là bác không biết mà la to rồi,nếu bác muốn mở 1 tiệm điện thoại thì bèo lắm củng phải 1 pc ok,1 laptop ok để hỗ trợ nhau,box chạy phần mềm thì sao?? box unlock chay nokia bèo lắm củng 3 box tính sơ 3 box gần 5 tr, box unlock samsung repair sửa lỗi sam sung thì bèo lắm củng 2 box củng gần 5 tr rồi,rồi LG,Motorola,sony v.v nói chung là mở tiệm nhỏ cho có ,mỗi lần khách đem tới mà không đầu tư box thì chạy cò thì ok,còn mở tiệm ok đầy đủ pro thì sửa laptop không có vé,nội cái pc tính code unlock Nokia thô gần 100 tr rồi,hihi đọc bác nói thiết bị sửa điện thoại nghe hài quá,nói chung nghề nào củng ok,quan trọng tay nghề mình chuyên nghiệp là ok,còn theo mình làm mobile mấy năm nay thì rõ ràng nghề mobile đang xuống,chỉ có thợ lâu năm và tiệm lâu năm mới sống nổi,còn ai mới mở ra mà vốn nhiều ,mặt bằng nhà thì khỏe,chứ có ít mà bon chen là chết ngắt ===> nghề mobile đang oải chứ không ngon ..........kinh nghiệm bản thân mình làm 7 năm nay
Sửa điện thoại không có đủ box thì sang tiệm khác còn được. Chẳng lẽ sửa laptop không có máy hấp chipset chạy qua tiệm khác hấp banh xác rồi mang về. Cả thành phố đâu phải chỗ nào cũng hấp chip tốt. Bác nói cửa hàng điện thoại 100tr là quá rồi. Cái này người ta mở ầm ầm chả thấy ai tới 100tr cả. Box unlock thì mua một số loại phổ biến vài cái là OK rồi. Còn lại chạy tiệm khác vẫn tốt như thường khách đâu có quan tâm đâu. Quan trọng là sửa tốt cho người ta. Không hiểu sao đầu tư 1 cái PC lại phải đầu tư thêm 1 cái Laptop. Một cái PC tầm 3tr chứ cần gì mạnh quá làm gì nhỉ ? Phần mềm unlock code nó đâu có khủng như người ta tưởng mà bắt người ta sắp nào là PC + 1 cái laptop. Máy Pentium 4 vẫn unlock code bình thường chẳng ảnh hưởng gì cả. Bro đừng nói quá là người ta sợ. Ở đây là mô hình tiệm bình thường cần gì phải cao siêu đâu nhỉ. Chuyện sửa điện thoại không được trả khách đó hoàn toàn là bình thương đâu nhất thiết phải sửa cho được.