Tìm kiếm bài viết theo id

NHỮNG VIỆC LÀM RẤT THÔNG MINH DẠI GÌ KHÔNG LÀM !!!

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi motaikhoanforex, 28/10/12.

ID Topic : 5981349
Ngày đăng:
28/10/12 lúc 15:40
  1. motaikhoanforex Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    6/1/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    24
    Dear all ,


    MỘT SỐ VIỆC LÀM ĐƠN GIẢN ÍT TỐN KÉM MÀ LỢI ÍCH KHÔNG THỂ NGHĨ BÀN


    Đó là một số việc sau :


    1 > Bố thí cho tiền người ăn xin , hoặc cho tiền người bán vé số ( khi ai mời mua vé số làm bộ đưa tiền thôi đừng lấy vì lấy vé số rùi thì chiều sổ cũng đem bỏ thùng rác . người ta bán 1 tờ vé số lời được có 1000 Đ , nếu mình đưa 10 000 Đ mà không lấy tờ nào thì xem như họ bán được 10 tờ , còn lấy về thì cũng bỏ xọt rác ! ) .


    - Nhiều người cho rằng mấy người ăn xin một tháng có khi kiếm hơn chục triệu trong khi anh/chị đi làm văn phòng 1 tháng chưa chắc kiếm được 5 triệu ! Nhưng đó chỉ là giả thuyết và trường hợp này xảy ra là hy hữu .


    - Nhiều người lại bảo ăn xin là những người lười lao động ( vì cũng có khá nhiều người khỏe mạnh nhưng vẫn ăn xin ) Nếu họ không ăn xin được có lẽ nhiều khả năng họ đi ăn cướp . Bởi vì khi một người lâm vào đường cùng không thể đi làm kiếm sống buộc họ phải chọn nghề bán vé số , ăn xin , hoặc ăn cướp . Trong 3 nghề trên thì bán vé số và ăn cướp không phải là nghề tốt . bán vé số cũng như môi giới cờ bạc thôi làm người ta thua tiền nhiều . ăn cướp thì khỏi nói rồi !. Ngược lại nghề ăn xin lại là nghề tích cực giúp mọi người dễ khởi tâm từ bi bố thí . Nếu ta không bố thí cho họ nhiều khả năng họ chuyển thành nghề ăn cướp giết người cướp của ,... NHỮNG VIỆC LÀM RẤT THÔNG MINH DẠI GÌ KHÔNG LÀM !!!


    => việc bố thí như vậy nhiều khi giúp cho một người thay vì ăn cướp giết người thì khỏi phải cướp giêt nữa => cứu được mạng người , lại cứu được đói => ĐÓ LÀ VIỆC LÀM THÔNG MINH


    2 > Cho kiến ăn : ra mấy bãi đất hoang làm bộ thả xuống vài hột cơm hay chút thức ăn gì đó gần tổ kiến


    3 > Cho chim ăn : lấy 1 cái mâm bỏ một hai nắm gạo vào , và 1 mâm đựng nước cho chim uống để ra lang cang , sần thượng , nóc nhà .... một vài ngày sau bọn chim ăn xong rồi ịa lên mâm lại phải rửa sạch tiếp tục bỏ gạo vào .


    Một số người cho rằng việc làm trên là dở hơi tào lào :worried: Nhưng chỉ bỏ ra có một vài hột cơm một vài nắm gạo lại cứu đói , cứu được biết bao cái CẢM GIÁC ĐÓI KHỔ KHÓ CHỊU => MỘT VIỆC LÀM THÔNG MINH


    4 > Phóng sanh : bỏ ra vài chục ngàn hoặc một hai trăm ngàn mua một hoặc vài kg cá ( tùy vào túi tiền của mình - nên mua thêm 1 cái xô nhựa , lấy mỏ hàn đụt lổ miếng xô để khi đậy nắp xô lại có không khí vào cho cá thở , và mua thêm 1 cọng thun lưng quần cột nắp xô lại cho chắc bỏ cá vào bỏ lên xe chở ra sông , như vậy thì gọn hơn vì đi phóng sanh solo thì phải làm như vậy chứ bỏ cá trong bọc thì bất tiện và làm cá bị đau do không gian quá ít nằm đè lên nhau dễ bị tổn thương ) để cứu bớt những nỗi đau thể xác tột cùng đang chờ bị chém bị cứa bị cắt bị lột da bị tùng phèo tra tấn theo kiểu thời trung cổ ở ngoài chợ . Nhịn ăn một chút thôi là cứu được quá nhiều nỗi đau thấu tận trời xanh rùi ! dại gì không làm nhĩ ... => VIỆC LÀM THÔNG MINH


    5 > Hiến máu nhân đạo : Một số bạn ít tìm hiểu nghe đến 2 từ " hiến máu " liền liên tưởng đến " máu còn người còn , máu hết người vong " hic...hic ( hồi xưa lúc chưa hiến máu mình cũng tưởng vậy thấy ghê ghê ) Nhưng thực ra hiến máu chẳng mất mát gì cả , hiến xong uống ly nước đường về nhà ngủ 1 giấc là xong , sức khỏe vẫn bình thường đi làm bình thường không ảnh hưởng gì đến công việc , một vài tháng sau máu tự nạp đầy lại và đi hiến tiếp . Việc hiến máu chẳng tốn đồng nào mà còn có lợi cho sức khỏe người hiến ( khoa học đã chứng minh điều này nếu hiến đúng quy định ) . Ấy thế mà nó lại cứu được sinh mạng của biết bao người bệnh đang cần máu !!! => Không tốn đồng nào => cứu bao mạng người => VIỆC LÀM THÔNG MINH




    Đến Đâu Để Hiến Máu :


    Đến đăng ký tại Hội Chữ Thập Đỏ nơi bạn sinh sống gần nhất . Khi nào có đợt họ sẽ gọi điện liên hệ với bạn .


    Còn muốn hiến chủ động không theo đợt . Cứ tới là hiến liền như mì ăn liền thì các bạn đến các Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo lớn ở Thành Phố hoặc các Tỉnh .


    Nếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh thì bạn lên thẳng Trung Tâm Hiến Máu Nhân Đạo - Hội Chữ Thập Đỏ TPHCM số 201 Nguyễn Thị Mình Khai , Quận 1 . Làm việc luôn ngày chủ nhật . Tới là hiến liên NHỮNG VIỆC LÀM RẤT THÔNG MINH DẠI GÌ KHÔNG LÀM !!! - 1




    Lưu ý : Việc cho kiến ăn , chim ăn , hiến máu thì những người nghèo vẫn có thể dễ dàng làm được và đó là hạnh thập thiện để chuyển nghiệp ! Nếu không làm chẳng khác nào trong người có của báu mà không biết lấy ra dùng , thật lãng phí !!!


    ADIDAPHAT
     
  2. LongLan Thành Viên Cấp 3

    1 > Bố thí cho tiền người ăn xin , hoặc cho tiền người bán vé số ( khi ai mời mua vé số làm bộ đưa tiền thôi đừng lấy vì lấy vé số rùi thì chiều sổ cũng đem bỏ thùng rác . người ta bán 1 tờ vé số lời được có 1000 Đ , nếu mình đưa 10 000 Đ mà không lấy tờ nào thì xem như họ bán được 10 tờ , còn lấy về thì cũng bỏ xọt rác ! ) .


    - Nhiều người cho rằng mấy người ăn xin một tháng có khi kiếm hơn chục triệu trong khi anh/chị đi làm văn phòng 1 tháng chưa chắc kiếm được 5 triệu ! Nhưng đó chỉ là giả thuyết và trường hợp này xảy ra là hy hữu .


    - Nhiều người lại bảo ăn xin là những người lười lao động ( vì cũng có khá nhiều người khỏe mạnh nhưng vẫn ăn xin ) Nếu họ không ăn xin được có lẽ nhiều khả năng họ đi ăn cướp . Bởi vì khi một người lâm vào đường cùng không thể đi làm kiếm sống buộc họ phải chọn nghề bán vé số , ăn xin , hoặc ăn cướp . Trong 3 nghề trên thì bán vé số và ăn cướp không phải là nghề tốt . bán vé số cũng như môi giới cờ bạc thôi làm người ta thua tiền nhiều . ăn cướp thì khỏi nói rồi !. Ngược lại nghề ăn xin lại là nghề tích cực giúp mọi người dễ khởi tâm từ bi bố thí . Nếu ta không bố thí cho họ nhiều khả năng họ chuyển thành nghề ăn cướp giết người cướp của ,... NHỮNG VIỆC LÀM RẤT THÔNG MINH DẠI GÌ KHÔNG LÀM !!!


    => việc bố thí như vậy nhiều khi giúp cho một người thay vì ăn cướp giết người thì khỏi phải cướp giêt nữa => cứu được mạng người , lại cứu được đói => ĐÓ LÀ VIỆC LÀM THÔNG MINH
    ==>TÀO LAO + TÂM THẦN KO ỔN ĐỊNH
    NẾU NHƯ VẬY CHẮC BẠN SẮP BÁN NHÀ ĐỂ ĐI ĂN XIN,BỞI VÌ 1 NGÀY BẠN PHẢI CHO BAO NHIÊU NGƯỜI BÁN VÉ SỐ?? BAO NHIÊU NGƯỜI ĂN XIN?? GIÀU CÓ CỞ NÀO THÌ CUỐI CỦNG PHÁ SẢN BỞI Ý NGHỈ ĐIÊN RỒ+ KHÙNG
    BỐ THÍ LÀ CHUYỆN NÊN LÀM NHƯNG PHẢI ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG CHỔ,CHỨ ĐỪNG ĐEM NHỮNG LỜI NÓI NGU NGỐC NÀY RA ĐỂ NÓI(TRẺ,KHỎE MẠNH ĐI ĂN XIN=> NẾU KO CHO THÌ NÓ THÀNH ĂN CƯỚP=> NÊN CHO???
     
  3. Hdd09 Thành Viên Kim Cương

    tất cả tùy duyên ,hữu sự tùy tâm ,chắc bạn không hiểu cái tâm của chủ thớt rồi anh bạn Long An à
    những người như chủ thớt rất hiếm đấy,tiếc rằng bạn Long an không đủ duyên hiểu được ý của Chủ Thớt đâu
    Ủng hộ bạn chủ thớt nhe
     
  4. kenshin724 Banned

    Phụ cho chủ thớt. Mình chả bao giờ mua vé số vì bit chắc ko bao giờ trúng nhưng nếu ng bán vé số là ng già trẻ nhỏ cũng đều cho tiền . Đơn giản khi bạn nhìn thấy ngta vui tự nhiên bạn cũng vui theo. >>> mình nghĩ vậy, cũng 1 phần như chủ thớt suy nghĩ.

    Mình quan niệm muốn nhận đc thì fai cho đi nên thấy những việc này rất đúng.
    dù sao topic này cũng rất hay. Mọi ng ko hiểu hoặc thấy ~ việc này vô ích thì nên giữ trong lòng. Đừng nói ra mang tội nhé. ^^