mấy bác nghỉ đi đánh đề còn thua lên thua xuống nói chi vé số mua chủ yếu giúp người bán thôi chứ sao trúng nổi
ủa. sao phát hành ít vậy ta. mình nghĩ phát hành 1 số ít nhất phải 10 vé mới đúng. 999999*10=9.999.990 gần 10 triệu vé. vì trước báo có đăng tin ông già 90tuổi trúng độc đắc 7 tờ.
Tại sao ko làm như thế này nhỉ: Giải lần nầy nếu như ko có ng trúng giải ĐB, số tiền giải đó sẽ dồn cộng vào lần sổ tiếp theo( ko sung vào công quỹ, vì đã có phần trăm trích đóng thuế rồi ) , lần sau đó mà cũng vẫn ko ai trúng thì sẽ dồn vào lần sau nữa ... Cứ như vậy số tiền thưởng càng cao thì càng thúc đẩy ng ta chơi càng nhiều, mua càng nhiều. Tất nhiên là có công khai số tiền trúng in trên vé. Hợp lý và nghe có vẻ công bằng với ng chơi hơn ( dù chỉ là nghe ), chứ thời buổi nầy mà nói đến công quỷ ... công với quỹ ... mệt!
mấy bác có hay xem xổ số hà nội trên VTC ko? mấy em quay số xong , ko đưa trái banh ra cho mọi người coi mà để thẳng tấm bảng số lên luôn. giờ mấy em đó mà để mấy số khác lên cũng ko ai biết
Ở vIỆT Nam mình chắc sẽ có gian lận. Các bác cứ để ý cách quay số miền bắc thì sẽ rõ. Ở MB người ta ít mua vé số lắm, toàn là đánh đề không ah
Chừng nào mà vé số Vn làm như Mỹ hay Châu Âu (hôm nay không trúng đặc biệt thì cộng dồn cho hôm sau) thì hãy tin là công bằng... Chứ miệng bảo quay bằng lồng cầu đảm bảo khách quan thì mơ đi, dăm 3 tháng mới "nhả" cho trúng đặc biệt 1 lần các bác ạ.
nhân tiện AE cho mình hỏi là nếu lỡ mua vé số mà trúng độc đắc thì lãnh làm sao, - mang vé trúng đến đại lý rồi chờ nó đưa tiền --> không dám ôm cục tiền đi ngoài đường - đưa tờ vé trúng cho đại lý rồi nó mang tiền đến nhà --> lỡ nó xù luôn thì kiện ai - gọi điện cho nó mang tiền đến nhà rồi đưa vé cho nó --> bảo đảm nó không dám vì sợ bị gài bẫy cướp tiền. cái này thắc mắc thôi chứ mua vs hoài mà chỉ trúng cao nhất là 2 chai, lâu rồi.
Kinh nghiệm papa từng trúng giải 8 triệu (50 tờ) cách đây 4 năm cho thấy: - Nếu là đài gần mình như Hcm hay Bình Dương, Đồng Nai... Cầm thẳng lên Cty đổi, để đỡ mất tiền cò. - Còn nếu đổi đại lý thì kỳ đó mình lên Đinh Tiên Hoàng, đổi nháp cho tụi nó 2 tờ (thèm chơi) rùi kêu nó mang tiền đến nhà. - Lưu lý giải khi trúng, nếu trúng giải dưới 10 triệu (không mất thuế) thì đổi lẻ từng tờ. - Nếu trúng giải trên 10 tr thì phải so sánh tiền mất cò cho tụi đại lý nhiều hay tiền đổi 1 cục nhiều mà cân đo đong đếm rùi hãy đi đổi.
vụ này bình thường...bữa e đọc báo vụ dưới miền tây có ông kia kiện XSKT Bình Phước vì không trả tiền trúng thưởng...có thuê luật sư luôn...mãi sau báo vào cuộc cty XSKT mới lục trong kho các vé trúng xem sót ra ngoài vé nào để trao thưởng cậu e hồi trước trúng 10 tờ độc đắc loại độc đắc 50tr ấy...lần đó ở chợ Long Bình Tân ngay ngã 3 Vũng Tàu cũng có người trúng cùng lúc với cậu e 5 tờ
bên trang kienthietbinhduong có viết, mỗi đài mỗi ngày phát hành 6 triệu vé. Mỗi loại số chỉ phát hành 6 vé, do đó giải đặc biệt mỗi ngày cho 1 đài => chỉ là 6 vé cho giải đặc biệt . p/s: bác Toidimotminh sai rùi nhé, ông già 90t ở Q11, chỉ mua dc 5 vé đặc biệt thôi => trúng gần 7Ty5
Thử tính chơi coi sao! Lấy vé Đồng nai chẳng hạn, vé số có 6 con, vậy in ra cũng đc 1 triệu tờ (có số từ 000000->999999) x 10.000vnđ = 10.000.000.000. Nếu bán hết đc 10 tỉ! Giải thưởng: 1 giải đặc biệt = 1.500.000.000 10 giải nhất 30t = 300.000.000 10 giải nhì 20t = 200.000.000 20 giải ba 10t = 200.000.000 70 giải tư 3t = 210.000.000 100 giải năm 1t = 100.000.000 300 giải sáu 400k = 120.000.000 1000 giải bảy 200k = 200.000.000 10.000 giải tám 100k = 1.000.000.000 Tổng chi giải thưởng: 3.830.000.000 + chi phí lặc vặt cho hết thành 4tỉ Giá vé bán là 10k vnđ/tờ - chắc chắn đã bao gồm chi phí in ấn và quản lý trong đó! Nếu mỗi ngày bán ế đc 40% lượng vé thì cty huề vốn Nếu bán đc 50% thì lới 1tỉ Vậy bài toán của cty vé số là làm sao phát triển hệ thống đại lý phân phối vé số để bán đc hơn 40% lượng hàng! Áp lực "ghê gớm" chính vì vậy phải dẹp hết các đại lý thầu đề để dân họ mua vé số!