Mềnh thì éo quan tâm cái dụ đó - Rức đầu đau đuôi lắm! Trứng hay Con gà cái nào có trước mềnh cũng chẳng biết - Nhưng mềnh chén tất thấy cái nào cũng ngon!
cây cầu có trước, cái kênh đó nó có từ lâu rồi, nếu là từ xưa thì có cái cầu nhỏ, còn cái cầu lớn như bây giờ hình như là có sau cái chợ.
Xét theo cái tên thì: Cái cầu có trước mà không có tên, Sau đó có cái chợ mọc lên gần cái cầu nên được đặt tên là chợ Cầu, Sau đó cái cầu mới được đặt tên là cầu Chợ Cầu.
cầu có trước nha , sau đó tới chợ. Sau này xây cầu lớn lên che mất chợ , và mọi người ở đó ( những người buôn bán lâu ở chợ ) chuẩn bị dọn sang chợ khác , có thể có tên là chợ cầu mới hoặc chợ mới đó ). Chứ xây cầu lên che mất chợ làm ng ta khó làm ăn buôn bán thì phải tìm chỗ mới cho dân an cư .