+ Tiền gốc phải trả hàng tháng = 10.000.000 đồng/ 9 tháng = 1.111.111 đồng. + Tiền lãi phải trả hàng tháng = 10.000.000 đồng *3,5% = 350.000 đồng. + Tổng phải trả hàng tháng = 1.111.111 đồng +350.000 = 1.461.111 đồng Vậy là cửa hàng cho bạn mua đồ với phương thức: Trả gốc đều, lãi tính trên dư nợ ban đầu rồi ^_^
Oh, vậy là cửa hàng ăn gian mình đúng không bạn. Sẵn tiện bạn giải thích thêm cho mình về phương thức "Trả góp đều, lãi tính theo số dư giảm dần hàng tháng với". o VD như theo bảng trên trong tháng 1: Tổng số tiền phải trả nó lấy ở đâu ra bởi trong hàng này mình chỉ có thể xác định được cột Tiền Lãi, còn 2 cột Tiền Gốc và Tổng tiền phải trả thì không biết tính sao. Tks bạn!
+ Số tiền gốc vay ban đầu: A + Lãi suất vay: B + Kỳ hạn trả nợ: C Số tiền trả hàng tháng = [A * B]/[1 - 1/(1 + B)^C]
Chắc tại bác ko phải dân tài chính, kinh tế. Chứ cái này ai hoc qua môn tài chính doanh nghiệp là biết. Nó có công thức tính số tiền phải trả hàng tháng PV (present value)= PMTx [(1-1/(1+r)^N)/r] Trong đó PV= 10,000,000 mà bác vay r=3.5% N=9 Lấy financial calculator Texas Instrument ra bấm KQ: PMT=payment hàng tháng bác phải trả là: 1,314,461. Khoản tiền tra hang tháng này gom 2 phần. Tiền lãi bác trả hàng tháng và so tiền trả lại dần tiền gốc. Ban đầu: 10,000,000 Lãi: 3.5%=350,000 Số tiền trả dần nợ gốc= 1,314,461-350,000=964,461 Số tiền nợ còn lại=9,035,539 Tháng thứ 2: Lãi=316,244 So tiền trả dần nợ gốc=1,314,461-316,244=998,217 So tiền nợ còn lại=8,037,322 Cứ thế. Sau 9 tháng là bác hoàn toàn thanh toán hết nợ
nghe cửa hàng tư vấn làm gì, bạn móc cái hợp đồng ra xem là dư nợ ban đầu hay dư nợ giảm dần là biết ah , bạn mua trả góp kg có lãi suất 3.5%/ tháng tính theo dư nợ giảm dần đâu
=)) cửa hàng tất nhiên là tính lãi dựa trên dư nợ ban đầu rùi, có mơ mà b kiu nó tính theo dư nợ giảm dần, bởi z ko nên mua trả góp, thà để dành đủ tiền mua cái rụp cho xong. ko có tiền thì chịu.