Bạn mình nhờ mình dắt xe dùm nó, vì hẹp quá không đá chóng được nên kéo đuôi xe ra luôn thì cái chóng nó va ngay vào cái móng làm cái móng cái bự nhất bật ngửa lên hết 3/4. Máu chảy ướt hết cả đôi dép đang mang. Bây giờ đau quá chịu không nổi. Mình muốn hỏi là có cần ra bệnh viện cắt bỏ cái móng đó đi không ? Hay là để nó tự dính vô thịt lại hay là nó tự rụng. Mình có cần kiêng hải sản không hay chỉ kiêng thịt bò, rau muống với nếp thôi. Ai có kinh nghiệm vụ này hướng dẫn giúp mình với. Thankssss
Tự nó rụng ! Giờ thớt rữa oxy già , bôi thuốc đỏ , thêm bông gòn , keo dính y tế băng lại chổ ngón chân . Tránh bị ẩm ướt , va chạm mạnh tới ngón chân , đi dép cấm mang giầy ( ẩm có vi khuẩn ) . Đúng 1th móng tự bong ra và phôi móng sẽ tự động dài ra . p/s hồi nhỏ chuyên cup học đá banh nên rớt móng chân móng tay chuyện bình thường ^^~
anh cũng mới bị sứt móng cái chân phải nè ( hậu quả là do đi nhảy bar mà đi dép lào ), tự nó lành, sau đó mọc móng khác, nếu cần check trực tiếp liên hệ anh nhe, cho xem cái móng đang mọc lên nè
hi hi, cái nào nó tự mọc ra thì nó mới tự mọc lại em ơi, còn cái nào tự sướng thì chỉ có tự sướng được thôi, chứ không mọc lại đc
coi chừng bị nhiễm trùng là chết, mới đọc bài báo trên yahoo nói về mối nguy hiểm với các vết thương, bác lên yahoo mà đọc đi, ghê lắm
cơ khổ, nó mọc ra từ hùi bé, giờ thì nó cứ mọc ra mọc vào chán lắm cơ... nghe a bảo nó mọc lại được nên phân vân, có khi phải để cho nó mọc lại từ đầu ấy nhỉ ...
Cám ơn mọi người nhiều nha, mình mới đi ngâm nước muối xong lau khô rồi xịt thuốc đỏ vào, ít có rát lắm Không biết có nên ra bệnh viện cắt cái móng đó đi không chứ em thấy nó cứ trồi trồi lên nhìn ghê quá @@
cũng đang thay móng chân cái, tét do đá banh, chắc nhân topic này share hình tét móng chân cho zui lun quá.
hông bit có sao ko nữa, 30 năm nay em chỉ "cầm cho nước chảy qua" thôi, chưa sử dụng cho việc khác.. có khi phải cho nó mọc lại xem có khá hơn không các bác nhễ, haizzz
up đi bác ơi em thấy tình hình rất chi là tình hình hơi bị nghiêm trọng nhé mới hỏi con vợ xong nó tư vấn + bài báo có thể tử vong do vết thương trầy nữa rất có khả năng phải R.I.P bàn chân đó... bác mau đi bác sĩ gấp nhé...tình hình giờ đã căn thẳng lém râù..vi trùng đã đi vào tủy rầu đó
lúc xưa dắt xe cũng bị giống bác,xui 1 cái nó k văng ra luôn mà dính lại mới đau,khó chịu vô cùng,theo mình vết thương mới chưa lành thì nên kiêng cử 1 số món ăn,trước mình bị ngón cái luôn bầm đen thui thấy gớm lắm,xong tg sau mình đi tắm biển với gấu,ôm eo nó đứng tắm dưới biển mà lâu lâu nó lui ra cái gót chân nó đụng zô cái móng riếc muốn bung luôn,tắm biển xong nước biển công nhận nó vệ sinh sạch sẽ lắm ,chừng vài ngày là cái móng nó khô cứng lại lúc đó lấy kìm cắt móng của phụ nữ đó cắt k đau gì hết,nhưng để mọc đủ móng 100% thì chắc gần 1 năm mới ra hết