Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi phanthuc, 29/5/13.

ID Topic : 6703209
Ngày đăng:
29/5/13 lúc 10:38
  1. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Tham gia ngày:
    20/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    307
    Địa chỉ: 40/1 Huỳnh Đình Hai. P14. Bình Thạnh
    S
    ố điện thoại: 083-551-0878 hoặc 0938.269.003
    Email: cephan1905@gmail.com

    [video=youtube;VSAOexITNFM]http://www.youtube.com/watch?v=VSAOexITNFM[/video]

    Giới thiệu lớp họcChương trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm CEP đã bước sang một tuổi mới ( năm thứ 4). Kể từ lúc bắt đầu khóa học đầu tiên tháng 9/2010 với chỉ duy nhất 1 lớp với 6 học viên, bây giờ lớp đã có 4 lớp học song song vào các buổi tối trong tuần. Tính tới lúc này đã có hơn 100 học viên đã hoàn thành khóa học và đã giao tiếp lưu loát tiếng Anh theo giọng Mỹ. Trong số đó, có người đang dùng tiếng Anh trong công việc chuyên môn, có người theo đuổi tiếng Anh học thuật- phiên dịch, có người dùng tiếng Anh để theo đuổi các chương trình ĐH, cao học và nghiên cứu sinh ở các nước nói tiếng Anh.
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Tóm tắt phương pháp tương tác toàn bộ bộ não

    • Bí ẩn của bộ não
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1
    Bộ não được các nhà khoa học khám phá với 2 chức năng tiếp cận và phân tích riêng biệt: não trái nhận các thông tin mang tính logic, những con số, những thông tin; não phải tiếp nhận hình ảnh, cảm xúc, âm điệu, niềm đam mê, sáng tạo.
    Học tiếng Anh cũng có thể áp dụng khám phá này để tạo ra các bài học để giúp cho học viên có thể dễ dàng tiếng cận, nhớ lâu hơn, phản xạ nhanh hơn và quan trọng hơn hết là diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả nhất.

    • Tế bào não và mạng lưới các dây thần kinh
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 2
    Hệ thống các tế bào não được gắn kết bằng các dây thần kinh và mọi thông tin sẽ được truyền qua nó. Có thể hiểu thông tin, cảm xúc về các câu từ trong tiếng Anh sẽ được truyền đi bên trong các tế bào não. Như vậy để có thể học tốt thì sợi dây lien kết này phải được kích thích để làm việc một cách hiệu quả. Học viên càng nhớ lâu và phản xạ có xảm xúc với các câu từ nếu sợi dây lien kết này càng chắc chắn. Hơn nữa, tế bào não là loại tế bào ko tái tạo lại được do đó, nếu không xây dựng các sợ dây lien kết hệ thống tri thức một cách chắn chắn, nó sẽ chết đi theo thời gian
    • Lưu giữ ngắn hạn và lưu giữ dài hạn
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 3
    Cũng giống như việc ta lấy cây bút và vạch 1 nét lên bàn, nét vạch này sẽ càng xâu nếu chúng ta cứ đồ đi đồ lại nét vẽ đó nhiều lần. Các tế bào lưu giữ thông tin trong bộ não cũng làm việc tương tự: những vết khắc mờ nhạt sẽ dần dần biến mất, chỉ có những vết khắc sâu mới in lâu trong bộ não.Cách suy nghĩ này, giúp tạo ra bài học để xây dựng hệ thống từ vựng, cấu trúc câu theo từng chiến lược: lưu giữ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giúp hệ thống thông tin được định hướng hơn về mặt lưu trữ.
    • Sự bày tỏ
    Khả năng nhớ và sử dụng từ vựng, cụm từ, câu hoặc ý sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cách nó được lưu trữ trong não bộ. Nếu nó chỉ lưu trữ bằng cách tương tác một phần não thì sẽ rất khó để nhớ lâu và có thể dung điều đó một cách hiệu quả. Thông tin phải được xử lý và tương tác trên toàn bộ bộ não.
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 4

    • Kỷ năng quan trọng nhất
    Người học tiếng Anh hay được hỏi, kỷ năng nào là quan trọng nhất trong tiếng anh. Để tìm ra đâu là kỉ năng quyết định một người nói tiếng Anh giỏi hay không giỏi. Và hướng tiếp cận được nhiều nước công nhận là: nghe/nói/đọc/viết. Bởi vì nó đúng với tiến trình phát triển của một đứa trẻ. Tuy nhiên liệu người trưởng thành có thể giống như đứa trẻ trong việc học một ngoại ngữ không?Không thể! Người trưởng thành có cách tương tác hoàn toàn khác với một đứa trẻ. Vì thế phương pháp này đi tìm lời giải ở hướng ngược lại theo tiến trình: đọc/viết/nói/ngheTrọng tâm của phương pháp đó là: từ vựng và cấu trúcNhư vậy các bài giảng phải được xây dựng sao cho thể hiện được sự tương tác trong các kỷ năng này.
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 5

    Kiểu mẫu bài học

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 6
    (Thẻ học thành ngữ dành cho học viên ở trình độ sơ trung cấp)
    Một modun câu chữ được thể hiện như thẻ trên (cụm từ ở trên có thể bằng các từ vựng), có phiên âm cách đọc, ngữ nghĩa tiếng Anh-Việt, ví dụ tiếng Anh-Việt và hình ảnh minh họa. Hình ảnh này sẽ được miêu tả trong một câu chuyện được minh họa bằng tranh ảnh. Nếu học trên lớp học viên được tương tác với thầy giáo qua cụm từ này, nếu học ở nhà học viên sẽ tương tác qua 2 kết nối: cho ví dụ, và xem tương tác video của cụm từ.Modun bài học này được xây dựng cho tất cả các mảng trong cuộc sống; tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh hàng ngày, thành ngữ, tiếng Anh thuộc các chuyên ngành, tiếng anh cho các học phần khác nhau… đều có thể thể hiện theo cách thức này.Với modun bài học này học viên có thể học theo các thẻ card (kích thước bằng name card), hoặc sẽ được gửi tới smart phone, hoặc sẽ học trực tiếp trên máy tính.
     
  2. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Nhiều bạn tưởng rằng việc bắt đầu học một ngoại ngữ chỉ đơn giản là mua sách tự học, hoặc đăng ký một khoá học tại một trung tâm ngoại ngữ nào đó. Thực tế cho thấy, có nhiều bạn đã bắt đầu học tiếng Anh bằng một quyết định nhanh chóng và sau đó cũng từ bỏ nó rất nhanh sau đó.

    Cũng như bất kỳ một môn học xã hội khác, ngoại ngữ cũng đòi hỏi người học phải dành một khoảng thời gian nhất định để theo học, và một cách nhìn rõ ràng về phương pháp luyện tập tại trung tâm ngoại ngữ, cũng như tại nhà.

    Thành công trong việc giao tiếp tiếng Anh phụ thuộc 90% vào nỗ lực bản thân của bạn, 10% còn lại nằm ở phương pháp và sự hướng dẫn của những người đi trước. Trong 90% đó, thì hết khoảng 60-70% nằm ở cách nhìn nhận viêc học ngoại ngữ trước khi bắt tay vào luyện tập nó, và khoảng 20-30% còn lại nằm ở mức độ luyện tập thường xuyên của bạn. Đó là lý do chính để mình viết bài này để các bạn có cách nhìn rõ ràng hơn trước khi bắt đầu học một ngoại ngữ.

    1. Tiếng Anh không phải là tương lai của bạn nhưng tiếng Anh là một công cụ rất hữu ích cho tương lai của bạn.

    Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ có câu slogan “Your English- Your Future” nhằm nhắc nhở người học về tầm quan trọng của tiếng Anh. Và cũng dễ dàng nhận thấy những câu slogan tương tự ở hầu hết các trung tâm lớn khác. Nhưng mục đích lớn nhất của những lời nhắc nhở trên, đó là những chiến lược marketing muốn các bạn dành nhiều thời gian hơn cho tiếng Anh. Vì thế việc học tiếng Anh sẽ được đưa vào là một hoạt động chính trong ngày của bạn. Thậm chí có nhiều học viên sẵn sàng từ bỏ các môn học khác, các công việc khác để chỉ đầu tư cho việc học tiếng Anh.

    Bản thân mình nhận thấy, tiếng Anh và việc học tiếng Anh chỉ nên là một hoạt động nhỏ trong ngày bởi vì nó sẽ là công cụ mà chúng ta sẽ có thể dùng đến trong tương lai. Chứ tiếng Anh không bao giờ là tương lai của bạn được. Vì thế hãy đừng dẹp bỏ những hoạt động thường ngày mà lao vào học tiếng Anh. Để giỏi tiếng Anh bạn cần thời gian để “thấm” từ từ và đến lúc bạn đã đủ từ vựng, đủ cấu trúc bạn sẽ giỏi lên một cách tự nhiên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể nói được tiếng Anh với vốn từ vựng ít ỏi của mình, nhưng đừng bao giờ so sánh với một người đã học tiếng Anh quá lâu và quá nhiều, như thế bạn sẽ thấy nhanh chán nản và dễ từ bỏ.



    2. Hãy chịu khó đợi cảm hứng học tiếng Anh đến với bạn.

    Có nhiều bạn đã vội vàng đăng ký một khoá học tiếng Anh mà chưa thực thấy hào hứng để bắt đầu học ngoại ngữ này. Có thể, bạn nghĩ các trung tâm anh ngữ sẽ truyền cảm hứng cho bạn trong suốt quá trình học, hoặc có bạn đang học hoặc đa giỏi tiếng Anh sẽ là nguồn cảm hứng đó. Tuy nhiên, cảm hứng đến từ bạn mới đủ sức mạnh để tạo động lực học tập trong suốt quá trình luyện tập dài hơi đó.

    Hãy cứ vui chơi và lo học những môn khác, bên cạnh cố gắng tham gia những hoạt động ngoại khoá để giao lưu và kết bạn với những người đến từ nhiều nơi trong một thành phố, khác thành phố hoặc thậm chí có thể thử gặp một vài người bạn đến từ một nơi xa lạ khác.

    Bạn không cần phải hoàn hảo trong những lẫn gặp mặt đầu tiên ấy. Thực ra thất bại trong giao tiếp thường ngày mới làm cho bạn hoàn thiện hơn về khả năng giao tiếp tiếng Anh sau này của bạn.

    Hoặc một chuyến đi du lịch xa và dài ngày tại một quốc gia nào đó cũng là một gợi ý hay cho bạn. Bạn có thể chọn những điểm đến ít tốn kém nhất để thử những trải nghiệm mới. Miễn là nơi đó, bạn sẽ phải dùng “đôi mắt” để hiểu về cuộc sống, chứ không phải dùng ngôn ngữ nói để tìm hiểu về những điều đó.

    Hãy bắt đầu học tiếng Anh cho tới khi, bạn thấy những điều thực tế đã xảy ra với mình, đúng là chất xúc tác cần thiết và đúng lúc để bắt đầu khởi động cho môn học này.



    3. Hãy lên một kế hoạch cụ thể và kiên trì với nó.

    Bạn sẽ khó lòng đạt được kết quả như ý muốn nếu thiếu một kế hoạch trước khi bắt đầu học ngoại ngữ. Xin nhấn mạnh rằng, bạn hoàn toàn có thể tạo ra một kế hoạch luyện tập hoàn hảo trong khi chưa biết gì nhiều về tiếng Anh.

    Bạn có thể áp dụng bất kỳ công thức thành công nào trong quá khứ mà bạn đã từng trải qua, ví dụ như: nếu bạn từng là một người giỏi toán và có thể ngồi lì giải một đề toán trong vòng 3 giờ đồng hồ liên tục, thì hãy dùng trải nghiệm đó và áp dụng tương tự cho tiếng Anh. Hãy tìm kiếm những tài liệu học tiếng Anh có hướng dẫn cụ thể, và tập luyện với cường độ như bạn từng học toán. Nếu bạn là một người thích chơi bóng đá, có thể đá bóng 2-3 ngày một tuần và bây giờ bạn là chân sút điêu luyện, vậy thì: luyện tập tiếng Anh với tần suất 2-3 ngày 1 tuần và 2 giờ mỗi ngày và duy trì nó giống như cách bạn tập đá bóng trước đây. Tóm lại, hãy tận dụng những trải nghiệm thành công của chính mình trước khi tham khảo kinh nghiệm của người khác.

    Lấy thước đo chuẩn của một bộ môn bạn đã từng thành công trước đây, để làm thước đo chuẩn cho việc học tiếng Anh sau này. Nghĩa là: từ lúc bạn bắt tay vào học để biết làm toán, tới khi biết giải để thi đại học, đề thi tốt nghiệp mất bao lâu, thì hay lấy khoảng thời gian chuẩn đó để áp dụng cho tiếng Anh.

    Tuy nhiên, bạn luôn luôn tự đặt câu hỏi rằng “liệu có cách nào nào để luyện tập thông minh hơn không?, nếu có hãy áp dụng ngay- nếu không hãy kiên trì với phương pháp cũ”

    4. Hãy lựa chọn cho mình những tài liệu (sách, báo, nhạc, flash card…) phù hợp

    Internet hoặc những người đi trước luôn là các kênh hữu dụng để bạn tham khảo những tài liệu nào là tài liệu bạn cần đầu tiên.

    Có một gợi ý nhỏ, đừng bắt đầu bằng những tài liệu có khối lượng kiến thức quá nhiều. Bạn sẽ dần thấy chán bởi vì bạn sẽ không biết đến lúc nào mới học xong nó.

    Lựa chọn những tài liệu bắt đầu đơn giản và có thể hoàn thành trong vòng 7 ngày- đến 10 ngày luyện tập. Để bạn có thể tự chốt lại mình đã bắt đầu như thế nào, và xem xét mức độ tiến bộ (khác biệt) sau khoảng thời gian ngắn đó.

    Khối lượng kiến thức trong các sách học sẽ tăng dần theo khả năng Anh ngữ của bạn. Đừng vội vàng mua quá nhiều sách chỉ để “làm đẹp” kệ sạch của bạn.

    5. Hãy chọn ra một thời điểm để kết thúc

    Bạn phải lựa chọn một thời điểm kết thúc trước khi bắt đầu làm nó. Vì đó chính là deadline để bạn buộc phải hoàn thành nó. Thời điểm kết thúc có thể : lúc tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp đại học, cao học… Hoặc có thể là 3 tháng tới, 6 tháng tới… Dĩ nhiên đó phải là một thời điểm và được làm nổi bậc trong kế hoạch của bạn.

    Tại sao không phải là: “học, học nữa, học mãi” – lời dạy này nghe có vẻ hay nhưng tác dụng phụ của nó cũng rất lớn. bạn sẽ dễ dàng dễ dãi với chính bản thân mình nếu bạn không đặt cho mình một thời hạn để hoàn thành.

    Ví dụ: bản thân mình, không đặt một thời hạn cụ thể để học và hoàn thành chương trình cao học, và thế là chương trình vẫn còn dây dưa tới tận bây giờ và mình vẫn cứ lặp lại câu nói “học-học nữa- học mãi”. Điều đó quả thật là một thất bại lớn !



    Lời kết:

    Bạn hãy luôn nhớ rằng, tiếng Anh ngày càng trở thành một ngôn ngữ phổ biến hàng đầu thế giới, nhưng song song với nó là sự xoá sổ hàng trăm ngôn ngữ khác trên thế giới. Ngôn ngữ là tấm gương phản chiếu các nền văn hoá. Nếu chúng ta học tiếng Anh với mục đích khám phá thế giới, thì sẽ không còn gì cho bạn khám phá khi tiếng Anh trở thành ngôn ngữ mẹ đẻ của nhiều dân tộc. Bạn chán học tiếng Anh ngay từ lúc bắt đầu, và bạn cũng sẽ thấy chán khi biết rằng, bạn cũng sẽ không thấy điều gì thú vị hơn sau khi giỏi tiếng Anh.

    HÃY XEM TIẾNG ANH LÀ MỘT CÔNG CỤ mà chúng ta có thể dùng-bỏ-và nâng cấp

    Cephan
     
  3. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Gởi tặng tất cả các bạn trẻ đang rơi vào tình cảnh bế tắc trong suy nghĩ về tương lai và con đường đời sắp tới. Chúng ta trẻ, chúng ta chưa có gì trong tay, nhưng thật ra chúng ta có mọi thứ trong trái tim mình rồi đấy!


    Sức mạnh nghị lực, sức mạnh tinh thần - có thật đấy các bạn trẻ ạ!

    Hãy nhớ rằng sự chán nản, mất động lực, mệt mỏi...là những thứ năng lượng xấu đến từ bên ngoài. Chúng xâm nhập vào bên trong chúng ta qua những áp lực và sự phức tạp của cuộc sống. Nếu chúng ta không tự trang bị cho mình những luồng năng lượng tích cực từ bên trong, chúng ta sẽ dễ dàng gục ngã.

    Đối với những ai chưa biết mình phải làm gì sắp tới, hãy tự hỏi: Tôi là ai? Vì sao tôi có mặt trên cõi đời này? Tôi ở đây để làm gì? Ít nhất mỗi người chúng ta phải trả lời được 1 trong những câu hỏi đó. Sống mà không biết sống vì điều gì thì sống chi nữa, phải không? Có câu "Hạnh phúc là biết tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống". Hãy xem lại mình có thực sự tận hưởng được gì từ những khoảnh khắc trôi qua của cuộc đời mình chưa?

    DẸP BỎ HẾT! Hãy biến chính mình thành 1 tờ giấy trắng và bắt đầu vẽ lên đó con đường của chính mình. Chính bạn - chỉ có thể là CHÍNH BẠN - mới biết được phải đi như thế nào trên con đường đời sắp tới!

    Đối với những ai đã xác định được con đường cho mình rồi, nhưng đang rơi vào sự bế tắc và mệt mỏi - muốn từ bỏ - Hãy NGỪNG LẠI NGAY! Đừng bước đi trong sự lầm lũi, vì những bước chân lầm lũi chỉ đưa chúng ta xa rời con đường mà mình đã chọn mà thôi. Nên nhớ rằng sự bế tắc và mệt mỏi đến từ sự phức tạp, của công việc, của cuộc sống, của những mối quan hệ... Những lúc như thế chúng ta cần TĨNH TÂM 1 lát, để đầu óc nghỉ ngơi, không suy nghĩ gì đến mấy thứ phức tạp đó nữa. Lấy 1 tờ giấy ra và tự hỏi rằng vẽ 1 cái trứng gà như thế nào nhỉ? Tôi luôn nhớ đến câu hỏi của Steve Jobs - Thần tượng của mình - "Chúng ta có thể loại bỏ những gì?". Các bạn cũng vậy nhé, hãy tự hỏi mình như thế và tránh những câu hỏi đại loại như "Chúng ta cần phải làm thêm điều gì nữa...?"

    CUỐI CÙNG - Dù bạn là ai trong 2 loại trên thì cũng phải tự trang bị cho mình những luồng năng lượng tích cực. Stress và mệt mỏi đến từ bên trong - và chúng ta phải vứt chúng đi từ bên trong chúng ta. Thiếu động lực ư? - Hãy tìm đọc những bài như thế này để tích lũy thêm động lực. Thiếu niềm vui ư? Xem hài kịch hoặc bất cứ điều gì làm bạn cười - xem phim Châu Tinh Trì chẳng hạn! Cô đơn ư? - Tán gái thôi Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê)
     
  4. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Mỗi Ngày một điều hay tại : http://cep.com.vn/index.php/
     
  5. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Học theo tình huống sẽ giúp chúng ta hoàn thiện khả năng gì?
    - Học theo tình huống để giúp mình có khả năng phản xạ trong các tình huống giao tiếp thường ngày. Hãy tìm kiếm được tình huống giao tiếp hằng ngày và tập nói lại. (Đương nhiên phải lặp đi lặp lại từng câu một thật nhiều lần, có sử dụng ngữ điệu và ngôn ngữ cơ thể)
     
  6. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    3. Thay đổi ngữ âm, ngữ điệu, chất giọng

    Tại sao người dùng tiếng Anh như ngô ngữ thứ hai thấy khó có thể giao tiếp với giọng điệu như người bản xứ?
    Để nói tiếng Anh tự tin thì mình phải chắc là mình phát âm đúng, dùng ngữ điệu tự nhiên và có chất giọng đúng.
    - Luyện ngữ âm: hãy bắt đầu lại với những từ đơn giản, thay vì tự nói từ đó thì hay thay đổi bằng cách xem phiên ấm, nghe giọng đọc mẫu và nói lại. lặp lại càng nhiều càng tốt.
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    - Luyện ngữ điệu: việc này đơn giản, chỉ cần mỗi lần nói lên 1 ý hay diễn tả (lên giọng, xuống giọng) sao cho biểu lộ đúng với cảm xúc của mình nhất. Tránh nói giống đọc. Nói thì có sử dụng ngữ điệu giao tiếp còn đọc thì không.
     
  9. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Lưu ý: trong câu thì những thành phần mang nghĩa chính sẽ được nhấn âm đó là: chủ từ, động từ, tân ngữ, trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn.... (quan trọng nhất là động từ). Những thành phân còn lại như: giới từ, liên kết từ... thì không được nhấn
     
  10. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    - Luyện chất giọng: nghe hơi lạ phải không?, đâu phải học làm ca sĩ đâu mà luyện chất giọng. Nhưng để nói tiếng Anh một cách rõ ràng nhất thì các bạn nên luyện chất giọng. Điều này có liên quan tới ngữ âm của từ.Điều này các bạn dễ nhận ra khi thấy cho dù mình nói đúng ngữ âm, đúng ngữ điệu nhưng vẫn khác xa cách nói của một người bản xứ. Đó chính là chất giọng: sự nhấn nhá, giữ hơi, vị trí đặt âm, giữ âm, âm gió...cấu thành nên chất giọng.
     
  11. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Vì vậy các bạn cần tập lại chất giọng. để có được chất giọng rõ ràng hơn, phù hợp hơn với tiếng Anh.
     
  12. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Duy trì thói quen luyện tập

    Tóm lại, điều đang lưu ý để người học có thể ghi nhớ trong quá trình luyện tập là gì?
    Cứ một câu các bạn dành ra 169 lần nói lặp lại. Vậy thì, khi tự học tiếng Anh hay kèm theo 1 tờ giấy nhỏ để dánh dấu số lần mình đã thực hiện và phải làm đủ số lần mình định ra thì mới được học qua phần khác. Nếu bạn làm theo đúng phương pháp trên thì chỉ sau 1 tháng bạn đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Cổ họng bạn có thể đau hơn 1 chút trong thời gian ban đầu, giọng nói bạn bắt đầu thay đổi một chút, tốc độ nói cũng nhanh hơn....
     
  13. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Ngày nay các phương pháp học tiếng Anh hầu như đều nghiên cứu rất rõ tâm lý của người học tiếng Anh để có thể có những cách thức tiếp cận phù hợp và bài học cũng được chuẩn bị theo các dạng áp dụng theo hình thức phân tích tâm lý người dùng.
     
  14. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Tóm tắt phương pháp tương tác toàn bộ bộ não

    • Bí ẩn của bộ não
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Bộ não được các nhà khoa học khám phá với 2 chức năng tiếp cận và phân tích riêng biệt: não trái nhận các thông tin mang tính logic, những con số, những thông tin; não phải tiếp nhận hình ảnh, cảm xúc, âm điệu, niềm đam mê, sáng tạo.
    Học tiếng Anh cũng có thể áp dụng khám phá này để tạo ra các bài học để giúp cho học viên có thể dễ dàng tiếng cận, nhớ lâu hơn, phản xạ nhanh hơn và quan trọng hơn hết là diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả nhất.
     
  15. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    • Tế bào não và mạng lưới các dây thần kinh
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Hệ thống các tế bào não được gắn kết bằng các dây thần kinh và mọi thông tin sẽ được truyền qua nó. Có thể hiểu thông tin, cảm xúc về các câu từ trong tiếng Anh sẽ được truyền đi bên trong các tế bào não. Như vậy để có thể học tốt thì sợi dây lien kết này phải được kích thích để làm việc một cách hiệu quả. Học viên càng nhớ lâu và phản xạ có xảm xúc với các câu từ nếu sợi dây lien kết này càng chắc chắn. Hơn nữa, tế bào não là loại tế bào ko tái tạo lại được do đó, nếu không xây dựng các sợ dây lien kết hệ thống tri thức một cách chắn chắn, nó sẽ chết đi theo thời gian
     
  16. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Theo cách phân tích theo hai hướng tiếp cận nói trên sẽ hình thành 2 cách học: bị động và chủ động.


    Người học sẽ có tâm lý học rất bị động nếu học theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing).
    Có nhiều bài viết hướng dẫn người học: hãy nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt, họ cho rằng sau một thời gian nghe “dầm dề” học viên sẽ có lúc thấm được những điều họ nghe được. Tương tự, họ cũng cho rằng, khả năng nói cũng sẽ tốt nên sau khi bắt đầu có những phản ứng “hiểu” những gì nghe được và phản ứng lại. Tiếp tới là đọc và viết. Như vậy 2 vế đọc-viết gần như không hỗ trợ được gì cho 2 kỉ năng còn lại. Như vậy, người học sẽ luôn luôn cảm thấy bị động và “bứt bí” vì luôn luôn có cảm giác không hiểu những gì mình nghe được.
    Cách thức này có thể được hình dung bằng sơ đồ dưới đây:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
     
  17. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    [h=1]Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê[/h]5/19/2013 6:32:00 PM
    Hỏi đáp về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp
    Tâm lý người học tiếng Anh




    Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ)

    Số điện thoại: 0933.269.003
    Email: cephan1905@gmail.com






    Giới thiệu lớp học
    Chương trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm CEP đã bước sang một tuổi mới ( năm thứ 4). Kể từ lúc bắt đầu khóa học đầu tiên tháng 9/2010 với chỉ duy nhất 1 lớp với 6 học viên, bây giờ lớp đã có 4 lớp học song song vào các buổi tối trong tuần. Tính tới lúc này đã có hơn 100 học viên đã hoàn thành khóa học và đã giao tiếp lưu loát tiếng Anh theo giọng Mỹ. Trong số đó, có người đang dùng tiếng Anh trong công việc chuyên môn, có người theo đuổi tiếng Anh học thuật- phiên dịch, có người dùng tiếng Anh để theo đuổi các chương trình ĐH, cao học và nghiên cứu sinh ở các nước nói tiếng Anh.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê

    Tóm tắt phương pháp tương tác toàn bộ bộ não

    • Bí ẩn của bộ não
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1



    Bộ não được các nhà khoa học khám phá với 2 chức năng tiếp cận và phân tích riêng biệt: não trái nhận các thông tin mang tính logic, những con số, những thông tin; não phải tiếp nhận hình ảnh, cảm xúc, âm điệu, niềm đam mê, sáng tạo.
    Học tiếng Anh cũng có thể áp dụng khám phá này để tạo ra các bài học để giúp cho học viên có thể dễ dàng tiếng cận, nhớ lâu hơn, phản xạ nhanh hơn và quan trọng hơn hết là diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả nhất.

    • Tế bào não và mạng lưới các dây thần kinh

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 2

    Hệ thống các tế bào não được gắn kết bằng các dây thần kinh và mọi thông tin sẽ được truyền qua nó. Có thể hiểu thông tin, cảm xúc về các câu từ trong tiếng Anh sẽ được truyền đi bên trong các tế bào não. Như vậy để có thể học tốt thì sợi dây lien kết này phải được kích thích để làm việc một cách hiệu quả. Học viên càng nhớ lâu và phản xạ có xảm xúc với các câu từ nếu sợi dây lien kết này càng chắc chắn. Hơn nữa, tế bào não là loại tế bào ko tái tạo lại được do đó, nếu không xây dựng các sợ dây lien kết hệ thống tri thức một cách chắn chắn, nó sẽ chết đi theo thời gian

    • Lưu giữ ngắn hạn và lưu giữ dài hạn

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 3

    Cũng giống như việc ta lấy cây bút và vạch 1 nét lên bàn, nét vạch này sẽ càng xâu nếu chúng ta cứ đồ đi đồ lại nét vẽ đó nhiều lần. Các tế bào lưu giữ thông tin trong bộ não cũng làm việc tương tự: những vết khắc mờ nhạt sẽ dần dần biến mất, chỉ có những vết khắc sâu mới in lâu trong bộ não.

    Cách suy nghĩ này, giúp tạo ra bài học để xây dựng hệ thống từ vựng, cấu trúc câu theo từng chiến lược: lưu giữ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giúp hệ thống thông tin được định hướng hơn về mặt lưu trữ.


    • Sự bày tỏ

    Khả năng nhớ và sử dụng từ vựng, cụm từ, câu hoặc ý sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cách nó được lưu trữ trong não bộ. Nếu nó chỉ lưu trữ bằng cách tương tác một phần não thì sẽ rất khó để nhớ lâu và có thể dung điều đó một cách hiệu quả. Thông tin phải được xử lý và tương tác trên toàn bộ bộ não.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 4


    • Kỷ năng quan trọng nhất

    Người học tiếng Anh hay được hỏi, kỷ năng nào là quan trọng nhất trong tiếng anh. Để tìm ra đâu là kỉ năng quyết định một người nói tiếng Anh giỏi hay không giỏi. Và hướng tiếp cận được nhiều nước công nhận là: nghe/nói/đọc/viết. Bởi vì nó đúng với tiến trình phát triển của một đứa trẻ. Tuy nhiên liệu người trưởng thành có thể giống như đứa trẻ trong việc học một ngoại ngữ không?

    Không thể! Người trưởng thành có cách tương tác hoàn toàn khác với một đứa trẻ. Vì thế phương pháp này đi tìm lời giải ở hướng ngược lại theo tiến trình: đọc/viết/nói/nghe

    Trọng tâm của phương pháp đó là: từ vựng và cấu trúc

    Như vậy các bài giảng phải được xây dựng sao cho thể hiện được sự tương tác trong các kỷ năng này.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 5



    Kiểu mẫu bài học


    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 6


    (Thẻ học thành ngữ dành cho học viên ở trình độ sơ trung cấp)

    Một modun câu chữ được thể hiện như thẻ trên (cụm từ ở trên có thể bằng các từ vựng), có phiên âm cách đọc, ngữ nghĩa tiếng Anh-Việt, ví dụ tiếng Anh-Việt và hình ảnh minh họa. Hình ảnh này sẽ được miêu tả trong một câu chuyện được minh họa bằng tranh ảnh. Nếu học trên lớp học viên được tương tác với thầy giáo qua cụm từ này, nếu học ở nhà học viên sẽ tương tác qua 2 kết nối: cho ví dụ, và xem tương tác video của cụm từ.

    Modun bài học này được xây dựng cho tất cả các mảng trong cuộc sống; tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh hàng ngày, thành ngữ, tiếng Anh thuộc các chuyên ngành, tiếng anh cho các học phần khác nhau… đều có thể thể hiện theo cách thức này.

    Với modun bài học này học viên có thể học theo các thẻ card (kích thước bằng name card), hoặc sẽ được gửi tới smart phone, hoặc sẽ học trực tiếp trên máy tính.





    [h=2]view more[/h]
     
  18. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    [h=1]Tâm lý người học tiếng Anh[/h]5/29/2013 1:48:00 PM
    Hỏi đáp về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê


    Ngày nay các phương pháp học tiếng Anh hầu như đều nghiên cứu rất rõ tâm lý của người học tiếng Anh để có thể có những cách thức tiếp cận phù hợp và bài học cũng được chuẩn bị theo các dạng áp dụng theo hình thức phân tích tâm lý người dùng.
    Theo các sách học tiếng Anh hay các hình thức tiếp cận cũ: các chủ đề của bài học đặt ra chuẩn mực cần đạt đến sau khóa học, và các bài học được soạn dựa trên các kỷ năng ấy. Cụ thể hơn: một người học tiếng Anh phải có thể sử dụng thành thạo và lưu loát 4 kỉ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết; từ đó bài học được phân bố làm sao để học viên sau khi trải qua các khóa học có thể học đầy đủ các phần được yêu cầu trong 4 kỉ năng. Cách thức tiếp cận này một thời gian dài đã đượng áp dụng ở nhiều trường học, thay thế cho phương pháp học cũ (bám sát vào ngữ pháp). Tuy nhiên cách, tiếp cận này ngày càng lộ ra rất nhiều hạn chế, bằng chứng là cách tiếp cận theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing) không mang tính khoa học khi áp dụng cho học viên ở độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Kỉ năng đó là kỉ năng tự nhiên của ‘ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ’- khi một đứa trẻ không thể nói được, chúng sẽ nghe trước, sau đó sẽ nói những từ căn bản, lớn lên 1 tí, chúng sẽ học cách đọc và chép. Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp khi áp dụng cho những người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Kỉ năng khó học nhất của học viên không phải là kỉ năng viết, mà đại đa số là kỉ năng nghe. Như vậy cách tiếp cận truyền thống đã không sắp xếp theo đúng tiến trình: học kỉ năng dễ nhất- tới khó nhất.
    Cách thức tiếp cận: đọc-viết-nói-nghe (reading-writing-speaking-listening) theo đúng với cách phản ứng tự nhiên của học viên. Học viên chỉ có thể hiểu được và phản xả lại khi những câu chữ đó đã sẵn có trong bộ nhớ của họ. Tìm hiểu theo phương pháp tương tác toàn bộ bộ não theo bài viết và video giới thiệu theo bài viết mà Phan đã từng giới thiệu ở đây: http://cep.com.vn/about/method/2


    Theo cách phân tích theo hai hướng tiếp cận nói trên sẽ hình thành 2 cách học: bị động và chủ động.


    Người học sẽ có tâm lý học rất bị động nếu học theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing).
    Có nhiều bài viết hướng dẫn người học: hãy nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt, họ cho rằng sau một thời gian nghe “dầm dề” học viên sẽ có lúc thấm được những điều họ nghe được. Tương tự, họ cũng cho rằng, khả năng nói cũng sẽ tốt nên sau khi bắt đầu có những phản ứng “hiểu” những gì nghe được và phản ứng lại. Tiếp tới là đọc và viết. Như vậy 2 vế đọc-viết gần như không hỗ trợ được gì cho 2 kỉ năng còn lại. Như vậy, người học sẽ luôn luôn cảm thấy bị động và “bứt bí” vì luôn luôn có cảm giác không hiểu những gì mình nghe được.
    Cách thức này có thể được hình dung bằng sơ đồ dưới đây:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Theo như sơ đồ ta có thể thấy, nếu học theo cách thức tiếp cận trên, người học bị thụ động về cách chuẩn bị “dữ liệu” cho riêng minh.
    Từ vựng và cấu trúc sau khi trải qua từng giai đoạn luyện tập sẽ mỗi lúc mỗi ít dần bởi vì, học viên không thể nghe hết những những gì trong bài nghe, và sẽ không thể nào nói hết những gì mình nghe được.
    Hơn nữa, số lượng từ vựng và cấu trúc đọc được ở các tài lúc nào cũng nhiều và đa dạng hơn những gì mình nói ra, do đó từ speaking-reading sẽ có 1 sự khập khiễng lớn.
    Thêm vào đó, với cách tiếp cận trên 4 kỉ năng không có sự tương tác ngược trở lại, nghĩa là: bước thứ 2 hỗ trợ lại bước thứ nhất.
    Với cách học này học viên sẽ thấy tiến bộ rất chậm và càng thiếu tự tin hơn lúc chưa học. Vì những gì nghe thì rất nhiều, nhưng tới bước thứ 4 những điều đọng lại là rất ít.



    Cách tiếp cận lấy từ vựng và cấu trúc (Vocabulary, form) là trọng tâm, và bốn kỉ năng : đọc-viết-nói-nghe sẽ là 4 kỉ năng bổ trợ và được tiếp cận vào cùng 1 lúc chứ không theo tầng bậc.
    Các tiếp cận này có thể hiểu như “có ít, dùng ít- có nhiều, dung nhiều”, và không bao giờ người học sẽ bị rơi vào tình huống học từ này, cấu trúc này dung vào lúc nào, trường hợp nào.
    Hãy xem kỷ hơn ở mô hình được vẽ bên dưới:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1
    Cách tiệp cận này giúp người học luôn luôn chủ động trong quá trình học. Học viên cũng sẽ thấy rất dễ để tự học và trang bị cho mình loại từ; cấu trúc nào và cách tương tác bằng 4 kỉ năng này như thế nào.
    Bài học được soạn phải đảm bảo lấy từ vựng và cấu trúc là tiêu chuẩn để quyết định 4 kỉ năng còn lại. Nghĩa là trong 4 kỉ năng bổ trợ đó phải chưa đứng những từ và cấu trúc vừa được học.
    Với cách tiếp cận này, học viên sẽ tiến bộ đều đặn dựa trên số lượng từ vựng và cấu trúc mà mình học được.



    Lưu ý: Không nên học từ vựng và cấu trúc một cách độc lập! Vì đó là cách bạn lưu trữ dữ liệu ngắn hạn trong trí nhớ của mình. Học từ vừng và cấu trúc và tiếp cận hợp lí với 4 kỉ năng trên bạn sẽ lưu giữ những điều học được ở ngăn ghi nhớ dài hạn.


    Liên hệ với CEP- học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ) Số điện thoại: 0933.269.003 Email: cephan1905@gmail.com








    [h=2]view more[/h]
     
  19. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    [h=1]Tâm lý người học tiếng Anh[/h]5/29/2013 1:48:00 PM
    Hỏi đáp về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê


    Ngày nay các phương pháp học tiếng Anh hầu như đều nghiên cứu rất rõ tâm lý của người học tiếng Anh để có thể có những cách thức tiếp cận phù hợp và bài học cũng được chuẩn bị theo các dạng áp dụng theo hình thức phân tích tâm lý người dùng.
    Theo các sách học tiếng Anh hay các hình thức tiếp cận cũ: các chủ đề của bài học đặt ra chuẩn mực cần đạt đến sau khóa học, và các bài học được soạn dựa trên các kỷ năng ấy. Cụ thể hơn: một người học tiếng Anh phải có thể sử dụng thành thạo và lưu loát 4 kỉ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết; từ đó bài học được phân bố làm sao để học viên sau khi trải qua các khóa học có thể học đầy đủ các phần được yêu cầu trong 4 kỉ năng. Cách thức tiếp cận này một thời gian dài đã đượng áp dụng ở nhiều trường học, thay thế cho phương pháp học cũ (bám sát vào ngữ pháp). Tuy nhiên cách, tiếp cận này ngày càng lộ ra rất nhiều hạn chế, bằng chứng là cách tiếp cận theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing) không mang tính khoa học khi áp dụng cho học viên ở độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Kỉ năng đó là kỉ năng tự nhiên của ‘ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ’- khi một đứa trẻ không thể nói được, chúng sẽ nghe trước, sau đó sẽ nói những từ căn bản, lớn lên 1 tí, chúng sẽ học cách đọc và chép. Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp khi áp dụng cho những người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Kỉ năng khó học nhất của học viên không phải là kỉ năng viết, mà đại đa số là kỉ năng nghe. Như vậy cách tiếp cận truyền thống đã không sắp xếp theo đúng tiến trình: học kỉ năng dễ nhất- tới khó nhất.
    Cách thức tiếp cận: đọc-viết-nói-nghe (reading-writing-speaking-listening) theo đúng với cách phản ứng tự nhiên của học viên. Học viên chỉ có thể hiểu được và phản xả lại khi những câu chữ đó đã sẵn có trong bộ nhớ của họ. Tìm hiểu theo phương pháp tương tác toàn bộ bộ não theo bài viết và video giới thiệu theo bài viết mà Phan đã từng giới thiệu ở đây: http://cep.com.vn/about/method/2


    Theo cách phân tích theo hai hướng tiếp cận nói trên sẽ hình thành 2 cách học: bị động và chủ động.


    Người học sẽ có tâm lý học rất bị động nếu học theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing).
    Có nhiều bài viết hướng dẫn người học: hãy nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt, họ cho rằng sau một thời gian nghe “dầm dề” học viên sẽ có lúc thấm được những điều họ nghe được. Tương tự, họ cũng cho rằng, khả năng nói cũng sẽ tốt nên sau khi bắt đầu có những phản ứng “hiểu” những gì nghe được và phản ứng lại. Tiếp tới là đọc và viết. Như vậy 2 vế đọc-viết gần như không hỗ trợ được gì cho 2 kỉ năng còn lại. Như vậy, người học sẽ luôn luôn cảm thấy bị động và “bứt bí” vì luôn luôn có cảm giác không hiểu những gì mình nghe được.
    Cách thức này có thể được hình dung bằng sơ đồ dưới đây:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Theo như sơ đồ ta có thể thấy, nếu học theo cách thức tiếp cận trên, người học bị thụ động về cách chuẩn bị “dữ liệu” cho riêng minh.
    Từ vựng và cấu trúc sau khi trải qua từng giai đoạn luyện tập sẽ mỗi lúc mỗi ít dần bởi vì, học viên không thể nghe hết những những gì trong bài nghe, và sẽ không thể nào nói hết những gì mình nghe được.
    Hơn nữa, số lượng từ vựng và cấu trúc đọc được ở các tài lúc nào cũng nhiều và đa dạng hơn những gì mình nói ra, do đó từ speaking-reading sẽ có 1 sự khập khiễng lớn.
    Thêm vào đó, với cách tiếp cận trên 4 kỉ năng không có sự tương tác ngược trở lại, nghĩa là: bước thứ 2 hỗ trợ lại bước thứ nhất.
    Với cách học này học viên sẽ thấy tiến bộ rất chậm và càng thiếu tự tin hơn lúc chưa học. Vì những gì nghe thì rất nhiều, nhưng tới bước thứ 4 những điều đọng lại là rất ít.



    Cách tiếp cận lấy từ vựng và cấu trúc (Vocabulary, form) là trọng tâm, và bốn kỉ năng : đọc-viết-nói-nghe sẽ là 4 kỉ năng bổ trợ và được tiếp cận vào cùng 1 lúc chứ không theo tầng bậc.
    Các tiếp cận này có thể hiểu như “có ít, dùng ít- có nhiều, dung nhiều”, và không bao giờ người học sẽ bị rơi vào tình huống học từ này, cấu trúc này dung vào lúc nào, trường hợp nào.
    Hãy xem kỷ hơn ở mô hình được vẽ bên dưới:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1
    Cách tiệp cận này giúp người học luôn luôn chủ động trong quá trình học. Học viên cũng sẽ thấy rất dễ để tự học và trang bị cho mình loại từ; cấu trúc nào và cách tương tác bằng 4 kỉ năng này như thế nào.
    Bài học được soạn phải đảm bảo lấy từ vựng và cấu trúc là tiêu chuẩn để quyết định 4 kỉ năng còn lại. Nghĩa là trong 4 kỉ năng bổ trợ đó phải chưa đứng những từ và cấu trúc vừa được học.
    Với cách tiếp cận này, học viên sẽ tiến bộ đều đặn dựa trên số lượng từ vựng và cấu trúc mà mình học được.



    Lưu ý: Không nên học từ vựng và cấu trúc một cách độc lập! Vì đó là cách bạn lưu trữ dữ liệu ngắn hạn trong trí nhớ của mình. Học từ vừng và cấu trúc và tiếp cận hợp lí với 4 kỉ năng trên bạn sẽ lưu giữ những điều học được ở ngăn ghi nhớ dài hạn.


    Liên hệ với CEP- học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ) Số điện thoại: 0933.269.003 Email: cephan1905@gmail.com

     
  20. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    Tâm lý người học tiếng Anh

    5/29/2013 1:48:00 PM
    Hỏi đáp về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê


    Ngày nay các phương pháp học tiếng Anh hầu như đều nghiên cứu rất rõ tâm lý của người học tiếng Anh để có thể có những cách thức tiếp cận phù hợp và bài học cũng được chuẩn bị theo các dạng áp dụng theo hình thức phân tích tâm lý người dùng.
    Theo các sách học tiếng Anh hay các hình thức tiếp cận cũ: các chủ đề của bài học đặt ra chuẩn mực cần đạt đến sau khóa học, và các bài học được soạn dựa trên các kỷ năng ấy. Cụ thể hơn: một người học tiếng Anh phải có thể sử dụng thành thạo và lưu loát 4 kỉ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết; từ đó bài học được phân bố làm sao để học viên sau khi trải qua các khóa học có thể học đầy đủ các phần được yêu cầu trong 4 kỉ năng. Cách thức tiếp cận này một thời gian dài đã đượng áp dụng ở nhiều trường học, thay thế cho phương pháp học cũ (bám sát vào ngữ pháp). Tuy nhiên cách, tiếp cận này ngày càng lộ ra rất nhiều hạn chế, bằng chứng là cách tiếp cận theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing) không mang tính khoa học khi áp dụng cho học viên ở độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Kỉ năng đó là kỉ năng tự nhiên của ‘ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ’- khi một đứa trẻ không thể nói được, chúng sẽ nghe trước, sau đó sẽ nói những từ căn bản, lớn lên 1 tí, chúng sẽ học cách đọc và chép. Nhưng nó hoàn toàn không phù hợp khi áp dụng cho những người học tiếng Anh như một ngoại ngữ. Kỉ năng khó học nhất của học viên không phải là kỉ năng viết, mà đại đa số là kỉ năng nghe. Như vậy cách tiếp cận truyền thống đã không sắp xếp theo đúng tiến trình: học kỉ năng dễ nhất- tới khó nhất.
    Cách thức tiếp cận: đọc-viết-nói-nghe (reading-writing-speaking-listening) theo đúng với cách phản ứng tự nhiên của học viên. Học viên chỉ có thể hiểu được và phản xả lại khi những câu chữ đó đã sẵn có trong bộ nhớ của họ. Tìm hiểu theo phương pháp tương tác toàn bộ bộ não theo bài viết và video giới thiệu theo bài viết mà Phan đã từng giới thiệu ở đây:http://cep.com.vn/about/method/2


    Theo cách phân tích theo hai hướng tiếp cận nói trên sẽ hình thành 2 cách học: bị động và chủ động.


    Người học sẽ có tâm lý học rất bị động nếu học theo thứ tự: nghe-nói-đọc-viết (listening- speaking-reading- writing).
    Có nhiều bài viết hướng dẫn người học: hãy nghe tiếng Anh càng nhiều càng tốt, họ cho rằng sau một thời gian nghe “dầm dề” học viên sẽ có lúc thấm được những điều họ nghe được. Tương tự, họ cũng cho rằng, khả năng nói cũng sẽ tốt nên sau khi bắt đầu có những phản ứng “hiểu” những gì nghe được và phản ứng lại. Tiếp tới là đọc và viết. Như vậy 2 vế đọc-viết gần như không hỗ trợ được gì cho 2 kỉ năng còn lại. Như vậy, người học sẽ luôn luôn cảm thấy bị động và “bứt bí” vì luôn luôn có cảm giác không hiểu những gì mình nghe được.
    Cách thức này có thể được hình dung bằng sơ đồ dưới đây:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê
    Theo như sơ đồ ta có thể thấy, nếu học theo cách thức tiếp cận trên, người học bị thụ động về cách chuẩn bị “dữ liệu” cho riêng minh.
    Từ vựng và cấu trúc sau khi trải qua từng giai đoạn luyện tập sẽ mỗi lúc mỗi ít dần bởi vì, học viên không thể nghe hết những những gì trong bài nghe, và sẽ không thể nào nói hết những gì mình nghe được.
    Hơn nữa, số lượng từ vựng và cấu trúc đọc được ở các tài lúc nào cũng nhiều và đa dạng hơn những gì mình nói ra, do đó từ speaking-reading sẽ có 1 sự khập khiễng lớn.
    Thêm vào đó, với cách tiếp cận trên 4 kỉ năng không có sự tương tác ngược trở lại, nghĩa là: bước thứ 2 hỗ trợ lại bước thứ nhất.
    Với cách học này học viên sẽ thấy tiến bộ rất chậm và càng thiếu tự tin hơn lúc chưa học. Vì những gì nghe thì rất nhiều, nhưng tới bước thứ 4 những điều đọng lại là rất ít.



    Cách tiếp cận lấy từ vựng và cấu trúc (Vocabulary, form) là trọng tâm, và bốn kỉ năng : đọc-viết-nói-nghe sẽ là 4 kỉ năng bổ trợ và được tiếp cận vào cùng 1 lúc chứ không theo tầng bậc.
    Các tiếp cận này có thể hiểu như “có ít, dùng ít- có nhiều, dung nhiều”, và không bao giờ người học sẽ bị rơi vào tình huống học từ này, cấu trúc này dung vào lúc nào, trường hợp nào.
    Hãy xem kỷ hơn ở mô hình được vẽ bên dưới:
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1
    Cách tiệp cận này giúp người học luôn luôn chủ động trong quá trình học. Học viên cũng sẽ thấy rất dễ để tự học và trang bị cho mình loại từ; cấu trúc nào và cách tương tác bằng 4 kỉ năng này như thế nào.
    Bài học được soạn phải đảm bảo lấy từ vựng và cấu trúc là tiêu chuẩn để quyết định 4 kỉ năng còn lại. Nghĩa là trong 4 kỉ năng bổ trợ đó phải chưa đứng những từ và cấu trúc vừa được học.
    Với cách tiếp cận này, học viên sẽ tiến bộ đều đặn dựa trên số lượng từ vựng và cấu trúc mà mình học được.



    Lưu ý: Không nên học từ vựng và cấu trúc một cách độc lập! Vì đó là cách bạn lưu trữ dữ liệu ngắn hạn trong trí nhớ của mình. Học từ vừng và cấu trúc và tiếp cận hợp lí với 4 kỉ năng trên bạn sẽ lưu giữ những điều học được ở ngăn ghi nhớ dài hạn.


    Liên hệ với CEP- học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ) Số điện thoại: 0933.269.003 Email: cephan1905@gmail.com


     
  21. phanthuc Thành Viên Cấp 2

    [h=1]Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê[/h]5/19/2013 6:32:00 PM
    Hỏi đáp về phương pháp học tiếng Anh giao tiếp
    Tâm lý người học tiếng Anh




    Địa chỉ: 73-75 A Lê Thị Riêng, Quận 1 (nằm trong khuôn viên trường TH Nguyễn Huệ)

    Số điện thoại: 0933.269.003
    Email: cephan1905@gmail.com






    Giới thiệu lớp học
    Chương trình học tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm CEP đã bước sang một tuổi mới ( năm thứ 4). Kể từ lúc bắt đầu khóa học đầu tiên tháng 9/2010 với chỉ duy nhất 1 lớp với 6 học viên, bây giờ lớp đã có 4 lớp học song song vào các buổi tối trong tuần. Tính tới lúc này đã có hơn 100 học viên đã hoàn thành khóa học và đã giao tiếp lưu loát tiếng Anh theo giọng Mỹ. Trong số đó, có người đang dùng tiếng Anh trong công việc chuyên môn, có người theo đuổi tiếng Anh học thuật- phiên dịch, có người dùng tiếng Anh để theo đuổi các chương trình ĐH, cao học và nghiên cứu sinh ở các nước nói tiếng Anh.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê

    Tóm tắt phương pháp tương tác toàn bộ bộ não

    • Bí ẩn của bộ não
    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 1



    Bộ não được các nhà khoa học khám phá với 2 chức năng tiếp cận và phân tích riêng biệt: não trái nhận các thông tin mang tính logic, những con số, những thông tin; não phải tiếp nhận hình ảnh, cảm xúc, âm điệu, niềm đam mê, sáng tạo.
    Học tiếng Anh cũng có thể áp dụng khám phá này để tạo ra các bài học để giúp cho học viên có thể dễ dàng tiếng cận, nhớ lâu hơn, phản xạ nhanh hơn và quan trọng hơn hết là diễn đạt ngôn ngữ hiệu quả nhất.

    • Tế bào não và mạng lưới các dây thần kinh

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 2

    Hệ thống các tế bào não được gắn kết bằng các dây thần kinh và mọi thông tin sẽ được truyền qua nó. Có thể hiểu thông tin, cảm xúc về các câu từ trong tiếng Anh sẽ được truyền đi bên trong các tế bào não. Như vậy để có thể học tốt thì sợi dây lien kết này phải được kích thích để làm việc một cách hiệu quả. Học viên càng nhớ lâu và phản xạ có xảm xúc với các câu từ nếu sợi dây lien kết này càng chắc chắn. Hơn nữa, tế bào não là loại tế bào ko tái tạo lại được do đó, nếu không xây dựng các sợ dây lien kết hệ thống tri thức một cách chắn chắn, nó sẽ chết đi theo thời gian

    • Lưu giữ ngắn hạn và lưu giữ dài hạn

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 3

    Cũng giống như việc ta lấy cây bút và vạch 1 nét lên bàn, nét vạch này sẽ càng xâu nếu chúng ta cứ đồ đi đồ lại nét vẽ đó nhiều lần. Các tế bào lưu giữ thông tin trong bộ não cũng làm việc tương tự: những vết khắc mờ nhạt sẽ dần dần biến mất, chỉ có những vết khắc sâu mới in lâu trong bộ não.

    Cách suy nghĩ này, giúp tạo ra bài học để xây dựng hệ thống từ vựng, cấu trúc câu theo từng chiến lược: lưu giữ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn giúp hệ thống thông tin được định hướng hơn về mặt lưu trữ.


    • Sự bày tỏ

    Khả năng nhớ và sử dụng từ vựng, cụm từ, câu hoặc ý sẽ tùy thuộc rất nhiều vào cách nó được lưu trữ trong não bộ. Nếu nó chỉ lưu trữ bằng cách tương tác một phần não thì sẽ rất khó để nhớ lâu và có thể dung điều đó một cách hiệu quả. Thông tin phải được xử lý và tương tác trên toàn bộ bộ não.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 4


    • Kỷ năng quan trọng nhất

    Người học tiếng Anh hay được hỏi, kỷ năng nào là quan trọng nhất trong tiếng anh. Để tìm ra đâu là kỉ năng quyết định một người nói tiếng Anh giỏi hay không giỏi. Và hướng tiếp cận được nhiều nước công nhận là: nghe/nói/đọc/viết. Bởi vì nó đúng với tiến trình phát triển của một đứa trẻ. Tuy nhiên liệu người trưởng thành có thể giống như đứa trẻ trong việc học một ngoại ngữ không?

    Không thể! Người trưởng thành có cách tương tác hoàn toàn khác với một đứa trẻ. Vì thế phương pháp này đi tìm lời giải ở hướng ngược lại theo tiến trình: đọc/viết/nói/nghe

    Trọng tâm của phương pháp đó là: từ vựng và cấu trúc

    Như vậy các bài giảng phải được xây dựng sao cho thể hiện được sự tương tác trong các kỷ năng này.

    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 5



    Kiểu mẫu bài học


    Học tiếng Anh giao tiếp bằng niềm đam mê - 6


    (Thẻ học thành ngữ dành cho học viên ở trình độ sơ trung cấp)

    Một modun câu chữ được thể hiện như thẻ trên (cụm từ ở trên có thể bằng các từ vựng), có phiên âm cách đọc, ngữ nghĩa tiếng Anh-Việt, ví dụ tiếng Anh-Việt và hình ảnh minh họa. Hình ảnh này sẽ được miêu tả trong một câu chuyện được minh họa bằng tranh ảnh. Nếu học trên lớp học viên được tương tác với thầy giáo qua cụm từ này, nếu học ở nhà học viên sẽ tương tác qua 2 kết nối: cho ví dụ, và xem tương tác video của cụm từ.

    Modun bài học này được xây dựng cho tất cả các mảng trong cuộc sống; tiếng Anh cơ bản, tiếng Anh hàng ngày, thành ngữ, tiếng Anh thuộc các chuyên ngành, tiếng anh cho các học phần khác nhau… đều có thể thể hiện theo cách thức này.

    Với modun bài học này học viên có thể học theo các thẻ card (kích thước bằng name card), hoặc sẽ được gửi tới smart phone, hoặc sẽ học trực tiếp trên máy tính.





    [h=2]view more[/h]
     

Tình hình diễn đàn

  1. Thái Stuart
Tổng: 418 (Thành viên: 1, Khách: 402, Robots: 15)