Có 1 người A quen và yêu 1 cô gái được 5 năm. Tình cảm bắt đầu có hơi nhạt đi Sau đó cô gái gặp và yêu người B. Người B biết sự tồn tại của người A. Nhưng vì yêu cô gái thật lòng nên người B muốn dùng thời gian và sự quan tâm của mình để làm cô gái xiêu lòng và quên hẳn đi người A. Trong khi người A thì k hề biết sự tồn tại của người B. Còn về cô gái thì cô gái chưa thể dứt tình cảm với người A được. Nhưng cô ấy cũng k muốn mất người B Thời gian mà cô gái dành để ở bên người B nhiều hơn người A. Cả A và B đều yêu cô gái thật lòng Nếu khi người A phát hiện sự tồn tại của người B thì giải pháp nào tốt nhất cho cả 3 và ai sẽ là người phải chịu đau khổ nhiều nhất Mong mấy bạn góp ý cho họ
A vô tội. B có lỗi vì biết cô gái đã có người yêu mà vẫn muốn làm người thứ 3 để chia rẽ người khác. Cô gái nhiều tội nhất, lừa dối người A, ko nghĩ tới cảm giác của người A, tạo cơ hội cho người B gây tội... Kết luận cô gái ko xứng đáng với người A, nếu người A biết người A nên chia tay, chân thành thì chắc chắn A sẽ gặp người tốt. Người B hơi mù quáng, và nếu người B dành được cô gái thì người B thì cũng ko chắc sau này có hạnh phúc vì người A tốt, quen 5 năm mà cô gái còn lừa được huống hồ gì người B mới quen.. Cô gái ko biết trân trọng hạnh phúc đang có, lừa dối tình cảm người khác, sau này chắc gì gặp người tốt như người A, lúc đó hối hận thì muộn rồi.
đánh phủ đầu trước lun mốt bạn hạn chế đừng đặt nhân vật tên là A, B hay bất cứ chữ cái j vì sẽ có mấy pố lảm nhảm đẻ thêm mấy nhân vật C, D ,E F j nữa thà đặt đại một cái tên nào lun vài dòng
Trong chuyện này có khi cô gái chỉ đang say nắng người B, đó chỉ là tình cảm nhất thời mau đến và cũng nhanh đi. Nếu như người A quan tâm cô gái trở lại. Tình cảm 5 năm k phải là ít Cô gái sẽ quay lại với người A. Lúc đó mình nghĩ người B sẽ phải chịu đau khổ vì đã yêu quá thật lòng.