Có ai bị như mình chưa, có bí quyết gì thì chia sẽ mình với nhé, nản quá. 2 tháng trước mình có nổi cục chai chân, mới đầu ko sao, càg ngày càng thốn nên phải đi mổ cắt cục chai đó ra. bjo dc 2 tháng, thì nó nổi thên 1 cục nữa nhưng ở vị trí khác, nhìn thấy rõ cục trắng trắng bên trong như là nhân vậy. Bác nào có kinh nghiệm chữa cái này mà ko phải đi mổ ko, vì mổ rất dễ tái lại với lại đau và tốn tiền tốn thời gian dưỡng thương nữa
chân mình thuộc dạng trâu bò .. trưa chân k đánh bóng chuyền sân xi măng từ 10h tới 2h chiều .. mấy bữa đầu lột da thê thảm .. sau này nó dầy lên .. có chai càng mừng .. haha )
nếu nổi cục gì đó, lại thốn thì e rằng đó ko phải là bị chai chân mình bị chai phía trên gót chân do phần này tiếp xúc với giày nhiều
bạn nói mình thấy lo , hồi trước ông dượng mình giẵm phải đinh , sau này vết thương chai dần ,ổng dùng dao lăm thẻo hoài ,sau 1 thời gian di căng ung thư ,rồi sau đó thì đi .
Có một cách trị mẹo : lấy hột của trái gấc phơi khô xong rùi đem nướng cho nóng,lấy vải bọc hột gấc lại rồi đem chườm vào cục chai bị thốn.Khi nào hột gấc hết nóng thì nướng cho nóng tiếp làm lại.Chừng vài ngày là hết ah.Chúc bác thành công.
hùi nhỏ nhà ngeo` làm ruộng vất vả cày cuốc tay bị chay cục cục, lấy lưỡi lam cắt bỏ cục chai đó cái hết