Thằng em mình ở cần thơ mới bị lừa đảo mất hết 1 triệu rưỡi , dưới đây là nội dung vụ việc : nó đọc trên mạng thấy mẫu rao vặt nội dung sau : http://sieuraovat.vn/t263178_ban_vcoin_gia_re_gd_tuy_tinan_toanlau_dai.html http://ddth.com/showthread.php?t=473249 và nó chuyển tiền lên mua thì không nhận được gì , Mình đã tìm hiểu và biết rằng địa chỉ trên không có thật , phải nói là bọn này đói quá hóa liều , cho tên tk ngân hàng thật , địa chỉ giả , chủ yếu là lừa những người ở xa vì khi đọc được mẫu rao vặt có thông tin ngân hàng và địa chỉ , cùng lời rao là giao dịch trực tiếp nên sẽ tin mà chuyển tiền , còn những ai ở gần trong tp nếu muốn gd trực tiếp mà đi tìm thì sẽ tìm không ra được địa chỉ trên . chúng cho rằng với số tiền khoảng trên dưới 1 triệu thì sẽ không ai mất công báo công an và bỏ công làm lớn chuyện , nhưng thử nghĩ coi chỉ cần 20 người là tụi nó kiếm được 2-3 chục triệu ăn tết rồi . những ai là nạn nhân thì hãy gửi đơn đến CA phường Hiệp Bình Chánh thủ đức , khi thấy số tiền lên đến vài chục triệu cơ quan chức năng sẽ can thiệp . mọi người xin đừng để bọn này kiếm tiền dễ quá ,
Bạn à, tỉnh táo lại xíu đi ha, bây giờ ví dụ mình có 1 tài khoản ngân hàng thật và tài khoản này mình cho bạn biết số tài khoản để giao dịch với mình luôn, rồi sau đó bạn nói mình là lừa đảo này nọ thì đâu có ai tin đâu, bằng chứng đâu? Muốn nói chuyện với pháp luật thì bạn phải có bằng chứng, đâu phải khơi khơi muốn tố ai là tố đâu bạn? Trong kinh doanh nhiều khi 1 bài học khôn tốn cả trăm triệu thậm chí cả tỷ đồng đó, bạn đã biết chưa, huống hồ bạn chỉ mất có ngần đấy thôi thì mất ít hơn mất nhiều về sau.
Nên up bài này để cho các bạn khác tham khảo,không phải ai cũng biết hết đâu bạn a,nhất là các bạn trẻ chưa lăn lóc ngoài đời rất dễ tin...
bạn nói vậy mà nghe được à , chính quyền sẽ kêu lên đối chất , rồi lừa 1 người thì được chứ chả lẽ cả chục người tự nhiên kêu chủ tk đó lừa đảo là vô căn cứ à. cái chính ở đây là bọn nó đánh trúng tâm lí đa số mọi người những người suy nghĩ như bạn , số tiền không lớn lắm lại mất công này nọ thưa kiện thì mất công thôi coi như là 1 bài học . Mà nếu có báo thì CA cũng chưa làm vì tính chất vụ việc ít nghiêm trọng mình post topic này lên mục đích là để những ai chưa bị thì cảnh giác , còn ai bị rồi thì cứ viết đơn gửi công an phường Hiệp Bình chánh , khi tập hợp được khoảng chục đơn thì người ta sẽ vào cuộc . Bạn kêu nên close topic lại thì mình thực sự thấy bạn có vấn đề rồi .
mấy vụ này thì có ng biết ng ko...bác nào may mắn thì biết trước mà tránh thui. Chia buồn với bác xem như 1 bài học vậy...1 bài học đáng giá lun là 1 kinh nghiệm tốt cho mình.