Tìm kiếm bài viết theo id

Video Đại náo học đường

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cachep, 10/6/15.

ID Topic : 8085145
Ngày đăng:
10/6/15 lúc 10:38
  1. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/5/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    6,883
    Nguồn : http://luonggiaviet.com/danh-gia/di...danh-gia-phim-dai-nao-hoc-duong-2013-476.html

    Đánh giá chung


    Dù không được đánh giá cao về mặt nội dung, bộ phim Đại náo học đường vẫn lôi kéo khán giả ùn ùn ra rạp. Sức hút của bộ phim, đến từ những tình tiết hài hước và sự xuất hiện của những cây hài đình đám. Và hơn hết, đó là sức hấp dẫn từ thương hiệu mang tên Hoài Linh.

    Ưu điểm :


    - Bộ phim đem đến nhiều tình huống hài hước, giúp khán giả có được tiếng cười sảng khoái.


    - Phim quy tụ một dàn diễn viên được yêu thích. Những cái tên như Hoài Linh, Hoàng Sơn, Chí Tài…chắc chắn là một trong những điểm thu hút nhất , kéo khán giả ra rạp.


    - Những cảnh hành động trong phim được thực hiện khá chân thực và đẹp mắt


    - Bộ phim lồng ghép những tình tiết ý nghĩa về nghị lực của con người.

    Nhược điểm :



    - Kịch bản phim đơn giản, hời hợt, thiếu vắng những điểm nhấn. Từ đầu đến cuối phim tràn lan những tình tiết phi logic và gượng ép.


    - Các tình tiết gây cười trong phim đều không có chiều sâu, mà chỉ là tiếng cười dễ dãi, đơn thuần. Thậm chí, nhiều đoạn gây cười còn quá ngớ ngẩn, hoặc đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm.


    - Một số tình tiết trong phim lặp lại và quá dễ đoán biết.




    Diễn viên, diễn xuất


    Đại náo học đường quy tụ một dàn diễn viên hot, với hàng loạt những cái tên luôn nhận được sự chú ý của công chúng, đặc biệt là sức hút từ cái tên Hoài Linh. Các diễn viên trong phim, diễn xuất không quá suất xắc, cũng không để lại quá hiều ấn tượng, nhưng nhìn chung đều làm tròn vai, và hoàn thành mục tiêu chọc cười khán giả.


    Đại náo học đường
    Bộ 3 gây cười trong phim
    (Ảnh đánh giá phim Đại náo học đường- 2013)


    Phim có sự xuất hiện của những cây hài đình đám trong làng giải trí Việt, trong đó trung tâm chính là bộ 3: Hoài Linh, Chí Tài, Hoàng Sơn. Ba diễn viên có tạo hình và diễn xuất kiểu ngớ ngẩn, nhí nhảnh không tới mà người lớn cũng không xong. Thế nhưng, nhờ vào lối diễn hài rất duyên của 3 diễn viên này, mà người xem cảm thấy thích thú với nhân vật và những thứ vô lý, khoa trương cũng trở thành hợp lý.


    Các diễn viên nữ cũng hoàn thành khá tốt vai diễn. Đặc biệt, sự trở lại của Trương Quỳnh Anh sau thời gian dài nghỉ ngơi chăm chút cho gia đình đã nhận được rất nhiều sự chú ý từ khán giả.


    Bối cảnh, âm nhạc


    Đại náo học đường có phần hình ảnh tương đối ổn. Không quá đặc sắc, nhưng nhìn chung phim có cách lựa chọn bối cảnh chân thực gần gũi từ nhà cửa, đường xá, trường học…, phần xử lý hình ảnh tương đối ổn. Phần dựng cảnh và khai thác các góc quay không có gì nổi bật, nhưng cũng khá hài hòa, chỉn chu, vừa mắt. Phục trang trong phim cũng được chú ý nhiều hơn, để phù hợp với hoàn cảnh và tính cảnh nhân vật.


    Phần nhạc nền trong phim, nhí nhố và ngẫu hứng đến buồn cười. Tuy nhiên, cũng chính điểm này khiến người xem thoải mái. Những đoạn nhạc nền sôi nổi, trẻ trung được lồng ghép một cách ngẫu nhiên đã giúp không khi phim trở nên vui nhộn.


    Nội dung


    Đại náo học đường là một bộ phim giải trí đơn thuần đậm chất Lê Bảo Trung. Từ cách triển khai cốt truyện, cách pha trò, những pha hành động…đều mang đậm dấu ấn của vị đạo diễn này. Tuy nhiên, dường như so với những bộ phim trước, bộ phim này có phần tiến bộ hơn, những đoạn nhảm nhí được tiết chế hơn, tình tiết dư thừa cũng được cắt gọt bớt.


    Đại náo học đường là câu chuyện về 3 gã giang hồ U40, thất học và ngớ ngẩn. Một ngày, cả 3 phải cắp sách đến trường, quyết tâm kiếm được con chữ để giải mã bản đồ kho báu mà lão đại để lại. Phim có một cốt truyện đơn giản, thiếu chiều sâu và chỉ cần xem sơ qua đã có thể đoán biết được diễn biến sẽ theo chiều hướng nào, chọc cười ra sao. Thế nên người xem cũng không nên đặt quá nhiều hi vọng. Diễn biến phim hời hợt, xử lý sơ sài và còn rất nhiều những chi tiết phi lý, gượng ép.


    Phim có phong cách gây cười kiểu đơn thuần. Với những tình tiết hài hước đến từ tạo hình nhân vật, biểu cảm gương mặt, lời thoại và hành động ngớ ngẩn, những tình huống vô lý đến nực cười…Kiểu gây cười trong phim cũng chính là điểm yếu của những bộ phim hài Việt. Đó là thiếu chiều sâu, không có những tầng lớp ẩn ý để suy nghĩ. Khán giả sẽ cười, cười ngả nghiêng, rồi sẽ nhanh chóng quên khi phim kết thúc.


    Một điểm đáng khen của phim, đó là những đoạn hành động được thực hiện khá ổn. Những cảnh đánh tay đôi, những màn rượt đuổi…đều chân thực và đẹp mắt, chứ không phải kiểu hời hợt và buồn cười như một số phim Việt hay gặp phải. Tuy đơn giản, nhưng Đại náo học đường không phải là bộ phim vô nghĩa. Bộ phim truyền đạt những thông điệp nhất định về ý chí và nghị lực của con người thông qua nhân vật Thúy An của Trương Quỳnh Anh.


    Phim có đáng xem không


    Khó có thể nói Đại náo học đường là một thành công hay thất bại của Lê Bảo Trung. Bộ phim không hay nhưng cũng không phải dở, ở một mức độ nào đó vẫn là một bộ phim chấp nhận được. Nếu bạn là một khán giả dễ tính và muốn có được những phút giây giải trí thoải mái, bộ phim cũng là một lựa chọn không tồi. Tất nhiên, nếu bạn muốn nhiều hơn một bộ phim hài kiểu giải trí thông thường, thì tốt nhất không nên bỏ tiền đến rạp.

    Xem trailer

    [video=youtube;j5cEUk-HxMA]https://www.youtube.com/watch?v=j5cEUk-HxMA[/video]
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/6/15

Tình hình diễn đàn

  1. vietnamdulich,
  2. Hangle1981,
  3. Thanhthientd
Tổng: 793 (Thành viên: 8, Khách: 780, Robots: 5)