Hộ khẩu nhà bà nội đứng tên chủ nay đã qua đời. Thì ba mình là trai trưởng đáng lẽ làm hộ khẩu lại thì sẽ lên đứng tên chủ hộ khẩu. Mà chị em của ba mình là người đi làm hộ khẩu thì đã tự ý gỡ tên ba mình ra khỏi hộ khẩu để lên làm chủ hộ. Nhà mình thì tin tưởng nên không nghĩ gì chỉ nghe là do bên phường quên đưa tên ba mình vô nên đã đi thêm tên lại vào hộ khẩu nhưng không được làm chủ hộ. Bây giờ lại phát sinh là người chủ hộ sẽ có quyền quyết định căn nhà. Nhà này của ông nội đã cho ba mình nhưng không có giấy tờ xác thực điều này. Vậy là mất nhà hả mấy bác. Có cách nào giải quyết không. Tính hết lễ lên quận tìm cách cứu vãn. hicc
cái vấn đề hộ khẩu và quyết định liên quan đến căn nhà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau bạn à. Hộ khẩu chỉ quản lý về nơi ở thôi chứ nó không xác định ai là chủ căn nhà đâu nên bạn cứ yên tâm. Bạn nói bà nội có cho cha của bạn nhưng không có giấy tờ gì chứng minh thì coi như là không có cho rồi. Giờ chỉ chờ chia thừa kế thôi, ba bạn sẽ có 1 phần trong đó
hộ khẩu và chủ quyền nó chẳng liên quan nha bạn, quan trọng là cái di chúc , ko di chúc thì share cho chồng và các con.
Nếu không còn ông nội, chia đều trai gái như nhau. Nếu còn ông nội, thì ông nội được 50% tài sản, còn 50% còn lại chia đều cho các con và ông nội. Tức là ông nội có 50% + phần chia đều. Từ đó ông nội mới làm giấy tờ cho lại ba bạn phần của ông được. Còn chuyện hộ khẩu chả liên quan
Hộ khẩu chẳng qua chỉ để quan lý con người thôi bác ah. Đây là một trong những món đặc sản của Việt Nam. tài sản để lại nếu ba bác không chứng minhđược là bà nội đã cho thì chia đều theo pháp luật. Mà văn nhà đã có sổ hòng chưa bác? Nếuu có thì vẫn đứng tên bà nội hay sang tên ba bác rồi ??? (^^ chắc là chưa)