Mỗi thành viên của đại gia đình 5giay.vn hãy bớt đi 1 chai beer, 1 ly cafe hay 1 gói thuốc để góp phần ủng hộ đồng bào đang gặp nhiều khó khăn ở miền quê xa xôi...mặc dù ko nhiều nhưng cũng một phần nào đó mang lại sự ấm áp vui vẻ cho những số phận kém may mắn. Hãy tham gia cùng với chúng tôi Chương trình Sẻ chia cuộc sống Huyện Vĩnh Châu là địa phương có bệnh nhân mù chiếm tỉ lệ cao nhất ở Sóc Trăng với hàng trăm người bị hỏng từ một đến hai mắt. Ở vùng cung cấp nguyên liệu hành tím duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long này, riêng ấp Đại Bái và Đại Bái A của xã Lạc Hòa đã có gần 100 người bị mù, chiếm khoảng 80% bệnh nhân mù trong xã. Huyện Vĩnh Châu là địa phương có bệnh nhân mù chiếm tỉ lệ cao nhất ở Sóc Trăng với hàng trăm người bị hỏng từ một đến hai mắt. Ở vùng cung cấp nguyên liệu hành tím duy nhất ở đồng bằng sông Cửu Long này, riêng ấp Đại Bái và Đại Bái A của xã Lạc Hòa đã có gần 100 người bị mù, chiếm khoảng 80% bệnh nhân mù trong xã. Nằm không xa những thành phố giàu có văn minh, Vĩnh Châu một huyện nhỏ đa phần là Dân Tộc Khmer với những con người bình dị, đời sống còn khá chật vật bấp bênh cộng thêm căn bệnh mù đã làm cho đời sống của họ như chìm thêm vào nghèo khó, tuyệt vọng. Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, 64,9% người mù là do đục thủy tinh thể ở người già, 8,1% đục thủy tinh thể do các nguyên nhân khác và 27% bệnh nhân còn lại là do sẹo giác mạc, loét giác mạc, mù do bệnh nổ mắt, quặm mi, teo nhãn cầu, bị võng mạc dịch kính... Trong đó nhiều người khi mới bị bệnh đã không điều trị kịp thời, lâu ngày không chữa trị hoặc tự ý trị bằng lá cây đắp lên mắt, trị không đúng bệnh dẫn đến mù nặng thêm. Cũng theo kết luận từ Sở Y tế, có đến 98,7% người dân bị mù thường xuyên sử dụng nguồn nước chưa được xử lý trong sinh hoạt hàng ngày. Số lượng người mù 2 mắt khoảng 230 người, một mắt khoảng 500 người, bị tật khoảng 50 người, bị liệt khoảng 60 người…trong đó có gia đình toàn bộ đều bị mù, thậm chí những đứa trẻ mới sinh ra đã không nhìn thấy được mặt của Cha Mẹ. Số người mù ở xã Đại Bái nhiều nhất và đây cũng là vùng có diện tích hành tím cao nhất. Hành tím cho cuộc sống ấm no nhưng người trồng hành vẫn nơm nớp nỗi lo mù mắt. Hiện nay gần 100 người mù ở Đại Bái đều có chung một nguồn gốc là do phấn hành bám vào mắt nhưng không điều trị đúng phương pháp, đặc biệt là dùng lá cây đắp vào cho “mát” đã dẫn đến nhiễm trùng, viêm loét và mù vĩnh viễn. Tránh được phấn hành là tránh được căn bệnh quái ác đối với những người quanh năm bám víu với nghề trồng hành và làm hành. Với phương châm hoạt động của tổ chức từ thiện Phương Tâm là “Chia sẻ cuộc sống”. Chính vì lý do đó, tổ chức từ thiện Phương Tâm sẽ có chương trình cắt tóc và phát quà đón tết (của người dân tộc thiểu số) tại làng mù Vĩnh Châu. Tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 13/04/2013 - Thời gian cắt tóc và tặng quà: 8 giờ sáng ngày 13/04/2013. - Số lượng suất quà: 400 suất quà.(danh sách hiện tại – có thể thay đổi) - Tổng chi phí quà dự kiến : 120.000.000đ Phần quà gồm: · Mì gói · Gạo · Đường · Bột niêm · Bánh · Dầu ăn · Nước tương · Sửa · Cá khô · Xà bông · Quân áo của một số thành viên quyên góp. · Hớt tóc cho mọi người Tuy trị giá mỗi phần quà không lớn nhưng rất cần để sưởi ấm những số phận kém may mắn. nhất là vào dịp tết cổ truyền của dân tộc. Thay mặt Tổ chức từ thiện Phương Tâm, chúng tôi thông báo chương trình diễn ra vào ngày 13/04/2013 và hết lòng kêu gọi các bạn thành viên cũng như các bạn đọc giả hảo tâm hãy dang rộng vòng tay, mở rộng tấm lòng của mình để cùng chúng tôi mang lại cho các số phận kém may mắn tại Làng Mù Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng được đón một cái tết ấm cúng hơn, hạnh phúc hơn. Hãy cùng chúng tôi “sẻ chia cuộc sống” các bạn nhé. Các bạn có thể đăng ký tham gia hoặc đóng góp ủng hộ để chung tay góp sức cùng chương trình. Mọi đống góp ý kiến hay ủng hộ cho chưởng trình xin gửi về địa chỉ. Email: tuthienpt@gmail.com, Thông tin : facebook: từ thiện phương tâm. Website: http://tuthienpt.com