Tại hội nghị Google I/O diễn ra vào hai ngày 19 và 20 tháng 5 năm 2010, Froyo (Android 2.2) đã được giới thiệu chính thức với hơn 20 tính năng mới. Nhanh hơn – Nhanh hơn nhiều Có vẻ không khác sự cải cách từ iPhone 3G lên 3GS, khi tốc độ được ưu tiên hàng đầu. iPhone OS sử dụng phần cứng mạnh mẽ hơn để tạo ra tốc độ, nhưng Google đã lại có cách riêng của mình. Theo các kết quả đánh giá từ Android Police, được thực hiện trên Nexus One, phiên bản mới đã có một sự bứt phá khá ngoạn mục, tốc độ hoạt động cao hơn gần 4,5 lần so với Android 2.1 (37.6 MFLOPS so với 7 MFLOPS). Và tại hội nghị Google I/O vừa qua tốc độ cao hơn được xác định ở khoảng từ 2 tới 5 lần. Kết quả tăng một cách đáng kinh ngạc này, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, có được là nhờ vào sự cải tiến ở bộ JIT tích hợp bên trong. Và bởi vì bộ phần mềm dùng để đánh giá tốc độ của cả hai phiên bản hoạt động dựa trên JIT nên chỉ các phần mềm hoạt động dựa trên nền tảng này mới tận dụng được lợi thế mới về tốc độ, các ứng dụng dạng “native” (hoạt động không thông qua JIT) sẽ ít chịu ảnh hưởng từ đợt nâng cấp này. Tuy nhiên, với đa số các phần mềm hiện nay được viết dựa trên JIT, người dùng sẽ được tận hưởng một trải nghiệm khác biệt khi sử dụng Android. Một ví dụ để so sánh sự khác nhau giữa Froyo (Android 2.2) và Eclair ( Android 2.1), khung hình khi chơi game trên Froyo chưa bao giờ tụt xuống mức 30 hình/giây Điện thoại – Điểm phát sóng Wi-Fi Ở thời điểm hiện tại, diện tích phủ sóng của 3G đang mở rộng và tốc độ khá cao – xấp xỉ với mạng cáp đồng. Nhưng một chiếc smart phone khó có thể tận dụng hết lượng băng thông dồi dào này, trong khi có nhiều trường hợp, các thiết bị khác cần kết nối đến internet nhưng “lực bất tòng tâm”. Từ đây, nảy sinh nhu cầu chia sẻ kết nối 3G cho các thiết bị khác thông qua kết nối Wi-Fi. Điều này vốn không được hỗ trợ ở phiên bản trước, nhưng với Froyo, nó đã trở thành hiện thực. Hỗ trợ full Flash Một trong những tính năng được mong đợi từ cộng đồng người dùng Android, hỗ trợ Flash 10.1. Thông tin này đã được xác nhận bởi Google, rằng Android 2.2 sẽ tích hợp hỗ trợ Flash từ nhân của hệ điều hành, cho phép người dùng thưởng thức các nội dung Flash trên internet một cách đơn giản và nhanh chóng. Trong khi cuộc chiến định dạng giữa HTML5 và Flash 10.1 vẫn chưa kết thúc – mà nhiều khả năng HTML5 sẽ chiếm lợi thế, việc hỗ trợ Flash sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bỏ mặc người dùng của Apple. Trình duyệt web tốc độ tốt nhất Với nhiều cải thiện về hệ thống như bộ biên dịch JIT, khả năng hỗ trợ Flash, HTML 5 và đặc biệt là hệ thống lập trình JavaScript mới, Froyo sẽ mang đến cho thiết bị bạn một trình duyệt web hoàn hảo nhất. Cập nhật phần mềm tự động Với số lượng phần mềm khổng lồ và liên tục được cập nhật, người dùng Android chỉ có một nỗi lo duy nhất – nâng cấp các phần mềm đã cài lên phiên bản mới nhất. Nếu chỉ cài một vài phần mềm nhỏ, điều đó sẽ không là vấn đề lớn, tuy nhiên, nếu con số này lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm phần mềm thì quả là một điều khó chịu. Froyo đã đem đến cải tiến khá tốt – tự động cập nhật các phần mềm cài thêm ở chế độ nền, nghĩa là người dùng không cần phải quan tâm gì đến chúng, chỉ cần cài đặt phần mềm, và họ luôn có phiên bản mới nhất của chúng. Người dùng lo lắng đến vấn đề bảo mật có thể yên tâm, vì Froyo cho phép người dùng thiết lập các ứng dụng nào sẽ được cập nhật, và cập nhật khi nào, bằng tay hay tự động thực hiện… Khả năng tìm và sửa lỗi Không những vậy, ở Android 2.2, một tính năng khá hay nữa được Google tích hợp là khả năng phân tích lỗi phần mềm, gửi báo cáo và nhận lại phản hồi sửa chữa từ server. Giờ đây sự tương tác của người dùng và hãng đã trở nên gần gũi hơn, và thật sự người dùng sẽ được “chăm sóc” chu đáo hơn nhờ vào kho phần mềm được xây dựng phong phú và hoàn thiện tại Android Marketplace. Cài đặt phần mềm trên thẻ nhớ rước đây, người dùng Android thường phải chịu cảnh “mỡ treo, mèo nhịn đói” khi lượng phần mềm hấp dẫn thì rất nhiều mà dung lượng bộ nhớ trong lại có hạn, trong khi đó, thẻ nhớ lại thừa mứa dung lượng không được sử dụng – tất cả là do Android 2.1 chỉ cho phép cài ứng dụng vào bộ nhớ trong của máy. Froyo, với khả năng hỗ trợ cài phần mềm trên thẻ nhớ, sẽ cho phép các nhà phát triển cho ra đời những phần mềm chất lượng cao hơn – với dung lượng cao hơn trước. Những trò chơi với đồ họa đẹp mắt sẽ sớm ghé thăm người dùng Android. Bạn có thể chuyển trò chơi NFS Shift sang thẻ nhớ khi nhấn nút Move to SD card, dĩ nhiên bạn có thể thiết lập nó tự động khi cài các chương trình khác Ngay từ khi ra mắt, Android đã giành được rất nhiều sự quan tâm của giới quan sát và những người yêu công nghệ. Phiên bản 2.1 của hệ điều hành mã nguồn mở này đã đem đến cho người dùng tính năng họ hằng ao ước, cảm ứng đa điểm. Tuy nhiên, phiên bản này vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh, mà chủ yếu là iPhone OS, và Google đã tiếp tục tăng thêm sức mạnh cho “đứa con cưng” của mình bằng cách cho ra đời phiên bản tiếp theo của Android – tên mã Froyo với rất nhiều cải tiến so với trước. Xem chi tiết bài viết http://www.graphic3d.net/khac-nhau-giua-android-22-va-21-different-android-2-2-and-2-1/326