Tìm kiếm bài viết theo id

Video Ngày nảy ngày nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cachep, 28/4/15.

ID Topic : 8037107
Ngày đăng:
28/4/15 lúc 16:00
  1. cachep Khi Nào Cá Chép Hóa Rồng Thành viên BQT Super Moderator

    Tham gia ngày:
    17/5/05
    Tuổi tham gia:
    20
    Bài viết:
    6,883
    NGÀY NẢY NGÀY NAY ĐỦ VUI CHO DỊP TẾT

    Ngày nảy ngày nay
    Qua bàn tay nhào nặn của đạo diễn Cường Ngô, có thể nói Ngày nảy ngày nay chứng tỏ sự phát triển vượt bật về công nghệ chứ không chỉ đơn thuần là “mồi câu” để rút tiền khán giả.


    Lấy bối cảnh thần thoại và xuyên không, Ngày nảy ngày nay xoay quanh hành trình tìm kiếm Long Thái Tử thất lạc dưới hạ giớic ủa hai nàng tiên Đan Nương (Ngô Thanh Vân) cùng Tiểu Duyên (Lê Khánh). Hai nành gánh trên vai trọng trách giải cứu nhân loại trước sự đe dọa của lũ Hắc Mộc Tinh, do vị thủ lĩnh Liên Trì Cung (Thành Lộc) đã quá mệt mỏi sau nhiều năm cai trị. Mặc dù vậy, hành trình dường như càng gian truân khi tiên trưởng Đan Nương lại mất hết tiên thuật, trở về đúng với bản chất trần tục cần nhiều trí dũng hơn là phép nhiệm màu.
    Vì là dòng phim chiếu Tết, nên Ngày nảy ngày nay khá dễ xem với một kịch bản nhẹ nhàng. Tuy nhiên, chính sự kết hợp giữa hai bối cảnh viễn tưởng và thực tế đã khiến bộ phim trở nên đặc biệt hơn. Một Sài Gòn hiện đại được ghi lại qua ánh nhìn của Đan Nương và Tiểu Duyên, sự khác biệt quá lớn về văn hóa hai xứ sở càng đẩy mâu thuẫn lên cao để tạo ra những tràng cười sảng khoái. Diễn xuất của Ngô Thanh Vân và Lê Khánh cũng là vấn đề gây tranh cãi, khi vai chính Đan Đương hoàn toàn bị lu mờ trước nữ phụ Tiểu Duyên – người phải gánh toàn bộ mạch phim bằng sự hài hước của mình trước vị tiên trưởng thường xuyên đăm chiêu và gượng ép. Vì thế ở gần cuối câu chuyện, người ta vẫn nhớ đến Tiểu Duyên với những câu nói để đời như “Tánh kỳ!” hay “Chế”, trong khi Đan Nương vẫn nhàn nhạt từ đầu đến kết phim bên cạnh mối tình nghiệt ngã với anh chàng ảo thuật gia được cho là Thái Tử thất lạc.
    Ngày nảy ngày nay - 1
    Vai phụ của Lê Khánh “áp đảo” cả Ngô Thanh Vân


    Điểm cộng lớn nhất của Ngày nảy ngày nay nằm ở nội dung truyền tải, khi thông điệp hãy khám phá sức mạnh bên trong bản thân đã trở thành lời kết hoàn hảo và giải quyết dứt điểm mọi mâu thuẫn. Bộ phim tuy được kỹ xảo hóa nhưng vẫn đề cao ý nghĩa mà nó mang lại. Huy tụ nguyên dàn diễn viên phụ hùng hậu, nổi bật nhất trong số đó có Linda Kiều qua sự diễn xuất của Phi Phụng, hóa thân thành một bà chủ rạp xiếc thích ăn mặc diêm dúa và khả năng nói siêu nhanh khiến khán giả vô cùng thán phục, mặc dù vậy bà vẫn là người phụ nữ nhân hậu khi đã cưu mang rất nhiều đứa trẻ mồ côi và nuôi dạy chúng khôn lớn. Có lẽ lối diễn hài bằng hình thể vẫn rất được ưa chuộng trong các bộ phim Việt Nam nên Ngày nảy ngày nay đã tận dụng nó một cách triệt để, ngay từ đầu phim thì Đan Nương và Tiểu Duyên cũng xuất hiện với bộ dạng kỳ quặc khiến nhiều người xa lánh.
    Mặc dù vậy, nhịp phim hơi nhanh, vai phản diện không mấy nổi bật đã làm giảm đi sự thú vị của bộ phim. Bởi trong khi phe Hắc Mộc Tinh chỉ quanh quẩn vài ba người thì chắc chắn sẽ không thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại, khiến hành trình của hai nàng tiên như cuộc dạo chơi không mấy nghiêm túc, nhất là khi lồng ghép những tình tiết hài hước quá tùy tiện đã trở nên phản tác dụng. Cảnh hành động thiếu dứt khoát và cho thấy nhiều điểm trừ về mặt hình ảnh.

    [video=youtube;t_zNhk39Q_E]https://www.youtube.com/watch?v=t_zNhk39Q_E[/video]


    Nhưng dù sao đi nữa, Ngày nảy ngày nay vẫn là thành quả đáng tự hào của đoàn làm phim và không hề kém cạnh so với những tựa phim Việt khác ra mắt cùng thời điểm.

    Khởi chiếu 06/02/2015