Tìm kiếm bài viết theo id

Salsa quyến rũ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi khanhchihoang, 8/3/11.

ID Topic : 2903338
Ngày đăng:
8/3/11 lúc 14:33
  1. khanhchihoang Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    2/12/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    27
    Đi tập nhảy vào giữa trưa để giảm stress, để giữ eo, để thấy yêu đời... Đó là lý do khiến giới trẻ thể hiện niềm đam mê Salsa - “liều thuốc tinh thần” hiệu nghiệm.

    Salsa quyến rũ

    Sức lan tỏa của vũ điệu “nước sốt cay”
    “Salsa” theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “nước sốt cay”. Tên gọi đó không chỉ thể hiện được sự nóng bỏng, đam mê của điệu nhảy mà còn thể hiện được nguồn gốc của nó: là sự pha trộn của nhiều loại “gia vị” - những điệu nhảy được bắt nguồn từ khu vực Caribbean, Latin và Bắc Mỹ như Mambo, Danzon, Guaguanco, Cuban Son...

    Vũ điệu Salsa xuất hiện trên thế giới từ những năm 1960 nhưng phải đến năm 2002 mới bắt đầu có mặt ở Việt Nam. Người đặt “nền móng” là Raoul Imbach - Phó Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam. Từng là một ca sĩ khá nổi tiếng, Raoul bị mê hoặc bởi Salsa trong thời gian hơn chục năm công tác tại Costa Rica. Khi đến Việt Nam, để không nguôi nỗi nhớ tiếng nhạc Latin, ông đã tự tổ chức những bữa tiệc nhỏ tại nhà và mời bạn bè đến cùng ca hát, nhảy múa.

    Được sự cổ vũ của mọi người, năm 2003, Raoul mở lớp dạy Salsa đầu tiên tại Hà Nội. Cùng với hai người bạn của mình là Roberto (Cuba) và Arif (Malaysia), Raoul đã “lôi kéo” ngày một nhiều “tín đồ” của Salsa. Địa điểm dạy Salsa của Raoul cũng vì thế mà thay đổi nhiều lần theo quy mô của lớp: Từ quán Elite (Hàng Bông) đến nhà hàng Roma (Lý Thường Kiệt), CLB Jazz Quyền Văn Minh (Lương Văn Can) rồi CLB Nutz (khách sạn Sheraton).

    Chỉ sau mấy năm, vũ điệu Salsa nhanh chóng lan vào đời sống của giới trẻ Hà Nội. Lớp dạy vũ điệu nóng bỏng này được “nhân bản” ở nhiều nơi tại Hà Nội như ODC (CLB Olympic Dancesport Club, số 1 Giang Văn Minh), Apsara Dance Studio (137 Nghi Tàm), CLB Dancesport (số 7 Hai Bà Trưng), HYEC (CLB Khiêu vũ Thanh niên Hà Nội, số 1 Tăng Bạt Hổ), Bull Café (26 Láng Hạ), trường Quốc tế UNIS (Ciputra, Tây Hồ), Studio Latin 42 (32 Hòe Nhai)...

    Không chỉ vậy, các lớp Salsa còn lan ra cả những địa điểm công cộng ngoài trời như khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Lênin, công viên Nghĩa Tân, hồ Đền Lừ... Từ Hà Nội, phong trào Salsa vươn đến nhiều tỉnh, thành phố khác như Hải Phòng, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TP.HCM... thu hút nhiều người tham gia.

    Phái đẹp mê Salsa
    Điều gì đã khiến Salsa nhanh chóng “hút hồn” giới trẻ Việt Nam chỉ sau một thời gian ngắn như vậy? Có thể nói, sức hấp dẫn của Salsa nằm ở âm nhạc sôi động, cuồng nhiệt và vũ điệu phóng khoáng, nóng bỏng. Mang vẻ hoang dã của châu Phi và nét quyến rũ của châu Mỹ, Salsa tạo cho người tham gia tâm lý thoải mái bởi nó không đòi hỏi nhiều về kỹ thuật, luật lệ như một số điệu nhảy khác.

    Nhảy Salsa không khó, chỉ cần học một buổi, bạn đã có thể khiêu vũ được. Khi nhảy Salsa, bạn không nhất thiết phải khoác lên mình váy áo cầu kỳ, lộng lẫy mà có thể mặc bất kỳ trang phục nào, thậm chí là chỉ một đôi dép xỏ ngón và bộ đồ bụi phủi.

    Không những thế, người ta còn dễ dàng nhảy Salsa với những người bạn mới, chứ chẳng nhất thiết phải là bạn nhảy quen thuộc và có thể nhảy bất cứ địa điểm nào: vũ trường, quầy bar, trong nhà hay trên đường phố... Bởi lẽ đó, Salsa được xem là vũ điệu kết nối cộng đồng.

    Đặc biệt, Salsa rất thích hợp với các bạn gái trẻ năng động và lãng mạn. Phan Ý Ly, một “tín đồ” Salsa, cho biết: “Salsa giúp tôi trở thành con người như tôi muốn: gợi cảm, quyến rũ và nổi bật! Qua điệu nhảy này, tôi được thể hiện và trau dồi nhiều thứ mà trước kia chưa ai dạy”. Dancer Hương Giang bộc bạch: “Từ Salsa, tôi nhận ra sức mạnh tiềm ẩn của cơ thể. Tôi thể hiện được cảm xúc của mình khi khiêu vũ”.

    Có thể nói, sự nóng bỏng, lãng mạn đã khiến Salsa trở thành một “gia vị”, một thứ “nước sốt cay” cho cuộc sống của phái đẹp thêm phần đậm đà. Thậm chí, vũ điệu cuồng nhiệt này còn là một “liều thuốc tinh thần” hiệu nghiệm để chữa vết thương lòng cho nhiều bạn nữ.

    Trường hợp của Hoàng Trang, 28 tuổi, nhân viên công ty Leading Media là một ví dụ. Kết hôn chưa đầy 2 năm, Trang đã phải xin ly hôn vì chồng cô có người đàn bà khác. Giam mình trong nỗi cô đơn và cay đắng, Trang gần như đoạn tuyệt hẳn với thế giới bên ngoài. Chỉ đến khi người bạn thân kéo cô đến lớp học Salsa. Vũ điệu đầy đam mê này đã mang lại cho Trang nguồn sinh lực mới. “Salsa giúp tôi vượt qua được nỗi đau của mình bởi ý nghĩ: Mình là một cô gái đáng yêu, đầy sức sống, mình sẽ gặp được người đàn ông xứng đáng”, Trang chia sẻ.

    Một điều quan trọng nữa, Salsa là một môn thể dục thú vị giúp chị em có thể rèn luyện thể lực và có một thân hình cân đối, uyển chuyển. Thời gian sẽ trôi đi thật nhanh khi bạn nhảy Salsa. Vũ điệu Salsa giúp bạn tiêu hao năng lượng thừa một cách tràn đầy hứng khởi!

    Hòa cùng dòng chảy Salsa quốc tế
    Chỉ sau 7 năm, Salsa đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ Việt Nam. Không chỉ phát triển về số lượng, Salsa Việt Nam đang ngày càng trở nên chuyên nghiệp, đủ sức hòa nhập với dòng chảy Salsa quốc tế.

    Sự đam mê của giới trẻ với Salsa đã khiến Việt Nam trở thành “điểm đến” của nhiều vũ công nổi tiếng thế giới như Aochan (Nhật Bản), Carl Gordon (New Zealand), Malik Roy (Pháp), Urko Marse (Tây Ban Nha), Anton Berchenko (Pháp), Elena (Mỹ)...

    Thậm chí, nữ nghệ sĩ Ara Hwang (Hàn Quốc), người từng giành nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi Salsa quốc tế, đã thành lập một trung tâm đào tạo Salsa tại Hà Nội với tên gọi Trung tâm Apsara Studio. Sau các khóa học, lực lượng giáo viên cũng dần được “nội hóa” với những cái tên như Phan Ý Ly, Đinh Quang Anh, Đình Sỹ, Sao Mai, Benkai Hoàng, Phương Mai, Trần Linh, Nguyễn Nam Anh, Vũ Chí Dũng...

    Cùng với sự phát triển các “nhân tố nội”, nhiều CLB trong nước cũng mở ra các sân chơi cho các “fan” của Salsa, trong đó có thể kể đến cuộc thi Salsa mùa thu do ODC tổ chức hàng năm hay cuộc thi Vô địch Salsa Hà Nội mở rộng.

    Đặc biệt, ngày hội Salsa Quốc tế mới đây đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của các khách mời đặc biệt như Gupson Pierre (vũ sư hàng đầu thế giới người Canada), Sharon Parkir (giảng viên Học viện Salsa Melborrne, Australia), Reyno (nhà vô địch Salsa Indonesia) và nhiều nhóm nhảy tên tuổi của các nước.

    Theo ông Nguyễn Đức Tùng, thành viên Ban tổ chức, ngày hội này không chỉ giới thiệu Salsa quốc tế cho người yêu Salsa ở Việt Nam và giới thiệu Salsa Việt Nam với bạn bè thế giới mà còn đánh dấu sự hội nhập của Salsa Việt. Ngày hội cũng là một dấu mốc quan trọng trên chặng đường xây dựng Việt Nam thành điểm đến hấp dẫn, chuyên nghiệp của Salsa thế giới.

    Theo thegioiphunu.com