em không rành về luật thuế nhà nước anh em mình ra trường chủ yếu ra làm sale. sống nhờ hoa hồng từ bán sản phẩm. ai may mắn dc gia đình lo lót vào cơ quan nhà nước làm. ai giỏi thì vào công ty nước ngoài làm. ở đây mình bàn về đội ngủ sale ( bán hàng nhe) anh em mình làm nhân viên kinh doanh ( sales) lương thì có vài ba triệu. chủ yếu sống nhờ tiền bán sản phẩm.:sexy_girl: vậy mà lại bị dính thuế thu cá nhân ( 10%). đối với ai là nhân viên chính thức ký hợp đồng. và thu nhập vãng lai ( 10%) đối với ai không ký hợp đồng lao động. vì khi ký hợp đồng công ty sẽ rất khó đuổi việc nhân viên. đến tháng lãnh lương mà bị trừ 10% TNCN. trong khi đó không hề có bảo hiểm xã hội hay một đãi ngộ nào khác. có ai cùng cảnh ngộ này không?? :tire: chúng ta có nên đấu tranh bằng cách gởi các văn bản cho chi cục thuế đề nghị tính toán lại thuế TNCN cho những anh em không dc ký hợp đồng với công ty không ? càng nghĩ càng buồn cho số phận anh em sales chúng ta. làm nhiều mà lương lãnh chẳng dc bao nhiêu. đã thuế còn bị dính cái thuế thu nhập vãng lai.
thuế thu nhập thì chỉ 1 phần nhỏ thôi. những ng lương thấp (vd mức 1) thì thuế cũng k đáng kể còn những người lương quá cao thì khoản thuế đối với ng ta cũng k đáng nói. Bạn phải hiểu % thuế thu nhập cá nhân là so với khoản dư ra phải chịu thuế chứ không phải so với mức lương của bạn. vd: lương bạn 5tr/tháng. mức đóng thuế thứ 1 từ 4tr là 5%. Vậy thì tiền thuế thu nhập cá nhân hàng tháng bạn phải đóng là (5tr - 4tr) x 5% = 50k. Chứ không phải là 5tr x 5% = 250K.
oki bạn. cái bạn nói là những người đã có hợp đồng đó bạn. còn mình bàn luận là những người không có hợp đồng. hoặc dã có hợp đồng nhưng muốn làm thêm để cải thiện đời sống thì khoản tiền kiếm thêm sẽ phải đóng thuế 10% trên tổng số tiền kiếm dc. nhiều lắm đó bạn ví dụ lương công ty của bạn 5tr. bạn bán hàng cho công ty kiếm hoa hồng. hoa hồng tháng này của bạn là 3tr. thì bạn sẽ đóng 300k tiền thuế thu nhập vãng lai bạn nói chính xác. mấy ai lương 4tr nhưng phần hoa hồng do mình bỏ mồ hôi kiếm về lại phải đóng thuế 10% trên tổng số thu nhập. ví dụ: lương công ty của bạn trả ban là 3tr/ 1 tháng bạn bán hàng và kiếm thêm hoa hồng khoảng 5tr/ tháng >> thì bạn sẽ đóng thuế 500k của 5tr này đó bạn. cái này gọi là thu nhập vãng lai trong khi đời sống ngày càng khó khăn. vật giá leo thang nên thiết nghĩ giảm bớt cái thu nhập cá nhân vãng lai thì người lao động thì người lao động có phần dễ sống hơn
Ở nước ngoài đóng thuế, nhà nước sẽ dùng thuế đó lo lại cho trẻ em từ giáo dục, sức khỏe, tương lai. Còn ở VN thì ......
em đi làm từ lúc 18t đó anh. từ làm thêm thời sinh viên đến ra trường làm sales. biết bao nhiêu năm đóng ko bit bao nhiu tiền thuế ( nhà nước mới thu thuế vài năm trở lại đây thui) vậy mà chưa hề có dc cuốn sổ bảo hiểm xã hội. :sure: vì công ty có ký hợp đồng đâu mà có bảo hiểm sao ko thấy anh em sales vào đây trò chuyện vậy ta???