con này khong được xếp vào dòng cao cấp của sony, có thể được xem là chiến lược của sony với lợi nhuận cao, z thì chết rồi vì cạnh tranh không lại macbook retina, chừng nào sony không làm đuọc cái màn hình nét hơn macbook pro retina thì sẽ không lại, màn hình retina cũng chưa phải là đỉnh của đỉnh, sony vẫn có thể đầu tư để vượt qua. nhưng giờ thì nó là no1, gần như là iphone 4 vaio duo có gì hay, có lẽ chả có cái gì ngoài cái lai, có lẽ dành cho người sài bình thường ít hiểu biết vè công nghệ, có lẽ vaio dần rời khỏi thị trường laptop, bị đánh quá mạnh từ apple và samsung, nguyên nhân là mỹ đầu tư sang hàn nơi mà mỹ nhận được nhiều lợi nhuận hơn, sony thiếu sự hợp tác với hoa kỳ nên lùi lại một bậc, japan vẫn chỉ là xếp thứ hai, cùng với âu châu mỹ vẫn là no1. lưu ý là không có sự canh tranh khốc liệt giữa apple và samsung, vì đây là hai đối tác, các vụ kiện cáo hoàn toàn vô ý nghĩa, chỉ là bình phong cho sự cạnh tranh. samsung được hoa kỳ đầu tư để phát triển, nên nhớ là hàn quốc là con của mỹ. là tay chân của mỹ. trước đâu nhật bản nhận được nhiều nhưng nhật không muốn ở dưới cái bóng của mỹ, muốn độc lâp với mỹ, điêu đó khiến lợi nhuận hoa kỳ tại japan giảm đáng kể, và hoa kỳ buộc phải đầu tư sang nơi có lợi nhất ở á châu vẫn là hàn quốc, đài loan thì ít ăn hơn rồi. vaio duo tuy có màn hình độ phân giải cao, nhưng lại không nét như mong muốn nó cũng chỉ tương đương 1600x900 trên vaio z. dòng z mới là cao cấp cua hãng với chi phí sản xuất cao, âm thanh hd realtek nổi tiếng, và nhiều tính năng khác. mouse quang cũng bất tiện. tuy nhiên duo có màn hình cảm ứng rất nhạy lenovo và dell xách dép cho con này. lenovo thì thừa hưởng nhiều công nghệ lỗi thời của ibm nên vẫn tồn tại nhưng nếu không được đầu tư thì tương lại lenovo sẽ xuống hàng bét. thứ duy nhất mà lenovo còn có giá là công nghệ phần mềm nổi tiếng think vantage, thiếu cái này thì lenovo chết.