E năm nay gần ra trường và e đang tính làm luận văn tốt nghiệp về đề tài : vệ sinh và sức khỏe con người ạ . có vấn đề này , mong Ae chỉ dùm e nhé , nghiêm túc nha ,hihihi , e ko giỡn hay troll gì cả xin đừng chém gió e nha. e muốn hỏi là : những con giun , lãi... sau khi đi cầu nếu mình ko vệ sinh sạch sẽ , liệu chúng nó co chui vào bộ phận sinh dục và có gây ảnh hưởng gì ko ạ ? chúng có sống được ko ạ ? nhất là những nước đang phát triển , cuộc sống còn khó khăn thì chuyện..... ko sạch sẽ cho lắm. e hỏi thật lòng để thu thập thêm kiến thức , thành thật mong Ae đừng ném đá , tội cho e lắm.e xin cảm ơn ạ
Bạn nên biết giun ,sán, lãi .... có rất nhiều loại.... Bạn nên đọc sách ký sinh trùng để có thể biết thêm . Nhưng tóm lại 1 câu là khi mình đi cầu => thường (ko phải tất cả) ra theo phân là trứng KST , nó cần phải có chu trình phát triển ngoài tự nhiên, sau đó khi đến giai đoại [phù hợp có điều kiện xâm nhập vào cơ thể theo đúng đường , vị trí ký sinh như trong chu trình phát triển của nó thì mới gây bệnh dc.
bạn học chuyên ngành, làm báo cáo mà còn ko biết thì ai biết nhỉ :beauty: mà nếu ở đây a e có chỉ thì ko lẽ bác ghi trong báo cáo là trích dẫn từ thành viên 5giay sao?
Ca này khó: chỉ biết khi ịt xong, Nam chùi tứ tung cũng ok, còn Nữ thì chùi từ đằng trước ngược ra đàng sau, chùi ngược lại dễ đưa phân vào kia, e ảnh hưởng tới người nào đó. Giun sán thường lây vào người từ phân heo và người thì thường có giun trong bụng, cuống mật, phổi, máu, mũi và não (tùy vào từng loại guin), còn chui và sống ổn định trong cơ quan sinh dục và bàng quang thì chưa nghe nói tới. Chất nhầy trong bộ phận sinh dục nữ có tính kháng khuẩn rất cao vì cái lỗ to như thế đi thẳng vào cơ thể mà không có cơ chế bảo vệ tốt thì coi như bế mạc