Tìm kiếm bài viết theo id

HCM - Thâu lại hàng trả góp ( laptop , ipad , iphone ) cho các bạn chuyên cho vay trả góp

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi kinhdoanh047, 30/11/13.

ID Topic : 7097288 - Số lần up bằng SMS: 361
Ngày đăng:
30/11/13 lúc 13:58
  1. kinhdoanh047 Chuyên Đấu Giá Mắt Kính

    Tham gia ngày:
    29/5/10
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    8,466
    Như tiêu đề ...
    + Mình nhận thâu lại các mặt hàng của các khách hàng bạn đã và đang cho vay với giá tốt nhất vì mình có cửa hàng để ra hàng ...
    + Nếu bạn đã có hàng hãy liên hệ mình để giao dịch nhanh gọn lẹ ...
    + Nếu bạn có khách hàng muốn vay và hồ sơ đã duyệt nhưng không có tiền ứng trước đưa cho khách thì cứ liên hệ mình để giao dịch thay cho các bạn ...
    >>>> Tất nhiên đôi bên cùng có lợi .

    Liên hệ 0902.3323.89 - Sơn

     
  2. ms.cat Thành Viên Cấp 6

    Cho mình hỏi chút, ví dụ mình đang mua trả góp ở cty tài chính Fe Credit, thì giờ mình trả góp ở cty tài chính khác được ko ( VD : PPF, SGVF, ACS )? Mình đang cần 1 số tiền mong bạn tư vấn !
     
  3. Skin1 Thành Viên Cấp 2

    cái này mình đã từng mượn tiền kiểu này nên có kinh nghiệm,bây giờ mún làm nhưng không có vốn em tìm người muốn mượn tiền rồi giới thiệu qua cho a kiếm hoa hồng dc không?? e có mối quan hệ khá rộng với sv nên tìm người chắc không khó
     
  4. nguyenloanqt92 Thành Viên Mới

    Quá bức xúc, nhiều sinh viên đã tập trung phản đối, yêu cầu tiếp tục để sinh viên học hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” như nhà trường đã cam kết ban đầu. Còn nếu không phải hoàn trả 100% học phí mà họ đã đóng hơn một năm qua.
    6,5 điểm vẫn trúng tuyển hệ CĐ
    Thông tư 55 ra đời sau thời gian tuyển sinh hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” chỉ hai tháng, vậy tại sao nhà trường không thông báo ngay cho sinh viên biết để có hướng lựa chọn? Trả lời câu hỏi này, bà Nguyễn Thị Anh Đào cho rằng phòng đào tạo nhà trường đã thông báo rộng rãi, kể cả trên website nhà trường, nhưng không hiểu sao khóa này không hay biết (?). Vậy ai cho phép tuyển sinh hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” đối với học sinh THPT? Về vấn đề này, bà Đào cho rằng đây là lỗi của bộ phận làm công tác tuyển sinh và sẽ kiểm tra chấn chỉnh. Dù bà Đào giải thích như vậy, nhưng trong giấy báo trúng tuyển của Trường ĐH Đông Á gửi cho thí sinh hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” thì lại do chính hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á ký.

    Theo phản ảnh của nhiều sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi”, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 dù họ không thi tuyển hay xét tuyển vào Trường ĐH Đông Á, nhưng sau đó vẫn được trường này gửi giấy báo trúng tuyển về tận quê mời nhập học hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” khóa 2012-2016. N.T.H. (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) kể năm 2012 em thi ĐH khối A vào Trường ĐH Quy Nhơn nhưng tổng điểm ba môn thi chỉ được 6,5 điểm. Đang buồn thì H. nhận được giấy báo trúng tuyển vào hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” của Trường ĐH Đông Á, mặc dù trước đó em không đăng ký nguyện vọng 2 tại trường này. Tương tự, P.T.H.T. (quê Quảng Bình) thi khối A chỉ được 7 điểm, nhưng sau đó T. cũng được Trường ĐH Đông Á gửi giấy báo mời vào học hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi”.
    Ngoài ra, nhiều thí sinh ở các địa phương khác trong cả nước có điểm thi ba môn dưới 8 điểm trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cũng được Trường ĐH Đông Á dang tay “vớt” vào trường học hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” ở các chuyên ngành điều dưỡng, du lịch, kế toán, xây dựng, quản trị kinh doanh...
    Sinh viên chịu thiệt thòi
    Thời gian học tập của sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” đã trôi qua hơn một năm thì mọi chuyện mới vỡ lở khi trường thông báo cho sinh viên là không được tiếp tục học hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi”, mà chỉ học hệ TCCN hoặc học tiếp lên hệ CĐ nghề tại trường. Bởi theo quy định của thông tư 55/2012 của Bộ GD-ĐT (ký ngày 25-12-2012), không cho phép sinh viên tốt nghiệp TCCN thi liên thông ngay lên hệ CĐ mà phải sau 36 tháng.
    Quá bất ngờ và bức xúc trước thông tin này, trong hai ngày 4 và 5-11 gần 100 sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” đã tập trung phản đối, đề nghị Trường ĐH Đông Á phải đào tạo đúng như cam kết ban đầu, bởi từ ngày nhập học đến nay sinh viên đều nộp học phí theo hệ CĐ chính quy. Một nữ sinh viên ngành kế toán cho biết trong các buổi tư vấn đầu năm học, nhà trường đều khẳng định sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” của bọn em học chương trình TCCN trong hai năm đầu, sau đó tiếp tục học liên thông lên CĐ thêm một năm rưỡi nữa là nhận bằng chính quy, vậy mà hôm nay trường lại nói khác. Nhận được thông tin này, em và nhiều bạn bè thật sự rất sốc. Nếu không đào tạo được thì tại sao lúc mới nhập học, nhà trường không thông báo để bọn em còn biết lựa chọn hướng khác. Nếu biết sớm em sẽ nộp hồ sơ vào học trung cấp ở một trường công lập để học phí thấp hơn”.
    Bà Nguyễn Thị Anh Đào, chủ tịch HĐQT Trường ĐH Đông Á, cho biết khóa học này có hơn 200 sinh viên nhập học. Sở dĩ có sự thay đổi này là do tháng 10-2012 nhà trường tuyển sinh, nhưng cách đó không lâu Bộ GD-ĐT ban hành thông tư 55 quy định về việc đào tạo liên thông không cho học sinh tốt nghiệp TCCN liên thông ngay lên hệ CĐ chính quy, mà phải sau 36 tháng. Sau khi sinh viên hệ “CĐ liên thông ba năm rưỡi” phản ứng, ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức đối thoại với sinh viên để bàn biện pháp giải quyết. Theo đó, nếu trường hợp sinh viên dừng học, nhà trường sẽ cấp chứng nhận điểm cho các em có thể chuyển sang trường khác hoặc sinh viên tiếp tục hoàn thành chương trình TCCN thì nhà trường sẽ tạo điều kiện tiếp tục học hệ đào tạo nghề. Còn trường hợp sinh viên không học nữa, nhà trường sẽ xem xét trả lại một phần học phí cho các em.
    NHƯ THANH
     
  5. nguyenloanqt92 Thành Viên Mới

    Theo những SV này, tháng 9-2012, SV trúng tuyển theo giấy báo nhập học 2012-2013 của ĐH Đông Á với bậc học CĐ liên thông 3,5 năm, khóa học 2012-2016. Nhà trường thông báo những SV này sẽ được liên thông, tốt nghiệp lấy bằng CĐ chính quy.
    Vậy nhưng, vừa qua SV nhận thông báo từ nhà trường về việc hướng dẫn đăng ký chuyển sang bậc CĐ nghề hoặc học lấy bằng trung cấp. Vì thế các SV hoang mang không biết số phận mình sẽ như thế nào nên đã tập trung tại trường đề nghị nhà trường trả lời.
    Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Anh Đào - chủ tịch HĐQT ĐH Đông Á - cho biết các SV này được tuyển vào tháng 10-2012 với hơn 200 sinh viên… Bà Đào giải thích việc thay đổi quá trình đào tạo là tình huống bất khả kháng, bởi do thông tư 55 của Bộ GD-ĐT yêu cầu SV muốn liên thông từ trung cấp lên CĐ phải đảm bảo 36 tháng kể từ ngày có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc tham dự kỳ thi tuyển sinh CĐ, ĐH chung.
    Thông tư này ban hành tháng 12-2012, trong khi các lớp CĐ liên thông 3,5 năm của nhà trường đã mở từ tháng 9-2012. Trường đã thông tin trên trang web, phổ biến đến SV, tuy nhiên một số em không biết được thông tin này. Về quyền lợi của SV, bà Đào khẳng định sẽ giải quyết nguyện vọng cho SV, bao nhiêu SV đi học CĐ nghề tiếp, bao nhiêu học trung cấp, hoặc bảo lưu kết quả… thì nhà trường sẽ tạo điều kiện cho SV. Nếu bỏ luôn thì nhà trường sẽ cân nhắc về việc hoàn trả một phần học phí.
    ĐOÀN CƯỜNG


     
  6. kinhdoanh047 Chuyên Đấu Giá Mắt Kính

    co j alo truc tiep nhe
     
  7. Xem thêm bình luận
  8. Mr.Beo Thành Viên Cấp 3

    em không hiểu cho lắm,bác có thể giải thích cụ thể hơn không
     
  9. kinhdoanh047 Chuyên Đấu Giá Mắt Kính

  10. tomrider Thành Viên Cấp 3

    oánh dấu khi cần......................................
     

Chia sẻ trang này