Tìm kiếm bài viết theo id

9 học sinh bị la phông rơi trúng đầu vì… một cơn gió

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi nguoianhyeu, 18/10/17.

ID Topic : 8980918
Ngày đăng:
18/10/17 lúc 21:21
  1. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Tham gia ngày:
    10/11/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    4,522
    TTO - Ban giám hiệu Trường tiểu học Thạnh Quới A (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) báo cáo nguyên nhân la phông ốp trần lớp học rơi trúng đầu 9 học sinh tiểu học là do… một cơn gió.

    9 học sinh bị la phông rơi trúng đầu vì… một cơn gió
    La phông Trường tiểu học Quới Thạnh A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long rơi trúng 9 học sinh vì một cơn gió - Ảnh: HẠNH NGUYỄN

    Trưa 18-10, bà Trương Thanh Nhuận - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long - cho biết 9 học sinh lớp 3 và lớp 4 Trường tiểu học Thạnh Quới A (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) đã xuất viện do bị xây xát nhẹ trong vụ rơi la phông ốp trần lớp học. Nhà trường cũng cho các em nghỉ một ngày rồi hôm sau tiếp tục đến lớp.

    Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 17-10, trong khi hàng chục học sinh của Trường tiểu học Thạnh Quới A đang ngồi học thì bất ngờ la phông trần nhà sập xuống, kéo theo bóng đèn, dây điện rơi theo va trúng vào người.


    Vụ việc diễn ra khá bất ngờ khiến thầy cô và các học sinh thuộc khối lớp 3 và lớp 4 đang học ở hai dãy phòng học nằm đối diện nhau trở tay không kịp. Tổng cộng 9 em học sinh bị thương và được đưa tới bệnh viện chữa trị.

    Ông Lê Văn Thành - phó chủ tịch UBND huyện Long Hồ - cho biết hiện sức khỏe các học sinh đều tốt, địa phương cũng đến thăm hỏi các em. Các lớp học có la phông rơi đang được sửa chữa.

    Theo báo cáo của ông Đăng Văn Minh - hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh Quới A, nguyên nhân la phông rơi trúng đầu học sinh là do thời điểm đó có gió mạnh bất ngờ thổi đến. Sự việc khiến những tấm la phông ốp trần của tất cả 5 phòng học khác nhau thuộc khối lớp 3 và lớp 4 rơi xuống đầu học sinh.

    9 học sinh bị la phông rơi trúng đầu vì… một cơn gió - 1
    La phông Trường tiểu học Quới Thạnh A, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long rơi trúng 9 học sinh vì một cơn gió - Ảnh: HẠNH NGUYỄN
     
  2. nguoianhyeu Thành Viên Vàng

    Theo như hình thì SAI cách thiết kế khi làm trần nổi.

    Phía trên trần nổi có các khe hở.Khi làm trần nổi thì họ đã treo các móc để giữ cây U lực.

    Gió luồn vào các khe hở này ,theo các hướng khác nhau.Tạo thành gió xoáy,dẫn đến giật các cây U lực lên.

    U lực của trần nổi thường chỉ gác vào cây V trên tường nên khi gió xoáy sẽ làm tung các tấm thạch cao,dẫn đến rớt tấm thạch cao.

    Làm trần nổi thì đẹp,dễ bảo trì nhưng thường chỉ làm trong toilet hay các phòng kín khí ở trên cùng.
     
    Lạc Hoa Lưu Thủy thích bài này.
  3. saukem Thành Viên Cấp 6

    may là một cơn gió chứ một cơn bảo là sập cả trường rồi , gió này là gió lạ do kết hợp giữa nhà thầu và hiệu trưởng
     
  4. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Có vẻ như trường học cũng không phải là nơi... an toàn.
     
  5. vuhoanggiang Thành Viên Vàng

    phía trên la phông khe hở quá trời...gió lùa vào là một phần...phần còn lại thì chắc do cái khác 9 học sinh bị la phông rơi trúng đầu vì… một cơn gió
     
    nguoianhyeu thích bài này.

Chia sẻ trang này