Tìm kiếm bài viết theo id

Toàn Quốc - Bán trứng kiến gai đen, kiến bống vàng

Thảo luận trong 'Ẩm thực' bắt đầu bởi matongruoi, 8/10/14.

ID Topic : 7544573
Ngày đăng:
8/10/14 lúc 12:27
  1. matongruoi Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    10/5/12
    Tuổi tham gia:
    11
    Bài viết:
    119
    Trứng kiến hiện nay đang trở thành món ăn thông dụng được mọi người ưa thích vì nó không chỉ bổ dưỡng với nhiều vi chất khác nhau mà còn bởi hương vị thơm ngon khó cưỡng lại được. Thời phong kiến trứng kiến còn được dùng để chế biến thành các viên thuốc bổ.
    Rất nhiều khách hàng quen thuộc của Liêm đã coi trứng kiến trở thành món ăn khoái khẩu, đặc biệt là đãi bạn bè vào ngày cuối tuần.
    Nhiều người mua về để trộn vào xôi bồi bổ cho trẻ biếng ăn, gầy yếu...
    Một số khách hàng đại gia thì lại mua về cho chim và cá ăn.
    Trứng kiến có thể chế biến được rất nhiều món ăn ngon khác nhau như nấu xôi, rang muối, bánh tráng trứng kiến của người Tày, dưa cải kho trứng kiến, gỏi cá kiến chua, canh trứng kiến lá giang...
    Trứng kiến của Liêm được bắt tại rừng vào ngày cuối tuần để đảm bảo hàng tươi ngon. Liêm giao hàng ngày chủ nhật hàng tuần. Các khách hàng ở xa thì trứng kiến sẽ được giữ lạnh trong thùng xốp và gửi tới khách hàng trong thời gian tối đa 2 ngày.


    LIÊM 0969 036 536
    Địa chỉ: E4/39/10 QL1A, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân, TpHCM
    Website: matongruoi.net
    Facebook.com/matongruoi
    Blog: matongnguyento.blogspot.com


    Bán trứng kiến gai đen, kiến bống vàng
     
  2. matongruoi Thành Viên Cấp 1

    Theo tìm hiểu của dân địa phương, loài kiến vàng có khả năng tiết ra một lượng axít làm thúc đẩy quy trình sinh trưởng của cây ăn quả như cam, chanh, bưởi… Đặc biệt đối với người bị bệnh tiểu đường, dùng mẹo nhỏ bằng cách treo miếng thịt bò trên cành cây cao có ổ kiến vàng độ hai giờ đồng hồ. Sau đó, đem miếng thịt bò ra ngoài, để nguyên không rửa nước sạch mà đem thái mỏng nấu cháo, tức thì chất chua tiết ra từ kiến ngấm lên thịt bò sẽ khử được lượng đường thừa trong máu người bệnh. Nhờ những lợi ích này, kiến vàng được người dân thôn Phú Mỹ, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn tận dụng chế biến nên nhiều món ăn chơi khá thú vị.


    Trong đó, ba món ngon được ưa chuộng phổ biến là nộm trứng kiến, cải kho trứng kiến và canh trứng kiến. Cách làm vừa đơn giản vừa dễ thực hiện, người sành ăn chỉ cần nhìn qua một lần là biết ngay. Trứng kiến đem xào chín, nêm gia vị vừa dùng, trộn với hỗn hợp dưa leo, bưởi và đài hoa đực của quả mít thái mỏng, rắc thêm ít đậu phộng rang là xong ngay món nộm. Khi ăn sẽ có vị chát, chua, ngọt và độ giòn tan hòa lẫn rất độc đáo. Món dưa cải kho trứng kiến cũng là món hấp dẫn, lấy bẹ cải cay ủ chua lâu ngày đem kho với trứng kiến, để độ hai phút nhắc xuống, dùng ngay thì “tuyệt cú mèo”. Cuối cùng là canh trứng kiến, người nội trợ chỉ cần đun sôi nước, thả trứng kiến vào nồi, nêm vừa ăn, gia giảm thêm ít hành lá là có ngay món canh ngon dùng với cơm trắng.
    Trứng kiến ngon, bổ là thế. Tiếc rằng, nguồn kiến vàng hiện nay đã trở nên khan hiếm vì những tác nhân môi trường khiến người nông dân ven vùng mất đi cơ hội thu hoạch trứng kiến mỗi dịp vào mùa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/17
  3. matongruoi Thành Viên Cấp 1

    Theo thông tin từ nhiều khách hàng phản hồi, hiện nay có một số đối tượng bán mật ong (không biết là mật giả hay mật thật) đã lấy các bài viết của Liêm và thay bằng số điện thoại của họ, thậm chí là dùng cả hình ảnh chụp tổ ong của Liêm để đăng lên. Do đó Liêm xin thông báo để mọi người phân biệt nhé:
    1. Liêm chỉ dùng duy nhất một số điện thoại 0907 036 536 để bán mật ong nguyên tổ và sáp. Mật ong Liêm bán là mật ong ruồi, một số nơi gọi là mật ong mè. Đây là loại mật thơm ngon nhất trong các loại mật vì loài ong này nhỏ nên chúng hút mật từ rất nhiều loại hoa khác nhau, đặc biệt là các loại hoa nhỏ mà các loại ong lớn khác không thể hút được. Một số đối tượng rao bán mật ong hương tràm, hương nhãn, hương café…thì khách hàng có thể biết ngay đó không phải là mật ong rừng, mà là mật ong nuôi; vì mật ong rừng thường không có mùi vị và màu sắc xác định bởi chúng hút hàng trăm, hàng ngàn loại hoa khác nhau. Cái quý của mật ong rừng cũng là ở chỗ đó.

    2. Liêm không bao giờ bán dạng mật vắt ra chai nhé mọi người. Vì đã bỏ tiền ra thì phải mua hàng xứng đồng tiền bát gạo. Mật phải mua đúng dạng còn nguyên trong tổ và từ người bán uy tín thì mới đảm bảo, tránh tiền mất mà thêm ấm ức trong lòng.

    3. Hình ảnh chụp tổ ong của Liêm là hình nguyên gốc không qua chỉnh sửa, tẩy xóa. Khi các bạn thấy hình của Liêm mà đã bị bôi xóa để thay số điện thoại thì đó là mạo danh nhé. Một người bán mật ong mà không có cả hình chụp chung với tổ ong thì làm sao mà khách hàng tin tưởng được.

    4. Hình chụp luôn lấy toàn cảnh, ít khi Liêm chụp cận cảnh tổ ong, do đó, các đối tượng khác khi lấy hình của Liêm thì phải cắt hình để lấy phần không có số điện thoại của Liêm. Mọi người nhìn kỹ là sẽ thấy sự khác biệt này.

    5. Liêm chỉ giao hàng vào ngày chủ nhật thôi nhé. Ngày thường không giao được vì tổ ong phải mang từ Bình Thuận tới, hơn nữa Liêm đi làm công ty nên không thể giao ngày thường được.

    Hy vọng với thông tin này giúp ích cho mọi người trước khi chọn mua mật ong rừng.

    LIÊM 0907 036 536
    Địa chỉ: Q. Bình Tân, TpHCM
    Facebook.com/matongruoi
    Blog: matongnguyento.blogspot.com
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/10/17

Chia sẻ trang này