theo mình thì tính tuổi Tây mới đúng,cứ lấy năm hiện tại trừ năm sinh là ra tuổi như mình thường tính thôi.Nhưng nói gì nói,mình ghét nhất là ai hỏi tuổi mình,nên ko bao giờ lo điều này hết,hehe
Giao tiếp thì tính tuổi tây. Luật pháp thì tính rõ ràng theo ngày tháng năm sinh mà đếm tuổi. Chỉ có coi bói hay xem ngày khai trương, động thổ, cưới hỏi ... thì tính tuổi ta.
mình sinh đầu t1,lịch tây thì wa năm mới ,nhưng lịch ta thì chưa tới tết.Ai hỏi tuổi con j là trật lất hết.Nói tuổi con mèo( mèo là 1987),nhưng mình thì sn 1988....^^,còn 4 tháng nữa là 22t..^^
không phải đâu bạn ơi. ví dụ như mình sinh ngày 11/1/1989.nếu đúng ngày 11/1/2009 thì mình tròn 20t.nhưng khi bước sang ngày 12/1/2009 thì mình đã bước sang tuổi 21.chứ không còn 20t nữa. cái này cũng giống trong đá banh,ví dụ đang ở 30 phút 15 giây thì người ta đều nói là phút thứ 31 hết.hay là khi giao thừa cũng vậy.như năm ngoái đều tính là giao thừa năm 2009,đúng không bạn?^^.chứ đâu phải năm 2008(mặc dù chưa bước wa năm 2009 mà)^^