ai mún gặp 1 băng câm điếc đễ giao lưu thì PM mình chĩ chỗ cho gần xóm mình 1 đám hơn chục đứa câm điếc nam lẫn nữ
Mình thấy những ng đó rất đáng thương , k dc nói lên suy nghĩ của mình , cũng k dc lắng nghe những điều tốt đẹp khác . K biết cách nói chuyện = tay có dễ học k nhỉ , có ai dạy đi học 1 khóa Còn chuyện đố , e cũng nghe ngta nói là k nói dc thì phải k nghe dc luôn , k biết sao .
bộ hết chuyện để bác đem ra đố rồi hả mà phải đem vấn đề này ra đố??? Nếu như bác ghi là "cho mình hỏi tại sao những người bị câm thường hay bị điếc" thì nhìn vào topic này đỡ phản cảm hơn đó
chuyện này đâu có j gọi là đùa bạn,đó là hiện thực cuộc sống,đa số người câm thường hay bị điêc thật mà. theo quan điểm khoa học thì : đúng còn theo quan điểm ông cha ta thì : thì bác này đúng đó là 1 điều rất nhỏ trong cuộc sống,mình mún đưa lên mọi người cùng tham khảo,và đưa ra ý kiến cá nhân thôi. còn bác nào nói em thế này thế nọ,đem ng khuyết tật ra là trò đùa thì em chưa bao h nghĩ như vậy.
chỉ nghe người nào điếc sẽ bị câm thui bạn ! vì từ nhỏ đâu có nghe ai nói gì đâu .. nên có nhìn thấy chữ đó cũng ko biết phát âm ra sao , nên đáng lẽ nói đc thỉ chỉ ú ớ mà thui ?! ko biết có đúng ko nè
cùng ý kiến với em này... cũng có nghe mama nói như vậy... dường như tạo hóa vẫn còn vớt vát điều gì đó cho họ giữa cuộc đời này bị câm thì sẽ điếc bị mù thì tai sẽ thính
bác phải nói là người điếc thường bị câm .. chứ hok thể nói là người câm hay bị điếc ... cái đó là đi ngược lại quá trình hình thành ngôn ngữ và tiếng nói
nếu theo khoa học thì tai mũi họng liên quan với nhau, câm sẽ thường đi chung với điếc. nếu theo dân gian, nếu 1 người câm mà không điếc, bị người ta chửi, nghe được mà không chửi lại được, uất ức, nên câm thường điếc.
trời ơi, ko phải người câm mói bị điếc mà là người điếc mới bị câm bạn ơi. Do bị điếc từ lúc sinh, ko có khả năng nghe nên ko có khả năng bắt chước và mô phỏng tiếng nói. Còn người sau này mới bị điếc thì nói vẫn bình thường. Mình có con bạn sinh ra đã bị điếc nên nó cũng ko nói được, tuy vậy lâu lâu vẫn hay nghe những âm thanh ú ớ rất nhỏ phát ra từ cổ họng nó. Chứng tỏ nó có thể nói mà bởi vì nó ko biết nói thế nào thôi