Nè các vị các vị, Phật có dạy rằng mặc dù Ngài dạy như thế, nhưng các vị cũng đừng tin quá mà hãy trải nghiệm và tự đánh giá. Con đường giác ngộ không chỉ có 1 con đường đâu nên chúng ta cũng không cần tranh luận đúng sai làm gì. Mỗi người có cách để tự giác ngộ riêng. Hãy coi như bài viết này là tham khảo để từ đó, tự mình dùng trí tuệ phân tích, trích lọc những cái hay, cái đúng. Loại bỏ những cái vô lí ra khỏi tâm trí chúng ta như gió thoảng qua. Ai cũng có sai sót hết cả các vị à, ngay cả Đức Phật ngày xưa cũng từ những sai sót, thử nghiệm mới tạo ra được 1 tôn giáo có tính triết lý rất sâu và thực tế như ngày nay. Hãy bỏ qua hết nhé, cùng tham khảo, học hỏi thôi. Người xuất gia kị nhất việc đố kị, chỉ trích. Các vị nên nhớ cho. Xin cám ơn.