Tìm kiếm bài viết theo id

Dạy kèm tiếng Pháp tại nhà

Thảo luận trong 'Việc Làm - Học Hành' bắt đầu bởi daykemtainhahcm, 8/5/19.

ID Topic : 9342480
  1. daykemtainhahcm Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    8/5/19
    Tuổi tham gia:
    4
    Bài viết:
    41
    Dạy kèm tiếng Pháp tại nhà cho học sinh
    Hiện nay, bên cạnh tiếng Anh thì Tiếng Pháp đã được đưa vào loại thứ tiếng thứ hai ngoài tiếng Việt cho chương trình học trên lớp của các em bắt đầu từ khối cấp 1 đến cấp ba của các trường đại biểu như:
    Cấp 1:
    · Kết Đoàn (Q.1)
    · Lương Định Của (Q.3)
    · Minh Đạo (Q.5)
    · Bông Sao (Q.8)
    · Trần Quốc Toản (Q. Tân Bình)
    Cấp 2:
    · Trần Văn Ơn (Q.1)
    · Colette (Q.3)
    · Thực hành Sài Gòn (Q.5)
    · Chánh Hưng (Q.8)
    · Ngô Sỹ Liên (Q. Tân Bình)
    Cấp 3:
    · Chuyên Lê Hồng Phong
    · Nguyễn Thị Minh Khai
    · Marie Curie

    day kem tieng phap tai nha cho hoc sinh
    Tại các trường này đều có những lớp song ngữ dạy các môn tự nhiên và khoa học bằng cả tiếng Pháp và tiếng “Mẹ đẻ”. Việc học tốt tiếng Pháp ở tất cả các lớp thuộc các cấp bậc đóng vai trò vô cùng quan trọng.
    Đối với các em học cấp tiểu học, điều kiện để các em được tuyển thẳng vào các trường có các lớp học song ngữ tiếng Pháp là phải có học lực 2 môn tiếng Việt, toán năm lớp (lớp 1 đến lớp 5) loại khá trở lên và có điểm trung bình học lực song ngữ tiếng Pháp cả năm lớp 5 đạt từ 6,0 trở lên được tuyển thẳng vào các lớp 6 chương trình tiếng Pháp song ngữ theo tuyến quận, huyện. Nếu thiếu một trong hai điều kiện này, các em sẽ phải lựa chọn một con đường khác cho tương lai của mình hoặc trong trường hợp điểm trung bình học lực song ngữ đạt dưới 6,0, các em sẽ phải tiến hành học tăng cường tiếng Pháp và như vậy thì việc học của các em sẽ trở nên áp lực và nặng nề hơn rất nhiều.
    Đối với các em cấp hai và chuẩn bị thi tuyển sinh lên lớp 10 cũng cần biết cách tính điểm thi tuyển sinh là: Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ chương trình song ngữ tiếng Pháp, học sinh sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie.
    Cách tính điểm tuyển như sau: Điểm tuyển = điểm trung bình tuyển sinh 10 x 2 + điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ (trong đó điểm trung bình tuyển sinh 10 có tính đến chế độ ưu tiên, khuyến khích theo đúng quy chế của Bộ và điểm trung bình cộng của các bài thi môn tiếng Pháp và bài thi môn toán bằng tiếng Pháp trong kỳ thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ Chương trình tiếng Pháp song ngữ từ 6,0 trở lên).
    Qua đó, việc học tiếng Pháp thật tốt trong các lớp đóng vai trò yếu tố quyết định để các em phát triển tương lai của mình. Tuy nhiên, đâu phải tất cả học sinh đều đủ khả năng để hoàn thành tốt các môn xã hội và tự nhiên. Hơn nữa các em còn phải học các môn này bằng giáo án tiếng Pháp. Một số học sinh gặp phải nhiều khó khăn để tiếp thu lượng kiến thức khô khan của các môn khoa học, đặc biệt là môn toán. Một phần có thể là do khả năng tiếp thu không được nhạy của các em, phần khác có thể do năng lực tiếng Pháp của các em vẫn chưa chắc để học các môn này bằng tiếng Pháp.
    Từ những nguyên nhân trên, nhu cầu dạy kèm các môn bằng tiếng Pháp cho các em học sinh thuộc các cấp bậc đang ngày càng phổ biến nhưng lượng giáo viên dạy có giáo án bằng tiếng Pháp vẫn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu này cho các em. Bên cạnh đó, còn có nhiều giáo viên không đủ năng lực để kèm các em và dẫn đến viêc học không đem lại kết quả, mất thời gian, tốn chi phí. Chính vì thế, việc tuyển chọn các gia sư dạy kèm với giáo án bằng tiếng Pháp cho các em học sinh càng trở nên gắt gao hơn.
    Để đáp ứng được nhu cầu cấp bách cũng như giải quyết hết mọi khó khăn cho quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Trung tâm gia sư Tài Năng Trẻ của chúng tôi với đội ngũ gia sư dạy kèm các môn có giáo án bằng tiếng Pháp sẽ giúp các em cải thiện tốt hơn kết quả học tập của mình trong thời gian nhanh nhất để theo kịp lộ trình học tập trên lớp và nâng cao điểm số trong các kỳ thi.
    Đội ngũ gia sư của trung tâm bao gồm các bạn sinh viên đến từ các trường ĐH: Sài Gòn, ĐH Sư Phạm (Khoa tiếng Pháp), ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐH Tin Học ngoại ngữ TpHCM, ….. chuyên khoa tiếng Pháp với học lực khá giỏi với trình độ chuyên môn các lớp vững chắc, lễ phép với phụ huynh, Kỷ luật về thời gian. Các thầy giáo, cô giáo đã có nhiều kinh nghiệm trong việc giảng dạy các môn bằng tiếng Pháp và hiện đang dạy tại các trường có các lớp song ngữ Tiếng Pháp, Các trung tâm tiếng Pháp,…. Có khả năng truyền đạt tốt, phát âm tiếng Pháp chuẩn, thái độ nhiệt tình, tận tâm,….
    Đến với trung tâm gia sư tài năng trẻ_ một trung tâm gia sư UY TÍN-CHẤT LƯỢNG nhất về dạy kèm tại nhà, quý bậc phụ huynh sẽ cảm thấy hài lòng về khả năng tiến bộ của các con em mình.

    Dạy kèm tiếng Pháp tại nhà

    Tư vấn học TIẾNG PHÁP
    Hotline:
    090 333 1985 - 09 87 87 0217
     

Chia sẻ trang này