Tìm kiếm bài viết theo id

“Đổ nợ” vì tin nhắn SMS

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThaiLamMobile, 1/5/09.

ID Topic : 893771
Ngày đăng:
1/5/09 lúc 23:57
  1. ThaiLamMobile Administrator Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    23/1/07
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    19,183
    Hơn 100 thuê bao điện thoại bàn không dây (G-phone) ở Ninh Thuận đã lâm vào cảnh dở khóc vì phải trả tiền cước dịch vụ nhắn tin SMS tháng 3-2009 với mức cả triệu đồng. Thậm chí một số thuê bao có mức phí từ 10-17 triệu đồng.




    “Đổ nợ” vì tin nhắn SMS
    Ảnh minh họa​
    Theo Công ty Viễn thông Ninh Thuận, những game thủ khi chơi game online của hai nhà cung cấp VinaGame và VTCGame phải có tài khoản trên mạng (acount). Để nạp tiền vào tài khoản, người chơi phải sử dụng điện thoại bàn G-phone (có chức năng nhắn tin) gửi tin nhắn đến cung cấp dịch vụ để nhận tiền ảo với mức phí 15.000 đồng/tin nhắn.

    Em P.V.Đ. - một game thủ ở huyện Ninh Phước - cho biết nhiều bạn muốn có nhiều tiền ảo trong tài khoản của mình nên tha hồ nhắn tin. Theo ghi nhận, hầu hết các thuê bao có mức cước cao là do cha mẹ không quản lý chặt chẽ điện thoại, để con cái tự do nhắn tin.

    Qua tìm hiểu, từ khi đưa vào sử dụng hệ thống điện thoại bàn không dây từ tháng 1-2008 đến nay, Công ty Viễn thông Ninh Thuận chưa hề thu tiền sử dụng dịch vụ nói trên dù các nhà cung cấp game online đã triển khai từ hơn hai năm qua.

    Ông Nguyễn Khắc Huy - phó giám đốc Công ty Viễn thông Ninh Thuận - thừa nhận một phần lỗi là do từ tháng 2-2009 trở về trước, công ty đã không cập nhật các đầu số 6769 và 8730 của hai nhà cung cấp dịch vụ game vào hệ thống những số điện thoại tính tiền.

    Khi Vinaphone (đơn vị ký liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ game online) yêu cầu nộp tiền dịch vụ, công ty mới bắt đầu thu từ tháng 3-2009. “Hiện chúng tôi chỉ mới thông báo tiền cước SMS tháng 3 và mời từng khách hàng đến làm việc để thống nhất phương án thu tiền. Còn việc truy thu những tháng trước, công ty chưa tính đến…” - ông Huy nói.

    Theo ông Huy, số tiền cước SMS của tháng 3-2009 ước tính không dưới 500 triệu đồng, trong đó số khách hàng có hóa đơn trên 1 triệu đồng là hơn 50 người.

    (Tuổi Trẻ)​
     
  2. LILDEEking_LDK Thành Viên Cấp 4

    cũng toàn do game online
     

Chia sẻ trang này