Tìm kiếm bài viết theo id

Đọc báo Giỏi quá.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi HiepSiSiTinh, 4/1/20.

ID Topic : 9442715
Ngày đăng:
4/1/20 lúc 15:47
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    13/7/09
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    8,160
    UAV Mỹ phóng tên lửa giết tướng Iran
    Lầu Năm Góc triển khai hai máy bay không người lái MQ-9 Reaper để thực hiện đòn không kích bằng tên lửa nhằm vào tướng Qassem Soleimani.

    "Thiếu tướng Qassem Soleimani thiệt mạng cùng nhiều thành viên lực lượng dân quân Iraq sau khi máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper phóng tên lửa vào đoàn xe chở họ rời sân bay quốc tế Baghdad", New York Times dẫn nguồn tin giấu tên tiết lộ trong bài viết hôm qua.

    Tờ Times của Anh cho biết quân đội Mỹ đã triển khai hai UAV MQ-9 Reaper từ căn cứ không quân al-Udeid ở Qatar, nhưng chỉ sử dụng một máy bay cho đòn không kích. Chúng được điều khiển từ căn cứ Creech ở bang Nevada, Mỹ và phóng hai tên lửa vào đoàn xe của tướng Iran cùng lực lượng hộ tống.

    Giỏi quá.
    Một chiếc Reaper bay huấn luyện gần căn cứ Creech hồi tháng 7. Ảnh: USAF.

    Thông tin này khác với những nhận định ban đầu cho rằng vụ tấn công được thực hiện bởi trực thăng vũ trang Mỹ triển khai gần sân bay Baghdad. Chỉ huy dân quân địa phương Abu Muntathar al-Hussaini trước đó cho biết xe chở tướng Soleimani trúng liên tiếp hai tên lửa dẫn đường. "Kẻ thù đã nắm được thông tin chi tiết về lộ trình của đoàn xe", Hussaini nói thêm.

    Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về thông tin do báo Mỹ và Anh công bố.

    MQ-9 là mẫu UAV chiến đấu chủ lực được phát triển cho không quân Mỹ và đưa vào biên chế từ năm 2007. Nó có thể thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhờ hệ thống cảm biến quang học, hồng ngoại và radar khẩu độ tổng hợp, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất nhờ 4 tên lửa dẫn đường AGM-144 Hellfire và hai bom thông minh GBU-12 Paveway II.

    UAV MQ-9 Reaper dài 11 m, sải cánh 20 m, có khối lượng rỗng 2,2 tấn. Nó có thể làm nhiệm vụ liên tục trong 14 giờ khi mang tải vũ khí tối đa, đạt tầm bay 1.900 km và tốc độ hành trình 315 km/h.

    Giỏi quá. - 1



    Mỹ không kích bên ngoài sân bay Baghdad rạng sáng 3/1. Video: Ạhad.

    Thiếu tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đóng vai trò chủ chốt tại Iraq sau khi tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của Iran ra khắp Trung Đông và hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến từ năm 2011.

    Lầu Năm Góc thông báo Tổng thống Mỹ Trump ra lệnh giết Soleimani "nhằm ngăn chặn các kế hoạch tấn công của Iran trong tương lai". Ngoại trưởng Mike Pompeo nói Mỹ hành động như vậy để bảo vệ mạng sống công dân nước này tại Trung Đông.

    Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết cuộc tấn công khiến nước này càng quyết tâm chống lại "chủ nghĩa bành trướng của Mỹ và bảo vệ các giá trị Hồi giáo", đồng thời khẳng định sẽ "báo thù" cho Soleimani. Thủ tướng Iraq cũng chỉ trích vụ không kích của Mỹ, gọi đây là hành vi gây hấn.
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Máy bay này dùng công nghệ siêu thanh chỉ Mỹ mới có, only share với thằng thân cận UK xài chung. Chưa có nước nào ngoài Mỹ đủ công nghệ để sản xuất hoặc dò ra. Mỹ muốn thằng nào ra đi thì thằng đó chết ngay. Ngay cả tên độc tài Putin sau 1 thời gian chống Mỹ gần đây cũng phải vuốt đuôi Mỹ.

    -Sau vụ này thằng Kim Jong Un với Maduro sợ xanh dái. Lạng quạng ra đứng hóng gió bố bắn cho banh xác.
     
  3. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, có như vậy mới thấy tình báo QS VN thuộc thứ dữ. Trước khi xảy ra mấy ngày xăng...tăng giá Giỏi quá.
     
    TUAN_VU, 7800II, ruaden4 and 2 others like this.
  4. 7800II Thành Viên Kim Cương

    em ko rành chiến sự lắm, nhưng các bác cho em hỏi là em nhớ trước đây chiến tranh vùng vịnh thì ỉ rắc và iran đánh nhau dữ lắm mà, vậy sao giờ tướng iran bị giết thì irag lên tiếng chống mỹ dữ vậy, với lại sau khi sadam husen toi thì iraq bị mỹ thao túng rồi mà
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Vì Mỹ ko có đại sứ quán ở Iran mà chỉ có lãnh sự quán Mỹ ở Iraq, nên Iran báo thù sẽ đem quân qua Iraq đầu tiên. Iraq tất nhiên ko muốn điều này xảy ra, tự nhiên có 2 thằng uýnh nhau trên nước mình.

    -Iran hô mạnh mồm chứ chiến tranh xảy ra 1 mình Israel cũng đủ đập cho tơi bời. Năm xưa 1 mình Isreal chống cả khối ả rập uýnh nó còn ko ăn thua. Sẵn thằng Israel nó đang thèm đánh Iran mà chưa có dịp.
     
  6. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Đại ca Trump đang dằn mặt mấy anh võ mồm đấy .
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  7. choixongjong Thành Viên Vàng

    Giỏi quá.
     
  8. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, cứ nhớ nguyên lý chiến tranh zu kích: Khi chiến sự xảy ra ta về...phe địch là "thông" tuốt tuồn tuột. Thím có hỉu hôn Giỏi quá.
     
    TUAN_VU, ruaden4 and 7800II like this.
  9. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Trong lịch sử đồng minh Mỹ chỉ có 1 quốc gia đuổi Mỹ đi là thằng Philipin. Hậu quả là từ đó dân Philipin còn đói hơn VN, bới rác mà ăn. VN vậy chứ thịt thối từ bãi rác đé0 thèm ăn đâu nhé, kể cả thằng nghèo nhất cũng có đồ ăn bình thường bỏ vào mồm.

    https://vnexpress.net/the-gioi/mon-an-tu-bai-rac-cua-nguoi-ngheo-philippines-3714900.html
     
    TUAN_VU and Cá Mập chiên xù like this.
  10. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Mỹ nó xài phung phí như vậy sao dân vẫn giàu
    Trong khi có thằng lại luôn hô hào sống tiết kiệm mà sao dân vẫn nghèo trong khi nó lại giàu và xài tiền chùa phung phí .
     
    Chỉnh sửa cuối: 7/1/20
  11. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

     
    7800II thích bài này.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Iran 'nã tiếp tên lửa đợt 2' vào căn cứ Mỹ ở Iraq

    Khoảng 1 giờ sau đợt tấn công thứ nhất, Iran hôm 8-1 tiếp tục nã 1 đợt tên lửa đạn đạo khác nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq, theo hãng thông tấn Tasnim.


    "Cách đây vài phút, vào lúc 3 giờ 30 phút (giờ địa phương), đợt tên lửa đạn đạo thứ 2 đã được nã vào căn cứ Mỹ tại Iraq" – Tasnim thông báo.

    Trước đó, vào ngày 7-1, Lầu Năm Góc xác nhận hơn 12 tên lửa đạn đạo Iran đã được phóng vào các căn cứ quân sự Mỹ, trong đó có căn cứ không quân Al-Asad ở Tây Iraq, đồng thời tuyên bố sẽ “thực hiện các biện pháp cần thiết” để bảo vệ quân nhân Mỹ trong khu vực.


    Giỏi quá.


    Hình ảnh được cho là tên lửa Iran trong vụ tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq hôm 8-1. Ảnh: Fars News Agency

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc khẳng định với Reuters rằng đợt tấn công lần 1 này cũng nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại TP Erbil – Iraq.

    TÀI TRỢ
    Hai đợt tấn công của Iran được tiến hành vài giờ sau tang lễ của Thiếu tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh Lực lượng Quds tinh nhuệ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), người thiệt mạng trong đợt không kích của Mỹ hôm 3-1.

    Gọi cuộc không kích nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad – Iraq của Mỹ là “một hành động khủng bố quốc tế”, Iran trước đó đã cam kết trả thù tàn khốc. Hôm 7-1, quốc hội Iran thông qua đạo luật xem toàn bộ quân đội Mỹ và Lầu Năm Góc là “tổ chức khủng bố” – điều Mỹ đã làm với IRGC hồi tháng 4-2019.

    Tổng thống Donald Trump đã được thông báo về các vụ tấn công, đang theo dõi tình hình và bàn bạc với đội ngũ an ninh quốc gia, người phát ngôn Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết. Trước đó cùng ngày, Bộ trường Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định Iran chắc chắn sẽ tấn công trả thù cho Thiếu tướng Soleimani, đồng thời kêu gọi Mỹ chuẩn bị để đáp trả thỏa đáng mọi động thái trả thù của Tehran.

    Cao Lực (Theo RT)
     
  13. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Có phim hay để xem, hơ hơ. Thằng Iran nó muốn làm bá chủ khu vực trung đông, bành trước giống Tàu cộng ở châu á vậy nhưng Mỹ + Israel ngăn chặn cấm vận kinh tế lẫn quân sự nên nó tức tối gần nửa thế kỷ nay.
     
  14. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    Mặc dù không thích chiến tranh xảy ra, nhưng nhớ cái hồi đánh nhau giữa Mỹ và Iraq xem tên lửa Patriot bắn hạ tên lửa Scud đã ghê.
     
  15. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Iran-Iraq từng đánh nhau trong gần 10 năm (1980-1988) bất phân thắng bại vì thằng nào cũng muốn xưng bá ở Trung Đông , xem như mạnh ngang nhau. 3 mối lo của Mỹ giờ cần đối phó là Iran, Bắc Hàn, Tàu cộng.

    -Hồi năm 1991 nếu ko có Mỹ giúp thì Kuwait đã bị Iraq chiếm. Sadam Hussen muốn chiếm Kuwait để bánh trước lãnh thổ bị Mỹ uýnh cho nhào đầu, tiếc là tổng thống Bush cha hết nhiệm kỳ năm 1991 nên chiến dịch vùng vịnh bị hoãn lại chứ ko đợi tới năm 2003 thời Bush con mới đánh dứt điểm.

    Năm 1991 Bill Clinton đắc cử rút quân về hết, đảng dân chủ đàn bà vãi nồi.
     
    TUAN_VU and Cá Mập chiên xù like this.
  16. Ngoctramsg Thành Viên Mới

    Đón đọc bản tin thị trường ngày 08.01 - Ảnh hưởng giá cả hàng hóa do xung đột chiến tranh giữa Mỹ và Iran
    Xem chi tiết tại đây
     
  17. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Thằng bạn mới bán đất, nghe tin mỹ bắn chết tướng iran, iran nói sẽ trả thù là nó đổ hết mua vàng để lướt sóng, sáng nay ngồi ăn sáng thấy anh ta rung đùi bảo tết này có tiền xài rồi
     
  18. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Giỏi quá.
    Lực lượng Mỹ tại Trung Đông
    Giỏi quá. - 1
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/1/20
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Tổng thống Mỹ tuyên bố lệnh trừng phạt mới với Iran đã có hiệu lực

    Trước đó, trong bài diễn văn ngày 8/1, ông Donald Trump cam kết tăng cường các biện phát trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo để trả đũa tấn công bằng tên lửa của Iran.



    Giỏi quá.


    Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 9/1/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 tuyên bố Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Tehran sau loạt vụ tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ đồn trú của quân đội Mỹ ở Iraq.

    Ông Trump khẳng định: “Mọi việc đã được thực hiện. Chúng tôi đã tăng cường chúng (các lệnh trừng phạt). Chúng đã rất nghiêm khắc, nhưng hiện nay còn được tăng cường một cách đáng kể.”


    Trước đó, trong bài diễn văn ngày 8/1, ông Donald Trump cam kết tăng cường các biện phát trừng phạt đối với quốc gia Hồi giáo để trả đũa tấn công bằng tên lửa, mà các chuyên gia đánh giá là sự đáp trả đầu tiên của Tehran sau vụ không kích của Mỹ nhằm vào sân bay quốc tế Baghdad (Iraq) hôm 3/1 vừa qua, khiến Tướng Qassem Soleimani, Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thiệt mạng.

    Tuy nhiên Tổng thống Trump không tiết lộ thông tin cụ thể về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran.

    Trong khi đó, cùng ngày, ông Donald Trump tuyên bố, Mỹ sát hại Tư lệnh đơn vị Quds thuộc IRGC Qassem Soleimani ngay sau khi ông này đáp xuống Iraq hồi tuần trước một phần là do họ đang tìm cách "tấn công" Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

    Phát biểu trên có thể đã giải thích thêm điều mà cho tới nay vẫn còn là những mô tả mập mờ về thông tin tình báo khiến cho chính quyền của Tổng thống Trump quyết định rằng giết Tướng Soleimani và ngăn chặn các âm mưu của ông sẽ giúp ngăn bất kỳ hậu quả mà Washington có thể gặp phải.

    Phát biểu với phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nêu rõ: "Chúng tôi làm vậy vì họ đang tìm cách làm nổ đại sứ quán của chúng tôi."

    Ngoài ra, ông Trump nêu rõ Mỹ tiến hành không kích cũng vì một vụ tấn công bằng rocket nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq do lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tiến hành hồi tháng 12/2019, khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng.

    Theo các quan chức Mỹ, Tướng Soleimani có vai trò dàn dựng vụ tấn công bằng rocket này. Một lý do khác là các cuộc biểu tình của những người ủng hộ lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad.

    Ông Trump cho hay Tướng Soleimani đã muốn các cuộc biểu tình này "trở nên bạo lực hơn"./.

    Phương Hoa (TTXVN/Vietnam+)
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  20. cóc dầm mưa Thành Viên Cấp 6

    mấy bác cứ thấy bắn máy bay là ham,khoái làm phi công lắm à...nên nhớ máy bay khi có sự cố thì phi công ít phần sống lắm nhá.
     
    7800II thích bài này.

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. phamhong1610
Tổng: 438 (Thành viên: 1, Khách: 361, Robots: 76)