"Ba này xạo quần cũng ít hén" nhà ở đâu ở đường Dương công Khí mà nói tùm bậy vậy ).....nhà anh ngay đây nhé....
Mới hỏi ông nhạc gia hôm qua có nói rằng " Hóc Môn " chỉ để hôn và móc thôi ! Vì Hóc Môn có nhiều khu di tích lịch sử và kg bao giờ lên quận què đc, mong chủ tịch @7800i gì vô giải thích....
nhà bè sát rạt quận 7 cách trung tâm quận 1 có bao xa mà có được lên quận đâu, đường xá còn dal và đấy sình quá trời bác ơi. chắc chuển qua hóc môn cho có cơ sở vật chất tốt hơn quá
Vãi. T nói t ở hốc môn. Tự nhiên kêu kể củ chi bao nhiu di tích. Có liên quan ko. Vậy b kể tui nghe đi. Còn tôi nêu quan điểm bảo trẻ trâu. Sao biết hay vậy..... có cần gặp mặt để xem trẻ trâu như thế nào ko bạn
H hihi.... huy hiểm vãi ! Anh sợ em rồi , vậy ở hóc môn em biết những di tích lịch sử nào ? Đừng rủ anh ra đánh nhau nữa nhé !
Rủ ra nhậu tay đôi thì pác Thịnh chấp pác kia nửa đường.Nhìn cái bụng pác là biết rồi.Còn chơi tay đôi thì em cũng nằm kèo pác Thịnh luôn....kèo pác Thịnh gục trước.khakhakha
Chắc chắn mở luôn chứ sắp gì.Không mở là 1 đám IQ cao phá sản.Bởi vậy bằng mọi giá phải vay,phải mượn để làm.
Dạ nhà em cách ngã tư Dương Công Khi - Phan Văn hớn 100 mét anh.Em mua nhà ở đó để cuối tuần về ngủ cho yên tĩnh chứ em ít ở đó.Nhà em 4.5*16,năm ngoái em bán 500 rồi. Còn cái vụ rau cỏ,nài thuốc lá,phế liệu thì chắc đại ca ở trong nhà nên ko biết.Còn tại sao em biết thì....chuyện của em.
Có gì mà sợ a. E muốn biết xem tiêu chuẩn để a gọi ngkhac là trẻ trâu ntn thôi. Hay là cứ ai phản bác lại mình đều là trẻ trâu. Hay gặp ai a cũng chữi vậy. Còn hốc môn có di tích nào thì e biết chỉ có mổi cái Ngã 3 Giồng là gọi là khu di tích. Mà nó rộng bằng cái công viên. Còn lại đình chùa mà ở hốc môn 30 năm chưa thấy ai gọi là khu di tích. Còn a nói nhiều khu di tích quá ko lên được quận. A nghe ko thấy sai sao.
link:http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/tp-hcm-muon-quy-hoach-3-huyen-thanh-quan-3525958.html Thứ hai, 9/1/2017 | 19:35 GMT+7 TP HCM muốn quy hoạch 3 huyện thành quận Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng yêu cầu rà soát các huyện có tốc độ đô thị hóa quá nhanh là Bình Chánh, Nhà Bè và Hóc Môn theo hướng quy hoạch thành các quận. Ngày 9/1, đi thực tế tại Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) - 2 xã dân số cao nhất TP HCM - ông Đinh La Thăng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc rà soát lại huyện này và Nhà Bè, Hóc Môn theo hướng quy hoạch thành các quận. Theo người đứng đầu Thành ủy TP HCM, việc đề xuất sẽ phải qua thời gian dài, đúng trình tự thủ tục, đáp ứng các quy định về diện tích, dân số, kinh tế, văn hóa, xã hội... Do đó, trong khi chờ đợi, thành phố cần tính toán "xin cơ chế thí điểm" để quản lý như mô hình phường, đối với một số xã có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân số đông. Hiện, 2 xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B dân số lên đến 216.000 người, gần bằng nửa tỉnh Bắc Kạn. "Vì vậy phải có cơ chế quản lý hành chính phù hợp, nếu không cán bộ ở những xã như vậy khó lòng đảm đương toàn diện công việc", ông Thăng nói. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đi kiểm tra thực tế tại huyện Bình Chánh. Ảnh: H.P Trước đó, nhiều ý kiến cho rằng, xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B đông người, dân số cơ học tăng nhanh, diện tích rộng. Bên cạnh đó, các xã này có tốc độ thị hóa khá nhanh. Tình trạng này đã gây khó khăn cho công tác quản lý, trong đó xuất hiện nhiều vấn đề xã hội về môi trường, xây dựng, tai nạn giao thông… Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn - cựu Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh - cho rằng phải có cơ chế quản lý riêng cho huyện dân số lớn, đô thị hóa nhanh như Bình Chánh. Ông cho biết, năm 2012 từng chuẩn bị đề án xin nâng huyện lên thị xã nhưng vì nhiều lý do đã tạm gác lại. "Đây là thời điểm phải quyết liệt để có mô hình quản lý phù hợp cho Bình Chánh và các huyện có điều kiện tương tự", ông Tuấn nói. Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Lộc B Nguyễn Thanh Việt cho biết, xã hiện có hơn 100.000 hộ dân nên việc quản lý gặp khó khăn, đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy, ông kiến nghị thành phố cho áp dụng cơ chế quản lý phường đối với xã mình và Vĩnh Lộc A. Cũng tại cuộc họp, sau khi nắm được tình trạng xây dựng trái phép đang nhức nhối và số vụ vi phạm trong xây dựng ở Bình Chánh đang chiếm một nửa của TP HCM, ông Thăng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng phải tăng lực lượng thanh tra. "Tôi đề nghị anh Tuấn phải có giải pháp quyết liệt, đưa quân về giải quyết cho dứt điểm tình trạng này", ông Thăng chỉ đạo. Thiên Ngôn
Lên quận thì sẽ được một số ưu đãi hơn, giá đất cũng thay đổi luôn, gọi là chủ tịch quận dù sao cũng oai hơn chủ tịch huyện phải không. kekeke
có thể sẽ cắt 1 phần của các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè để thành lập quận mới, chứ về tổng thể toàn bộ huyện thì còn nhiều nơi kém phát triển, lên quận đối với khu vực đó chưa hợp lý, ví dụ lên quận thì sẽ cắt giảm chăm lo cho người nghèo, tăng thuếkinh doanh, thuế sử dụng đất ..., do đó nếu đánh đồng hết thì sẽ tội cho những khu vực còn thực sự nghèo. với lại đã là quận thì thường là quy hoạch không còn đất sản xuất nông nghiệp nữa, chuyển dần qua thương mại, dịch vụ, hoặc bèo cũng là khu công nghiệp, trong khi mấy huyện này còn nhiều đất sx nông nghiệp quá
Thôi ráng chờ, giống như đến khi nào bóng đá nam vn tham dự đc worldcup thì may ra, hi vọng 203x hoặc 205x chẳng hạn
Ngày nào cũng kẹt xe, ngập nước, triều cường....mấy ông lãnh đạo thành phố giải quyết vụ này cho ổn thì muốn lên Quận hay Huyện gì tùy mấy ông !
Ờ mình chỉ nghe ngã ba Giồng với lại 18 thôn vườn trầu (ko biết nằm ở đâu ),ngoài ra còn có di tích gì đâu. Công viên ngã ba Giồng chiều chiều cuối tuần ra hóng mát đã.
nay đọc báo không thấy nhắc đến HM http://congan.com.vn/tin-chinh/bi-t...n-quan-de-phuc-vu-nhan-dan-tot-hon_32238.html