Tìm kiếm bài viết theo id

KHỚP NỐI ĐĨA SERVO DGS, DGL CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Thảo luận trong 'Cần mua - Đổi đồ' bắt đầu bởi LAN HƯƠNG-MOTOR GIẢM TỐC, 19/11/22.

ID Topic : 9718691
  1. LAN HƯƠNG-MOTOR GIẢM TỐC Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    12/11/21
    Tuổi tham gia:
    2
    Bài viết:
    1
    Model khớp nối : DGS-27C, DGS-34C, DGS-40C, DGS-50C, DGS-65C

    DGL-27C, DGL-34C, DGL-40C, DGL-50C, DGL-65C

    Chất liệu : Hợp kim nhôm, thép

    Lỗ khoan trục min - max : 5mm - 28mm

    Đường kính khớp nối D : 27mm - 65mm

    Mô-men xoắn tối đa : 3N.m - 55N.m

    Tốc độ quay tối đa : 10000
    Khớp nối đĩa đàn hồi DGS, DGLcòn được gọi là khớp nối linh hoạt (có đĩa đệm), khớp nối trục, khớp nối nhôm

    Được chế tạo từ vật liệu hợp kim nhôm và thép, khớp nối linh hoạt DGS,DGL có cấu tạo gồm:

    - Các hub kim loại bằng nhôm

    - Ở giữa là tấm đĩa đệm thép (1 lớp, 2 lớp )

    - Khoá cố định với trục bằng vít lục giác

    Là dòng sản phẩm có thiết kế thông minh những chi tiết của khớp nối đàn hồi cho phép nó hấp thụ độ lệch tâm và độ lệch góc của phía động cơ và phía bị dẫn động, đồng thời nó cũng có thể được sử dụng để hấp thụ chấn động.KHỚP NỐI ĐĨA SERVO DGS, DGL CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT
     

Chia sẻ trang này