Tìm kiếm bài viết theo id

Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi HieuJavascript, 10/4/20.

ID Topic : 9472177
Ngày đăng:
10/4/20 lúc 12:34
  1. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Vợ chồng ‘trốn nhau’ để tránh ly hôn vì Covid-19
    NHẬT BẢNMột công ty tại Tokyo cung cấp các phòng nghỉ đầy đủ nội thất để làm “nơi trú ẩn” cho những người muốn tạm thoát khỏi ngột ngạt gia đình.


    Căn hộ được quảng cáo là để các cặp vợ chồng đang căng thẳng có khoảng thời gian xa cách nhau thay vì phải ở chung quá lâu khi thực hiện khuyến cáo ở nhà, rồi dẫn đến ly hôn.

    "Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi trước khi nghĩ đến chuyện 'ly hôn vì virus corona’", Kasoku có trụ sở tại Tokyo kêu gọi khách hàng và cho biết đây có thể là nơi để mọi người tìm một chút yên bình và yên tĩnh.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao
    Căn hộ được quảng cáo là ở trong khu vực yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi. Ảnh: AFP.

    Chính phủ Nhật Bản đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở 7 khu vực khi số ca nhiễm ở nước này đang tăng nhanh. Tính đến ngày 15/4, Nhật đã ghi nhận 8.100 ca nhiễm, 146 ca tử vong.

    Mặc dù các biện pháp kiểm soát dịch không bao gồm cấm ra ngoài, mọi người được yêu cầu tránh đi lại không cần thiết, trường học bị đóng cửa và nhiều người làm việc tại nhà.

    Các căn hộ được cho thuê với giá 4.400 yên (khoảng 40 USD) một ngày.

    Phát ngôn viên Kosuke Amano cho biết công ty đã có 20 khách hàng kể từ khi bắt đầu mở cửa từ ngày 3/4. Dịch vụ còn đi kèm với tư vấn ly hôn miễn phí 30 phút với một quan chức pháp lý.

    "Trong số khách hàng có một người vợ nói rằng cô ấy bỏ đi sau khi đánh nhau với chồng. Một người phụ nữ khác muốn có thời gian cho bản thân vì mệt mỏi khi phải chăm sóc con cái cả ngày do trường học đóng cửa và chồng làm việc tại nhà", Amano nói.

    "Chúng tôi không có dữ liệu chắc chắn cho thấy ly hôn đang gia tăng, nhưng báo chí đưa tin tỷ lệ ly hôn đang gia tăng ở Trung Quốc và ở Nga sau khi áp dụng lệnh phong tỏa. Vì vậy, chúng tôi nghĩ ra dịch vụ này", ông nói thêm.

    Dịch vụ của Kasoku thu hút cả những người đang đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng, bao gồm một phụ nữ chạy trốn vì bạo lực gia đình.

    Hashtag "corona-divorce" (ly hôn vì corona) đang trở thành xu hướng trên Twitter của Nhật Bản. Đài truyền hình NHK dành một phần của chương trình buổi sáng để cung cấp các mẹo tránh những thất vọng có thể kết thúc hôn nhân trong khi các cặp vợ chồng bị mắc kẹt trong các căn hộ thường chật chội.

    Mặc dù có dân số nữ trình độ học vấn cao, Nhật Bản xếp thứ 121 trên 153 quốc gia về Khoảng cách giới toàn cầu năm 2020, một chỉ số đo lường bình đẳng giới của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, chủ yếu là do ít phụ nữ trong lĩnh vực chính trị.

    Phụ nữ Nhật thường vẫn phải chịu trách nhiệm chính cho việc chăm sóc con và các công việc gia đình, ngay cả khi đi làm.
    Ánh Dương (Theo AFP)
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/4/20
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  2. 7800II Thành Viên Kim Cương

    giờ mà lão nào hục hặc với vợ thì lại béo cho lão cá mập thôi, có bao nhiêu là lão ấy hốt về hết
     
  3. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Chen lấn tại 'ATM gạo': 'Trầy vi tróc vảy' vì... tham


    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao


    Chen lấn tại ATM gạo

    Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy) là địa điểm đầu tiên tại Hà Nội được lắp đặt cây “ATM gạo” miễn phí của một nhà hảo tâm. Nghĩa cử cao đẹp đó được nhân rộng ra nhiều địa điểm khác, để mỗi ngày giúp cả nghìn người có miếng cơm, cái bánh trong thời dịch bệnh. Nhưng rồi chương trình “ATM gạo” tại Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân mới đi vào hoạt động được 3 ngày thì đã xuất hiện tình trạng người dân chen lấn, tranh giành nhau để nhận gạo. Lực lượng chức năng đã phải can thiệp để yêu cầu giãn cách, giữ gìn trật tự theo đúng quy định. Nhưng từng người, từng người vẫn bất chấp những khuyến cáo, giành nhau từng mét trên hàng. Điều kiện giãn cách không đủ 2m như quy định khiến Ban Tổ chức và chính quyền sở tại buộc phải dừng chương trình, trong khi kế hoạch phát gạo miễn phí còn cả nửa tháng nữa.

    Đại diện Ban Tổ chức tâm sự: Khi xây dựng kế hoạch và bắt đầu thực hiện hồ hởi bao nhiêu thì giờ chưng hửng bấy nhiêu. Để chiếc máy “ATM gạo” vận hành, ngoài những hỗ trợ quý giá của các "mạnh thường quân", còn là công sức của biết bao người, nhất là các bạn trẻ. Mỗi người mỗi việc, dù nhỏ thôi nhưng mang lại niềm vui cho bà con còn nghèo khổ vượt qua khó khăn. Trong khi gạo vẫn còn trong kho, hàng nghìn người vẫn cần hỗ trợ gạo cho bữa ăn hàng ngày nhưng rồi phải thu hẹp phạm vi thực hiện trong một ngày vì ý thức người dân.

    Trong khi đó, cuộc sống mùa dịch tuy có khó khăn nhưng nói chung mọi việc vẫn đang được kiểm soát. Chưa có người nghèo nào đang bị bỏ lại phía sau, chưa có cái chết thương tâm vì dịch bệnh. Chính quyền vẫn tận lực đưa ra các chính sách hỗ trợ người nghèo, nhiều nhà hảo tâm không ngừng xây dựng các chương trình giúp đỡ người yếu thế. Vì thế người dân vẫn có thể trật tự, giữ giãn cách 2m để lần lượt rút 3 kilogam gạo ở cây ATM mà không sợ hết, không sợ thiếu.

    Hiện nay, rất nhiều đơn vị đã tiến hành lắp đặt thêm các “ATM gạo” ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP, việc kiểm soát lòng tham của một số người cũng đã được tăng lên bằng các biện pháp: Quét nhận diện khuôn mặt qua máy tính, lưu dữ liệu qua chứng minh Nhân dân (để một người không đến nhận quá 1 lần/ngày)… Mặc dù đây là giải pháp kiểm soát chẳng ai muốn, có thể làm kéo dài thêm thời gian chờ đợi nhưng mỗi người thêm một chút lòng kiên nhẫn, thêm ý thức xếp hàng nơi đông người, đặc biệt là trong thời dịch bệnh sẽ khiến việc làm từ thiện của chương trình “ATM gạo” thêm phần ý nghĩa.

    Lan Ngọc
     
    Cá Mập chiên xù thích bài này.
  4. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Hàng nghìn người rồng rắn cả km, xếp hàng kín sân vận động chờ tới lượt đến ATM gạo

    17-04-2020 - 08:02 AM | Thời sự

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao
    Do sự cố chen lấn xô đẩy chờ phát gạo miễn phí cách đây 2 ngày và cây ATM Gạo bị tạm đóng cửa. Sau đó hàng nghìn người xếp hàng quy củ kéo dài cả km quanh sân bóng Nghĩa Tân để nhận tiêos cận ATM gạo.
    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1
    Chiều 14/4, cảnh tượng hàng trăm người dân ào vào nhà văn hoá phường Nghĩa Tân ( Cầu Giấy, Hà Nội) một cách mất trật tự đã làm ảnh hưởng rất đến công tác phát gạo miễn phí và đặc biệt là phòng chống dịch Covid19 tại đây.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 2
    Người dân không chịu nhường nhịn nhau, giành chỗ, chen lấn, không giữ được khoảng cách tối thiểu 2m khiến lực lượng chức năng phải vất vả để giữ trật tự.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 3
    Chính vì vậy, ngày 15/4, cây ATM Gạo tại đây đã phải tạm dừng hoạt động phát gạo miễn phí cho người khó khăn để sắp xếp, tổ chức lại một cách an toàn và chu đáo.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 4
    Sáng 16/4, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt từ rất sớm, tập trung kín tại sân vận động bên sườn nhà văn hoá phường Nghĩa Tân.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 5
    Người dân xếp hàng rồng rắn thành 7 hàng, mỗi hàng 40 người quang sân bóng kéo dài tới hơn nửa cây số.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 6
    Một số người có tuổi, tính trước việc phải chờ đợi khá lâu nên đã mang theo ghế để ngồi chờ đỡ mỏi chân.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 7
    Theo ghi nhận, riêng trong buổi sáng có khoảng hơn 2.000 lượt người đã xếp hàng.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 8
    Điều đáng mừng nhất là việc ai ai cũng có ý thức giữ khoảng cách an toàn 2m với người xung quanh, và không ai bị thiếu gạo mang về. Người không đảm bảo cự li ngay lập tức bị nhắc nhở, nếu không tuân thủ sẽ bị mời ra ngoài.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 9
















    Khác với những buổi phát gạo trước, người dân được hướng dẫn vào từ cổng phụ, xếp hàng từ sân vận động dẫn vào sườn sân chơi rồi vòng tới cổng chính để rửa tay khử trùng.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 10
    Sau đó mọi người lần lượt khai báo thông tin cá nhân bằng thẻ căn cước/chứng minh thư hoặc sổ hộ khẩu. Nhiều người có địa chỉ xa như Quận Long Biên, Hai Bà Trưng cũng cất công tới xin gạo.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 11
    Vào tới sân nhà văn hoá, người dân tiếp tục được tình nguyện viên chỉ dẫn đi theo hướng mũi tên qua các ô số như bàn cờ .

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 12
    Tính từ khi xếp hàng tới lúc lấy được gạo, mỗi người phải chờ ít nhất khoảng gần một tiếng đồng hồ. Người nào chủ động mang túi tới sẽ đong gạo bằng túi của mình qua cây ATM.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 13
    Để phát gạo được nhanh hơn và tránh để người dân chờ lâu, hàng trăm bao gạo được đong sẵn bằng bao giấy để phát cùng lúc với những người đến đong qua máy.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 14
    Mỗi bao gạo được đong khoảng 3kg, dù không nhiều nhưng sẽ giúp ích được hơn rất nhiều cho những người khó khăn, đủ dùng cho họ trong vài ngày.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 15
    Những người già, người khuyết tật được đội tình nguyện viên ưu tiên phát gạo trực tiếp mà không cần phải xếp hàng từ xa.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 16
    Cùng với điểm phát gạo giúp đỡ người khó khăn trong đại dịch Covid-19 tại nhà văn hoá phường Nghĩa Tân là nhiều cây ATM gạo khác địa bàn Tp Hà Nội như tại trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân, Trung tâm văn hóa, thể thao và thông tin quận Bắc Từ Liêm, tại Huế, Bình Định... đã giúp cho hàng chục nghìn người nghèo vượt qua quãng thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19.

    Theo Tiến Tuần - Thành Đạt
    Tổ Quốc - Link CafeF.vn

    Đọc bài viết, em có 1 suy nghĩ: Người dân ở Hà Nội nghèo quá.
    Quá nhiều người nghèo khó, thấy thương cho họ. Khi dịch xảy ra như vầy, mới thấy được còn quá nhiều người nghèo khó, và tự hỏi, "Tại sao không thấy chính quyền hỗ trợ thêm cho họ vượt qua khó khăn này". Ví dụ như: lập thêm điểm phát nhu yếu phẩm chẳng hạn.
    Và cũng có thêm tự hào: Người dân Sài Gòn "giàu" quá. Khi có chuyện xảy ra, cả Tp.HCM cùng chung tay hỗ trợ người cơ nhỡ, có rất nhiều điểm phát quà tự phát ở khắp nơi, người khó khăn có thêm nhiều cơ hội, không phải tập trung xếp hàng thế này.
     
  5. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Ôi cái NN này, nó thu của mình thì nhanh lắm mà kêu nó chi ra cực khó.
     
    HiepSiSiTinh and 7800II like this.
  6. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Nói lại, trong trường hợp này cũng khó trách cơ quan nhà nước, bởi, HN hiện đang là ổ dịch lớn nhất nước. Các cơ quan chính quyền đang tập trung dập dịch nên có thể lơ là chuyện khác.
    Lại nói, có vẻ như về việc thiện nguyện thì dân miền Nam nhạy cảm hơn. Khi có chuyện, người dân miền Nam ngay lập tức tự nguyện đứng ra hỗ trợ, làm thiện nguyện. Người miền Nam đã tự nghĩ ra rất nhiều cách để làm từ thiện.
    Ví dụ, khi vừa bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, có nhiều nhóm tự phát đã lập tức đi tìm những người cơ nhỡ và phát quà - lúc đó họ "vẫn ổn". Quá nhanh nhạy luôn. Và rồi ATM gạo ra đời cũng ở miền Nam, những thùng quà : "Ai khó khăn hãy lấy 1 phần..." cũng xuất hiện đầu tiên ở Tp.HCM,...
    Và đó là lý do vì sao em nói người miền Nam "giàu".
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/20
  7. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1
    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 2Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 3Em lang thang fb có mấy hội vui tươi lắm mấy bác, lão nào muốn kiếm thêm cũng đc, lão Hiếu java hên hên biết đâu kiếm đc vợ
     
  8. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    1. Xưa giờ như vậy rồi có phải mới đây đâu, mơ mà đòi nó chi ra, nó có chi ra cũng nhỏ giọt rồi thu lại cái khác đắp vô. Như mới trừ 1 ngày lương của nhân viên toàn quốc để có chi phí.

    2. Dân trong Nam làm từ thiện thật hơn dân ngoài Bắc. Vì ngoài Bắc sự chân thành là thứ vô cùng xa xỉ. Xa xỉ đến mức người Bắc họ đánh đồng sự chân thành = vô duyên.

    3. Khoảng 30 năm nữa sự hào phóng, lịch thiệp của người miền Nam sẽ biến mất vì đất đai thiên nhiên bị phá hủy trầm trọng, bắt đầu đói ăn chứ ko dư như trước.
     
    7800II thích bài này.
  9. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Bởi vậy từ năm 54 dân ngoài miền Bắc đã di cư vào nam sinh sống ...
    Ra cớ sự này rồi mà nhiều thằng còn đi xuất khẩu gạo ...
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/4/20
  10. 7800II Thành Viên Kim Cương

    chỉ cần so sánh với cách nay 20 năm trước thôi, lúc đó cứ mỗi hè về là em về nuôi tôm cho gia đình, hết đồ ăn mà chưa kịp đi mua thì vác chài qua hàng xóm ới 1 tiếng xin rồi muốn bắt bao nhiêu thì bắt, nhà ở vùng đó chả cần làm cửa...giờ thì khác nhiều rồi
     
  11. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Gia đình em vào những năm cuối 198x có mở quán cơm bình dân, nhớ những lúc khách đông, không đủ cơm bán. Bố em chạy qua nhà hàng xóm bê luôn nồi cơm của họ đang nấu ăn trưa về bán. Sau đó nấu vội nồi cơm để trả lại. Giờ thì nhà ai biết nhà đó.
    Mà cũng phải thôi, mặt tiền nhà giờ toàn cho thuê thôi, còn chủ nhà ở bên trong, ít đi ra ngoài giao tiếp.
    Gia đình hàng xóm em có 2 đứa con đang học cấp 1, tụi nhỏ thấy đám nhóc trong xóm chơi chung rất vui mà không dám ra chơi chung, bởi bố mẹ chúng cấm. Thấy tụi nó đứng trong nhà lấp ló nhìn ra mà tội nghiệp.
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  12. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Dân chúng tôi sợ đói hơn sợ dịch bác ạ

    Phó chủ tịch TP HCM: 'Người dân lơ là phòng chống dịch'

    UBND TP HCM yêu cầu các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra việc tập trung đông người, không đeo khẩu trang vì người dân bắt đầu chủ quan, lơ là chống dịch.


    Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của TP HCM chiều 17/4, Phó chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu cho biết, sau hai tuần thực hiện cách ly xã hội, người dân đã lơ là các quy định.

    Các quán cà phê nhỏ đã bán lại, 5-7 người tụ tập, xuất hiện các nhóm nhậu tự phát ven đường, các chợ truyền thống tập trung đông người, giữ không đúng khoảng cách 2 m, nhiều người đi bộ tập thể dục không đeo khẩu trang...

    "Thành phố đã có quá trình phòng chống dịch tốt, nếu đoạn cuối lơ sẽ phá vỡ hết thành quả thời gian qua", ông Châu nói, đồng thời yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm.

    Phó chủ tịch phụ trách nội chính của TP HCM cũng đề cập tình trạng tai nạn giao thông thời gian qua tăng, trong khi đường vắng vì người dân ở nhà phòng chống dịch, đồng thời Nghị định 100 về tăng mức xử phạt đã được áp dụng. Một số địa phương tái diễn việc đua xe trái phép. Từ đó, ông Châu đề nghị công an thành phố và các quận huyện phải sớm phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

    Trong khi đó, Phó chủ tịch thường trực Lê Thanh Liêm giao Sở Công thương phối hợp các đơn vị tổ chức kiểm tra bất thường việc chấp hành Chỉ thị 16 và quy định phòng chống dịch của UBND thành phố tại các siêu thị, chợ đầu mối và trung tâm thương mại lớn.

    Sở Xây dựng sớm kiểm tra việc nhiều người tập trung ở các công viên để tập thể dục không đảm bảo khoảng cách an toàn, vì thành phố đã nhận được nhiều phản ánh về việc không chấp hành quy định phòng chống dịch.

    "TP HCM là một trong 12 tỉnh thành có nguy cơ cao về lây lan dịch bệnh. Chúng ta giữ được kết quả như vừa qua là rất mừng nhưng chỉ cần lơ là sẽ rất nguy hiểm, coi như muối bỏ biển", ông Liêm nói.

    Yêu cầu các sở ngành xây dựng bộ tiêu chí an toàn theo từng lĩnh vực, ông Liêm cho rằng, dịch bệnh phức tạp, khả năng thành phố sẽ áp dụng Chỉ thị 16 đến hết tháng 4 nên phải có sự chuẩn bị lâu dài. "Kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng thành phố phải phát triển kinh tế - xã hội. Đưa ra bộ tiêu chí an toàn không phải gây khó khăn mà để các cơ sở kinh doanh hoạt động dễ hơn trong tình hình dịch bệnh", ông Liêm lưu ý.

    TP HCM ghi nhận 54 ca nhiễm nCoV, hiện chỉ còn 8 ca điều trị. Bệnh nhân 91 - phi công người Anh, dù phải thở máy nhưng không sốt, tình trạng rối loạn đông máu được kiểm soát. Các bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định.

    Hai trường hợp nghi ngờ nhiễm nCoV đang chờ kết quả xét nghiệm; 129 người đang được theo dõi tại các khu cách ly tập trung của thành phố và quận huyện; 183 người cách ly tại nhà và các khu lưu trú.

    Covid-19 tại Việt Nam
    Cập nhật: 14:30, 16/4|Nguồn: Bộ Y Tế

    Nhiễm Khỏi
    Hà Nội 132 93
    TP Hồ Chí Minh 55 46
    Vĩnh Phúc 12 11
    Ninh Bình 13 3
    Bình Thuận 9 9
    Quảng Ninh 7 2
    Đà Nẵng 6 6
    Đồng Tháp 4 4
    Thừa Thiên Huế 4 4
    Hà Tĩnh 4 1
    Bắc Giang 4
    Hà Nam 4 3
    Thanh Hóa 3 1
    Bạc Liêu 3 1
    Tây Ninh 3 2
    Quảng Nam 3 1
    Trà Vinh 3 3
    Lào Cai 2
    Ninh Thuận 2 2
    Cần Thơ 2 2
    Khánh Hòa 1 1
    Hải Dương 1 1
    Bắc Ninh 1 1
    Bến Tre 1 1
    Lai Châu 1
    Đồng Nai 1
    Hà Giang 1

    268Nhiễm
    70Đang điều trị
    198Khỏi
    Hữu Công
     
    7800II and Cá Mập chiên xù like this.
  13. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Biểu tình đòi tái mở cửa ở Mỹ
    Hàng trăm người tập trung trước cơ quan lập pháp ở bang Michigan, Kentucky và Bắc Carolina, phản đối kéo dài lệnh phong toả, yêu cầu chính quyền tái mở cửa.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao
    Người biểu tình tranh cãi với một cảnh sát khi tập trung tại bãi đỗ xe gần cơ quan lập pháp bang Bắc Carolina tại thành phố Raleigh hôm 14/4. Họ cầm những tấm biển có dòng chữ "Tái mở cửa Bắc Carolina", "Nếu bạn sợ bị bệnh thì hãy ở nhà".

    Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 667.000 ca nhiễm và gần 33.000 người chết.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1
    Nhóm người trên yêu cầu chính quyền tái mở cửa nền kinh tế bang trước ngày 29/4. "Nhiều người sẽ chết vì cách ly hơn là vì virus", một biểu ngữ của nhóm biểu tình viết.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 2
    Một phụ nữ bị cảnh sát Raleigh bắt vì từ chối rời khỏi bãi đỗ xe trên.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 3
    Cuộc biểu tình phản đối kéo dài lệnh phong toả cũng diễn ra ở bang Michigan hôm 15/4, trong đó những người ủng hộ Liên minh Bảo thủ Michigan tụ tập trước cơ quan lập pháp ở thành phố Lansing, mang theo khẩu hiệu lớn "Đoàn kết với Trump".

    Tổng thống Mỹ hôm 13/4 tuyên bố có "thẩm quyền tuyệt đối" trong việc mở cửa đất nước trở lại để khôi phục nền kinh tế. Tuy nhiên, trước phản ứng quyết liệt từ liên minh thống đốc, ông cho hay sẽ để các bang tự quyết định về cách thức và thời điểm mở cửa trở lại, dựa trên tình hình thực tế từng nơi.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 4
    Một người biểu tình ở Lansing đứng lên ôtô dán biểu ngữ "Buông tha cho các công dân của chúng ta" và phất lá cờ có khẩu hiệu "Giữ nước Mỹ vĩ đại" của Trump.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 5
    Trong khi hầu hết người biểu tình ở trong xe, nhiều người đã xuống đường, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Trong ảnh, một bé trai cùng bố kêu gọi "chấm dứt phong toả, ngừng sợ hãi" ở Lansing.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 6
    Một nhóm người mang theo súng tụ tập trước toà nhà lập pháp bang ở Lansing. Họ cầm biểu ngữ phản đối nữ Thống đốc Gretchen Whitmer, người tuần trước ký lệnh kéo dài phong toả, yêu cầu người dân tiếp tục ở nhà để hạn chế nCoV lây lan, cấm họ thăm viếng bạn bè, người thân, đến các khu nghỉ dưỡng hay mua sắm những vật dụng không cần thiết.

    Phe Cộng hoà chỉ trích lệnh cấm trên của bà Whitmer đã đi quá xa, trong đó lãnh đạo phe đa số ở thượng viện Mike Shirkey cáo buộc thống đốc Michigan "phá hủy sức khỏe của chúng ta bằng việc triệt tiêu kế sinh nhai". Những người khác cho rằng các quận ở vùng nông thôn nên được miễn trừ khỏi các hạn chế.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 7
    Cuộc biểu tình của gần 1.000 người ủng hộ Liên minh Bảo thủ Michigan đã gây ra cảnh tắc nghẽn kéo dài ở trung tâm Lansing và cản trở lối vào của một cơ sở xét nghiệm nCoV.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 8
    Tại bang Kentucky, hôm 15/4, hàng trăm người cũng tụ tập với quốc kỳ và biểu ngữ bên ngoài cơ quan lập pháp ở thành phố Frankfort, phản đối các yêu cầu giãn cách xã hội và đóng cửa cơ sở kinh doanh của Thống đốc Andy Beshear.

    Ông Beshear hôm 16/4 cho biết Kentucky có thể dần dần mở cửa lại vào "tháng 5 hoặc tháng 6", nhưng thêm rằng thậm chí khi đó, cuộc sống cũng không thể trở lại bình thường như cũ. Ông cũng cho hay bang Kentucky bị hạn chế về trang thiết bị bảo hộ và năng lực xét nghiệm.

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 9
    "Doanh nghiệp của chúng tôi trả hoá đơn cho các bạn. Hãy mở cửa lại Kentucky", một người cầm biểu ngữ viết.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã công bố hướng dẫn tái khởi động nền kinh tế sau một thời gian ngưng trệ vì Covid-19 và cho rằng các bang nên mở cửa từng bước để người dân trở lại làm việc.

    Ảnh: Reuters, AFP
    Theo VNExpress.net

    Không hiểu mấy người biểu tình ở Mỹ này là đại diện cho số đông hay là thiểu số nhỉ? Ý thức và cả kiến thức của mấy người dân Mỹ này cao thật.
     
  14. Cá Mập chiên xù Thành Viên Kim Cương

    Dân Mỹ vốn luôn vỗ ngực là xứ sở thiên đường về tự do,nên mọi sự cấm đoán đều là...vi phạm nhân quyền.Nay bị phong tỏa,ảnh hưởng đến tự do cá nhân nên họ bức xúc mà quên béng đi hiểm họa chết người của đại dịch.Chính vì thế,số nạn nhân tử vong của Mỹ giờ đứng top TG.
     
    7800II, HiepSiSiTinh and ruaden4 like this.
  15. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Em bắt đầu phục trước dự đoán của ông Trùm rồi: dự đoán số người chết tại Mỹ từ 100K-200K. Với cái đà này, e là còn cao hơn số đó quá.
    Đòi tự do đi làm lại, nhưng các nước đóng cửa hết thì sao xuất khẩu hay nhập khẩu? Kinh tế Mỹ phụ thuộc vào các ngành dịch vụ là chủ yếu, chả lẽ giờ đi làm lại chỉ để tự phục vụ cho chính họ (gọi là tự sướng)?
    Trong trường hợp mùa dịch như hiện nay, VN mình không được "tự do" như Mỹ nhưng an toàn hơn Mỹ rồi. Bà chị em làm điều dưỡng ở Mỹ, bữa trước, nhà em có hỏi thăm bả, nói bả đeo khẩu trang khi ra đường. Bà chị em vẫn cứ nói: "Có bệnh đâu mà đeo. Chỉ những người có bệnh mới phải đeo khẩu trang". 1 người bác khác của em, ổng cũng sợ bệnh và lo trước nên nhờ VN gửi khẩu trang qua. Khi nhận được, ổng vẫn không đeo bởi: "Giờ này mà đeo khẩu trang ra đường là bị kì thị. Khi nào dân Mỹ đeo khẩu trang thì mình đeo". Cũng may là ông này đoán trước sẽ có dịch nên đã trữ sẵn lương thực trong nhà rồi, đủ dùng cho cả năm luôn, nên rất hạn chế ra ngoài.
     
  16. choixongjong Thành Viên Vàng

    Ờ, đúng nghĩa "freedom or death".
    Nội cái tụ tập biểu tình zầy thì đủ chết rùi Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 10
     
  17. ruaden4 Thành Viên Bạch Kim

    Dân Mỹ biểu tình, miệng thì nói ko tin về dịch CoVID trong khi ... trang bị từ đầu đến chân:
    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1

    Có ai mua giúp ngoại mấy viên pin không? Thời cách ly, ngoại rất thiếu...
    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 2
     
  18. choixongjong Thành Viên Vàng

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao

    Ờ, cái này để về hỏi ông ngoại có...hứng thú không
    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao - 1
     
  19. HiepSiSiTinh Thành Viên Kim Cương

    Lao động tự do , làm việc thời vụ xác định sao
    Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một người vô gia cư tại Miami, Florida, Mỹ ngày 17/4. Ảnh: AFP.
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    Cái gì cũng có 2 mặt, đc cái này mất cái kia thôi, em mệt mỏi với cái vụ cách ly này lắm rồi, hy vọng sau tuần này ko có ca nào phát sinh nữa và lệnh cách ly đc dỡ bỏ, chứ sáng sớm 6g và tối 20g mới về tới nhà vì phải đi tuần tra nhắc nhở người dân ko tụ tập, ko đeo khẩu trang, cửa hàng ko thiết yếu phải tạm ngưng..., em mệt thật sự luôn.
    Có điều phải nhìn nhận là nhờ cách ly, các quán xá, tụ điểm ko hoạt động làm giảm nguy cơ nhiễm bệnh rất nhiều, giờ trong nam mình ổn ổn rồi thì nên mở dần dần hoặc nới lỏng các điều kiện để hoạt động trở lại, đầu tóc giờ như con nhím mà ko đi hớt đc, ngày nghỉ cũng ko về quê đc
     
    Cá Mập chiên xù and ruaden4 like this.

Chia sẻ trang này