Tìm kiếm bài viết theo id

Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi kzam, 30/9/16.

ID Topic : 8604995
Ngày đăng:
30/9/16 lúc 09:49
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    28/2/09
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,909
    Đây là bài viết đăng trên mương 14,tuy nhiên lối sống kiểu phượt trải nghiệm hiện đang được nhiều thanh niên nước ngoài đang theo,mà thường ta gọi họ là tây ba lô.Người Việt cũng dần dần theo lối sống đó.Theo các anh chị em sống như thế này có thích ko?



    Tại sao giới trẻ bây giờ chẳng còn thích mua nhà, mua xe nữa?
    00:03:00 26/09/2016
    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ
    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 1Thời buổi này, nhà đẹp xe sang đối với giới trẻ chẳng còn là thước đo của sự thành công nữa. Số lượng người trẻ không thích mua nhà mua xe ngày càng tăng cao.[/paste:font]

    Định nghĩa một người thành công trong mắt thế hệ ông bà, cha mẹ là gì?

    Là nhà lầu, xe hơi, có của ăn của để, có nhiều nhà, nhiều đất, nhiều thứ để "người ta nhìn thấy mà người mộ". Nói chung, thành công theo quan niệm của thế hệ trước là phải có tài sản tích trữ về hiện vật, có thể sờ nắn, quy đổi ra tiền.

    Còn ở thế hệ mới bây giờ, thế hệ bản lề "Millenniums" không nghĩ thế. Hiếm khi họ mua nhà đắt tiền, lại càng ít mua xe hơi sang trọng lung linh. Thực tế họ chẳng mua gì đắt tiền nữa. Ở Mỹ, những người trẻ tuổi dưới 35 đang được gọi là "thế hệ đi thuê". Họ thuê, chứ chẳng thèm mua đứt làm gì.

    Và họ có cái lý của họ.

    Tại sao lại thế?

    Một số nhà xã hội học nói rằng thế hệ trẻ bây giờ đã phải trải qua nhiều giai đoạn khủng hoảng kinh tế, thế nên người ta dần sợ những khoản nợ dai dẳng. Chẳng ai còn dám liều bỏ ra số tiền lớn để rồi chông chênh trong việc lấy lại từng đồng.

    Nhưng đây không phải là yếu tố quan trọng. Quan trọng nhất ở đây là, thế hệ trẻ hiện tại có nhiều giá trị để theo đuổi hơn so với cha mẹ mình. Họ tôn sùng nhiều yếu tố phi vật chất chứ không đơn giản chỉ những gì họ thấy được, sờ được, chụp ảnh được.

    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 2


    Đối với người trẻ bây giờ, định nghĩa thành công rất khác:

    - Người thành công không đi mua bất động sản, họ đi thuê.

    - Nếu bạn muốn trở thành người thành công, hãy đầu tư vào những trải nghiệm như du lịch, thể thao mạo hiểm, xây dựng dự án khởi nghiệp.

    Mấu chốt ở đây là, người ta bây giờ không cần thiết phải thịnh vượng, lắm tiền nhiều của, cuộc sống ổn định. Người ta thích có cuộc sống thoải mái với thời gian biểu bất tuân, độc lập tài chính và chu du đây đó tận hưởng trải nghiệm.

    Tức là, người ta giờ đây không còn nhiều hứng thú với vật chất nữa

    Lý do đơn giản lắm.

    Tại sao lại phải mua xe hơi trong khi bạn có thể đi taxi? Đi Taxi gần như là đi xe riêng, đã thế lại còn có tài xế, chẳng phải đụng tay đụng chân đạp thắng, bẻ vô lăng làm gì cho mệt mỏi. Mà nhất là rất rẻ, không cần đổ xăng, không cần bảo dưỡng, không cần đăng ký, cũng chẳng cần sửa chữa.

    Tại sao lại phải bỏ ra cả đống tiền để mua lấy ngôi nhà to đẹp ở một địa điểm du lịch nào đó, chỉ để mỗi năm một hai dịp ghé qua tận hưởng? Thà lên Airbnb, chọn lấy bất cứ ngôi nhà đẹp đẽ nào ở bất cứ đâu trên thế giới, bỏ ít tiền ra thuê, ngủ nghỉ vài ngày có phải là tiết kiệm được bao nhiêu không?

    Chẳng cần thiết phải bỏ tiền ra trói buộc mình ở một quốc gia nhất định, hay quận huyện nhạt nhẽo nào.

    Bạn đâu có biết được mình sẽ ở đó trong bao lâu?

    Nhỡ đâu trong vài năm tới, bạn sẽ nhảy việc, đến làm ở một địa phương nào khác thì sao. Lúc ấy người đi thuê nhà mới là có lợi, vì chẳng có cái gì rằng buộc bạn lại nơi ở cũ cả.

    Trong vài nghiên cứu của Forbes, chu kỳ nhảy việc của người trẻ thế hệ mới là khoảng 3 năm một lần. Đấy, thuê nhà là thượng sách.

    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 3


    Lý tưởng "phải có trong tay thứ gì đó" đã có vẻ lỗi thời

    Trong vòng 1 thập kỷ qua, đã có nhiều nghiên cứu tâm lý được tiến hành. Các nhà tâm lý học đã chứng minh được rằng việc đầu tư tiền của vào các trải nghiệm mới sẽ mang lại nhiều lợi ích về khía cạnh cảm giác sống hạnh phúc, thỏa mãn hơn so với việc cứ tò tò đi mua nhiều đồ đạc mới.

    Trải nghiệm mới, niềm vui mới, chứ không phải lúc nào cũng là "vui như một đứa trẻ được mua đồ mới" nữa.

    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 4


    Các trải nghiệm đưa chúng ta xích lại gần nhau

    Yếu tố cấu thành một xã hội hoàn hảo chính là sự tương tác, những mối quan hệ giữa người với người, dù muốn hay không. Khoa học đã chứng minh rồi, càng giao tiếp, càng nói chuyện nhiều, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc.

    Nhưng cái chính, nói về cái gì, nói những cái gì mới làm người ta xích lại gần nhau, rồi được vui, rồi trở nên hạnh phúc?

    Người ta thích nghe về những gì người ta chưa biết. Trải nghiệm của bạn chính là cái mà người ta muốn biết, muốn cảm nhận, làm người ta muốn hiểu bạn hơn. Chắc chắn, so với việc bạn mua được bao nhiêu căn nhà thì người ta thích nghe về những tháng ngày điên dại của bạn ở một nơi kỳ quái nào đó hơn chứ. Dù gì thì ganh tỵ vẫn là bản chất rất người, thế nên muốn xích lại gần nhau thì đừng làm nhau ganh tức.

    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 5


    Trong nghiên cứu của James Hamblin, một nhà bình luận báo chí có nói rằng: "Con người không thích nghe về chuyện người khác có bao nhiêu nhà, có bao nhiêu tiền, có mấy cái xe đâu, nhưng mà người ta lại thích nghe bạn kể về trải nghiệm khi xem một bộ phim nào đó cơ".

    Hãy nên nhớ rằng, kể cả một trải nghiệm tồi cũng sẽ trở thành một câu chuyện hay. Còn một cái xe sang thì không.

    Lắm tiền lắm của thì nhiều lo toan, các cụ cũng bảo thế

    Với những tài sản mà chúng ta có, nhất là khi nó mang giá trị cực lớn, sẽ làm con người ta sinh cảm giá lo ngại về chúng, sợ rơi sợ vỡ, sợ mất, sợ ai cầm nhầm, sợ đủ thứ.

    Giả sử bạn mua cái xe hơi đi. Cứ mỗi khi có tiếng động phía ngoài xe, bạn sẽ lại giật mình thon thót.

    Giả sử bạn có căn nhà đẹp, nội thất đắt tiền đi. Bạn sẽ ngày ngày lo lắng không biết nhà mình có bị cướp để ý hay không, trẻ con trong nhà có làm hỏng đồ không, chó mèo có phóng uế bậy bạ làm nhà cửa bốc mùi hay không.

    Thời gian sẽ phá hủy những chiếc xe, từng tấm ván lát sàn, từng chiếc TV đắt tiền theo nhiều cách khác nhau. Nhưng chẳng có trải nghiệm nào là phai tàn theo thời gian hết.

    Quan trọng nhất, thời thế thay đổi thì giá thành cũng đổi thay

    Nói đơn giản, iPhone 7 mới chính thức ra mắt được chục ngày, nhưng bạn sẽ không vồ vập mua ngay. Bạn đợi một thời gian nữa, sau khi cơn sốt hạ nhiệt, bạn sẽ cầm tiền đi mua iPhone 4, lúc ấy có giá rẻ đến kinh người. Chỉ mới vài năm trước, chiếc điện thoại ấy từng tốn cả một gia tài.

    Bố mẹ, ông bà ở thế hệ cũ không có nhiều cơ hội để đi đây đi đó như thế hệ trẻ bây giờ. Vậy nên họ rất khó để hiểu thấu niềm vui khi được bôn ba ở vùng đất mới (như hầu hết chúng ta hiện nay). Họ cũng chẳng có cơ hội để tự thành lập công ty, theo đuổi dự án kinh doanh mới. Bởi vậy, họ dồn tiền của vào xe cộ, nhà đất, những thứ vật chất để lại cho con cháu sau này.

    Chúng ta thì không. Chúng ta thừa biết bất cứ thứ gì thuộc về vật chất đều cũng sẽ hao mòn, giảm giá trị theo thời gian. Chúng ta biết phải đầu tư vào cái gì luôn sinh lời, mà lại không mất đi sau vài năm hay vài thập kỷ: kinh nghiệm sống.

    Lối sống trải nghiệm,hưởng thụ - 6
    Còn trẻ thì nên trải nghiệm, thay vì héo mòn tâm hồn để tích cóp từng xu mua nhà mua xe.

    Thứ chẳng bao giờ mua được, cũng không ai đánh cắp được từ bạn, cũng chẳng hao mòn theo thời gian, cũng không làm bạn lo lắng là gì?

    Chính là trải nghiệm sống, kinh nghiệm sống, cách làm người.
    Theo Lương Hồng Phúc / Trí Thức Trẻ
     
    ti1188 thích bài này.
  2. Mr.Karamello Thành Viên Cấp 6

    Lối sống hưởng thụ cái gì, cái này ở các nước phát triển cao, phúc lợi xã hội siêu tốt như Thụy Sĩ , Thụy Điển mới áp dụng dc nhé. Ở VN sống chạy ăn từng bữa (do hầu hết thu nhập dùng để mua lương thực) bắt buộc họ phải có thói quen thắt lưng buộc bụng, mai này giầu cũng duy trì nói quen này, nhất là người miền Trung, Bắc.

    -Nhất là đàn ông phải có tiền, đàn ông phải mua nhà, đàn ông phải lấy vợ. Không làm được, VỨT.
     
    kzam and duchoavn like this.
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    Phải tính theo bạn ra đời ở quốc gia nào nữa.

    Nếu như ra đời ở mấy nước Đông Âu hay Brunei, Arab thì bạn méo cần phải đi làm, bạn làm gì cũng dc.

    Nhưng sinh ra ở VN mà mang lối tư duy đó thì quả là tu duy của bọn làm biếng và ăn bám
     
    kzam thích bài này.
  4. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    Ở VN, Chiếc Camry, dừng lại ở cửa quán bar thằng bảo vệ quán chạy lại mở cửa, chiếc BMW, thằng bảo vệ chạy lại mở cửa xe, cúi chào dạ thưa. Chiếc Lamboghini 2,3 thằng bảo vệ bu lại. Chiếc taxi, tự mở cửa đi vô
    Bỏ 1 núi tiền ra mua nhà, muốn trang trí kiểu nào cũng được, thậm chí xấu quá đập đi xây lại, hàng tháng không phải đóng tiến nhà, tiền điện, nước theo giá nhà nước 1 vài năm sau bán lại vẫn là 1 núi tiến (có khi thêm 1 qảu đồi nữa) còn nhà thuê, xấu cũng phải ở (ko thích dọn đi) hàng tháng trả 1 mớ tiền thuê nhà, điện nước tính giá nóc. Khi bước ra khỏi nhà thì trên răng dưới.... bình xăng.
     
    kzam and duchoavn like this.
  5. kzam Thành Viên Cấp 6

    Ở đây có Việt kiều ko nhỉ?
    Theo mình nghĩ thì thâm tâm người Mỹ nào cũng muốn mua nhà,nhưng vì nhà có giá trị lớn,mỗi khi mua phải è đầu ra trả nợ nên hầu như là đi thuê nhà.
    Mục đích của bài viết này là người trẻ làm bao nhiêu thì tiêu bấy nhiêu và ko cần tài sản nào làm cột mốc.
    @MoZart : Ngay cả ở Mỹ hay các nước khác có trợ cấp,có những người kiểu như là không nhà cửa và sống hẳn trên xe van,đi lòng vòng từ bang này sang bang khác và sống dựa vào trợ cấp hoặc việc lặt vặt.Đa phần công việc của họ không cố định,chi tiêu đều dè xẻn nói chúng ko kém người vô gia cư là mấy.
    Những người đi làm cố định,nộp thuế cho quốc gia thì không thích những người này,họ cho rằng chỉ giúp đỡ tạm thời để đi kiếm việc khác,nhưng có những người sống như vậy từ ngày này sang ngày khác thì cũng giống như ăn bám vậy.
    .
    Không đề cập đến các thanh niên dựa hơi bố mẹ.Còn đối với phương tây họ có kiểu sống rất hay,thỉnh thoảng họ chuyển cả nhà sang 1 vùng khác ở 1-2 tháng nghỉ ngơi rồi về nhà (1 người bạn Hà Lan kể với mình như thế,nhưng 2 vợ chồng có việc làm,nhà cửa ổn định).
     
  6. dungcj Super Moderator Thành viên BQT Super Moderator

    Chú này sai
    Nước nào cũng có nhiều tầng lớp và nhiều giai cấp... dù tốt đẹp hay tự sướng gom thành 1 cục nhưng thực tế khác... mình thuộc đẳng cấp nào trong XH thì chơi theo đẳng cấp ấy... đừng đứng núi này trông núi kia là được... giang hồ gọi nôm na có nhiêu chơi bấy nhiêu

    Sài gòn bây giờ đại bộ phận ai cũng giầu có, miếng ăn cái mặc không còn là vấn đề với đa đại quần chúng Sài Gòn, mà giờ họ đều hưởng thụ đòi ăn ngon mặc đẹp nhé... theo mình 50% dân sài gòn đều có thể muốn phượt ở đâu thì phượt... nhưng đa phần họ chưa thích hay làm biếng thôi và cách tốt nhất giờ là họ phượt trong bàn nhậu hay phượt hotel nhanh gọn lẹ
     
    kzam thích bài này.
  7. datnn Thành Viên Cấp 4

    Các bạn hiểu "hưởng thụ" theo kiểu VN là sai lệch nội dung bài viết rồi.
    Thích thì bán hết tài sản, vác ba lô lên đi. Đi đến đâu hết tiền thì kiếm việc làm để có tiền đi tiếp. Hay công ăn việc làm đang ngon lành lại bỏ ngang theo một tổ chức từ thiện nào đó qua châu phi giúp trẻ nghèo! Đó là trải nghiệm và "hưởng thụ" của họ chứ đâu phải "hưởng thụ" là quần áo xông xênh ngựa xe rỡ ràng!

     
    kzam thích bài này.
  8. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đúng rồi! Ý là giờ họ sống vì bản thân,hưởng những cái mà tuổi trẻ đáng nên hưởng vậy thôi.
    Cơ mà ở có ai ở đây dám nghỉ việc rồi lang thang nước này nước khác như Huyền Chip chẳng hạn.Tất nhiên là khi tổng kết lại thì chả có đồng rách nào trong tay ngoại trừ 1 kho trải nghiệm mà những người khác ko có được.Hehehe

    Nghĩa rằng họ cũng tạm bỏ mối liên kết gia đình,đoạn này đúng với người phương Tây.Khi đủ 18t và quyết định cuộc sống của mình,họ tạm thời ko có trách nhiệm với gia đình lớn,ko phải nuôi ba mẹ,anh em...
     
  9. Harry_nhat Thành Viên Cấp 6

    Nói chung ăn chơi quá cũng chết mà ki bo quá thì cũng thiệt thòi,dung hoà là tốt nhất
     

Chia sẻ trang này