Tìm kiếm bài viết theo id

Luân xa !

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi actmetta, 27/12/08.

ID Topic : 653155
Ngày đăng:
27/12/08 lúc 10:49
  1. actmetta Thành Viên Cấp 1

    Tham gia ngày:
    2/5/08
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    186
    Chào các bạn mình là chủ của topic "tìm người có đôi mắt giống mình" nay mình xin làm 1 topic mới để kể cho các bạn nghe tiếp theo câu chuyện của ông mình.
    Các bạn nào nếu ở khu vực Biên hoà-chợ Bến Gổ phường Long bình tân chắc chắn sẽ nghe tiếng ông mình , ông tên là ông Ba Chia.Lúc mình còn nhỏ , tầm 15 năm về trước , khi mình về thăm ông , thấy trước sân nhà lúc nào củng có rất nhiều người ngồi ngoài sân để đợi ông chữa bệnh, lúc đó thấy ông xoa xoa hai tay rồi áp vào nơi đau của người bệnh.Sau này khi đọc quyển "Nhân điện-Những phát hiện và ứng dụng" mình mới biết là năm xưa ông mình đã dùng nhân điện để chữa mọi người.
    Sau 1 ngày chữa ông thường mệt lắm, và phải ngồi thiền để lấy lại năng lượng.Vì tò mò nên mình đã xin ông dạy cho và mình đã giống như mình đã kể ở topic trước.
    Mình không biết ông đã khai được mấy luân xa, nhưng ông có nói với mình, là ông có thể thoát xác để đi , bỏ kiếp này nhưng biết mình còn nợ con cháu , và còn nghiệp nên không thể đi,thời gian đó mình được nghe ông kể nhiều điều lắm các bạn à..Ông kể ông có thể xuất hồn đi chu du khắp thế giới này.giống như 1 bậc thánh.ông còn bảo 20 năm trước khi ông lần đầu tiên xuât hồn đi, thì mảnh xương sọ trên đỉnh đầu bị lủng 1 lổ nhỏ ( mình đã sờ vào và thấy mềm lắm) , rồi hồn đi ra, mà cứ đi lòng vòng trước sân, không đi xa được , từ từ công phu thiền tăng cao , ông dùng nhân điện của mình đẩy thần thức đi xa càng xa..Lúc đó mình đã tập theo ông, ông còn dặn , con không được đi wá 3 tiếng , nếu không xác con sẻ bị cứng lại, và tệ hơn là ma quỷ sẽ cướp xác mình.vì khi đó hồn mình không còn.
    lúc đương thời năng lượng mạnh nhất của ông , ông không cần người bệnh tới nhà, nếu họ đi không được , ông thiền và điều khiển nhân điện khiến nó đến mà chữa bệnh.Ông còn nói thêm ông thường thiền định và đàm đạo với 1 người tên là Lương Sĩ Hằng (theo mình nhớ là sư phụ của ông-mà không biết ông này là ai ) để trao đổi việc tu tập, họ thiền định vào trao đổi chứ không gặp mặt..
    khi mình tu tập 1 thời gian, ông bảo , xung quang cơ thể mình đã có 1 luồng điện bao quanh rồi đó, còn yếu lắm, không làm được gì hết, ông bảo ráng tập thêm..ông còn nói các bậc chân tu và La hán, bao quanh họ là hào quang và ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy.nhất la cac bậc chân tu, hào quang trên đầu là vô cùng mạnh mẻ, các ban nhìn tranh Phật là thấy hết vị nào củng có hào quang.
    Tầm 10 năm sau thì ông mình mất.ông sống khoảng 88 tuổi.
    Mình tiếc nhất 1 điều là 1 cái ông chép lại cho mình mà mình đã đánh mất đó là bảng "Huyệt Nhâm thần" nó là 1 loại huyệt đạo, nó không cố định mà chạy khắp cơ thể , mọi ngày 1 nơi, nếu tác động mạnh vào huyệt đó là chết tức khắc, các bác con nhà vỏ , nếu thâm sâu ai củng biết huyệt này, và luôn tránh cái Nhâm thần huyệt này, nếu đánh trúng sẻ chết người.
    bác nào nhớ, chỉ em lại nha, vì em đã đọc rồi rất nguy hiểm, có 1 ngày nó nằm ở nứu răng, em không nhớ , nhổ răng là nguy hiểm lắm.
    Còn cái chết của ông chắc em không dám post, vì nó là wá khứ rồi, chỉ mong mọi người đừng tập luân xa khi không có ai chỉ..rất nguy hiểm .vì khi già yếu , thân xác các bạn là món quà để ma quỉ quất phá..
    A di đà phật !
    chúc anh em và ban quản trị năm mới hạnh phúc và bình an.
    rất cám ơn các bài viết của các anh em trong mục nay !
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  2. raikiller Thành Viên Bạch Kim

    Trời ghê vậy cái huyệt đạo đó là gì ai chỉ đi Luân xa !
     
  3. onlylove111 Thành Viên Cấp 3

    Có vụ này nữa seo?
     
  4. actmetta Thành Viên Cấp 1

    Nguy hiểm lắm các bác à,có khi hôm đó đánh vào điểm đó không sao ! mà ngay hôm nhâm thần ngay điểm đó.thì đánh vào tác hại vô cùng.con nhà vỏ nghe là ớn lắm, mình có mấy bạn đi bộ đội, họ củng có nghe nói hết.mà không ai biết chính xác mổi ngày nằm ở đâu.
     
  5. calcio Thành Viên Cấp 4

    ý bạn nói bà vô thượng sư gì ở bên Mĩ phải ko???
     
  6. Matrix&Cherry Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    Bạn có thể chỉ mình cách tập ko?Luân xa !
     
  7. deathvn Thành Viên Bạch Kim

    có cuốn sách gì dạy về cái này có 2 tập đó, tự nhiên quên tên mất, gốc là do các lạt ma gì ở Ấn Độ chứ ko phải ở Mỹ đâu
     
  8. titulu Thành Viên Cấp 6

    bạn nói đúng, nhưng học đó đâu có gì đâu mà nguy hiểm, nếu k ai khai mở các luân xa cho bạn thì đâu học được đâu, cho dù bạn tịnh tâm cả ngày cũng k nhận được điện. Nghiệp của ông bạn làm thầy nên phải như vậy, còn mình học để phòng thân thì đâu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu nè.còn tốt cho sức khỏe nửa. Có thể tự chữa bệnh cho mình. Thầy dạy mà mình biết là thầy Lương Minh Đáng, khi thầy chết thầy bảo phải thiêu thầy rồi lấy cốt rải xuốg sông để linh hồn thầy đi khắp mọi nơi để cứu người.
     
  9. DAIPHAT Thành Viên Cấp 3

    nghe hay lắm bro,,,mình củng từng tìm hiểu luân sa nhân điển hoc ,nếu bạn có ông chỉ dẩn thì tốt wá ,còn mình thì tự học ,nếu co duyên có thể gặp nhau trao đổi ,mình tên Tín TpHCM 0948.968.789
     
  10. thongpc Thành Viên Cấp 3

    Mình không rõ lắm, cách đây mười mấy năm, sự phụ mình (bên võ thuật nhé, không phải như bên bạn nói) nói là cơ thể con người có 3 loại huyệt : Sanh huyệt, ma huyệt và tử huyệt. Đơn giản chỉ là Ma huyệt thôi, 1 loại huyệt bình thường, mà thằng bạn mình học chung thuộc hàng ngỗ nghịch, hôm đó không biết nó thế nào mà bị thầy "điểm" nhẹ, thấy nó nằm lăn ra sân, giãy đành đạch, sau này hỏi nó thì nó nói không hiểu sao khi bị điểm huyệt, cơ thể nó bị khóa cứng, không thể nào cử động, thân mình thì lạnh toát, chỉ có thần kinh là bình thường. Riêng tử huyệt thì nó ở 1 số nơi trên cơ thể, vào 1 số thời điểm nhất định trong ngày (không phải là các ngày khác nhau như bạn nói), nếu bị điểm đúng nơi đó, sẽ chết ngay lập tức, cực kỳ nguy hiểm. Sư phụ nói khi thâm niên khoảng 10 năm miệt mài, thầy sẽ truyền dạy cho môn đó, nhưng thầy sẽ chọn lọc những ai có nhân đức mới dạy mà thôi. Không biết các sư huynh mình những ai đã được thầy dạy, riêng mình thì theo được 8 năm, rồi phải giã từ vì hoàn cảnh cho tới nay. Rất tiếc là thầy mình mới mất năm ngoái, nếu không vào thăm thầy và hỏi thêm được 1 điều lý thú nữa thì hay quá.
     
    hoangkhiem36 thích bài này.
  11. H.M.B Thành Viên Cấp 4

    Search trên Google bác Trần Đình Phư ý,viện trưởng viện Năng lượng sinh học - Nhân điện rồi tìm địa chỉ mà đăng ký.
    Nhân điện rất hay nhưng cũng rất nguy hiểm, dễ tẩu hỏa nhập ma như chơi nếu không có sư phụ tốt và nội công thâm hậu như Nhậm Ngã Hành:ah:
     
  12. màu lá cẩm Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    cũng ko thoát khỏi được vòng sinh lão bệnh tử của con người
     
  13. Đồ Họa Thành Viên Cấp 3

    Việc tu thiền theo như ông của bác chủ topic nói, mình có biết và có thể kiểm chứng được. Người thân của mình cũng tu tập theo cách này, cũng xuất hồn chu du khắp nơi. Nếu bạn nào muốn tập thử, vào trang web http://vovi.org/ do chính thiền sư Lương Sĩ Hằng hướng dẫn bằng video.
    Cách tập cũng đơn giản lắm, ai cũng có thể tập.
     
  14. muaban_dzuidze Thành Viên Cấp 3

    sẽ tìm hiểu, tò mò quá...
     
  15. pdksolutions Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    mình cũng là dân võ, cũng nghiên cứu "Điểm huyệt hẹn giờ" như bạn nói và tuyên bố ko có huyệt tử nào nằm ở nướu răng nên ko sợ nhổ răng mà chết
     
  16. gdvn Thành Viên Cấp 6

    theo e được biết thì muốn điểm huyệt đc người và nếu là huyệt tử hay bất kỳ huyệt gì đi chăng nữa thì lực điểm huyệt ở tay phải rất mnh5 và ko phải ng bt có thể làm đc như đụng mạnh vào là chết. Có thể nói là truyền nội lực từ tay vào huyệt rất mạnh mới có tác dụng. Và trước e có đọc 1 quyển sách thì nó nói là luyện điểm huyệt tới mức dùng ngón tay chọc thủng tường lận
     
  17. S4R Thành Viên Cấp 5

    Tào lao mía lao. Thời buổi này không nên tin những lời mị dân dc,
    Hồi xưa là do không có cập nhật tin tức nên không biết.
    Ví dụ: - Người bị bệnh máu không đông thì khi mất máu mà không có biện pháp cầm máu thì chết chắc. Bẻ răng thì ai chả đau và mất máu.
    Chết vì thiếu hiểu là chết ngu.
     
  18. thanhbinh_013 Thành Viên Cấp 5

    Mình cũng có thử tự tập luân xa, phải nói nếu tập không đúng rất nguy hiểm
    Có lần xuất hồn được 5 phút khi tỉnh lại bị mất sức bệnh mấy ngày
    Nếu ai muốn luyện khí đơn giản ít nguy hiểm thì tập tĩnh tọa châu thiên pháp. Sau 2 tháng mới thấy hiệu quả
     
  19. kamosu Thành Viên Mới

    Cái này nghe có vẻ hư cấu bác à Luân xa !
     
  20. phongthuykimtuthap Thành Viên Vàng

    Xem bài này về mấy Luân Xa gì gì đó nè mấy bác ơi....

    Luân xa .. Trung tâm năng lượng

    Các trung tâm năng lượng, hay còn được gọi là Luân xa theo tiếng Phạn có nghĩa là “bánh xe”, tượng trưng cho sự “xoay tròn” của năng lượng

    “Luân xa .. sự xoay chuyển năng lượng”

    Các luân xa có vai trò đón nhận năng lượng cấp cao và chuyển hóa chúng dưới dạng có thể sử dụng cho cấu trúc con người.

    Các luân xa đón nhận các dòng năng lượng cao cấp từ những kênh năng lượng nhất định đến với hệ thống tế bào của cơ thể vật lý. Ở một cấp độ chuyển hóa nhất định, chúng đóng vai trò vận chuyển dòng năng lượng. Thấp hơn một chút, năng lượng được chuyển dịch thành các sự thay đổi về hóc môn, sinh học và tế bào trong cơ thể.

    Luân xa !



    “7 luân xa chính”

    Có ít nhất 7 luân xa chính liên hệ với cơ thể vật lý

    Về cấu trúc, mỗi luân xa chính liên quan đến một hệ thống cơ, thần kinh chính và tuyến nội tiết. Các luân xa chính nằm dọc theo một đường thẳng từ điểm dưới cùng của cột sống đến đỉnh đầu.

    Luân xa số 1, gọi là “Luân xa gốc”, nằm gần xương cụt.

    Luân xa số 2, gọi là “Luân xa nước”, nằm tại dưới rốn, gần lá lách.

    Luân xa số 3, “Luân xa mặt trời”, nằm trên dạ dày và dưới xương ức.

    Luân xa số 4, “Luân xa trái tim”, nằm ngay tại trái tim và giữa xương ức.

    Luân xa số 5, “Luân xa cổ họng”, nằm tại cổ họng gần trái cấm. Luân xa cổ họng nằm chính xác tại tuyến giáp và thanh quản.

    Luân xa số 6, “Luân xa trán”, tương trưng cho con mắt thứ 3 nằm giữa trán và thẳng trên sống mũi.

    Luân xa sô 7, “Luân xa đỉnh” nằm trên đỉnh đầu.

    “Luân xa xuất hiện trong cơ thể năng lượng”

    Luân xa ! - 1

    Mỗi luân xa chính liên quan đến một tri thức tâm linh nhất định. Luân xa trán, đại diện cho con mắt thứ 3, khởi động nhận thức tâm linh cao cấp. Trong tiếng Pháp, tâm linh cao cấp có nghĩa là “sự thấy rõ ràng”.

    Các luân xa chuyển hóa năng lượng từ những không giao cao hơn .. tần số cao hơn .. tới những tuyến hóc môn phục vụ toàn bộ cơ thể vật lý. Các luân xa nằm ở những vị trí trung tâm của cơ thể năng lượng. Những trung tâm năng lượng này tương ứng với những tần số cao hơn.

    “Hệ thống mạch vận chuyển năng lượng sống”

    Các luân xa bắt nguồn từ tầng số của cơ thể năng lượng. Các luân xa được kết nối với nhau và kết nối với tất cả các phần trong cấu trúc tế bào của cơ thể thông qua kênh năng lượng được gọi là “Hệ thống mạch”

    “Hệ thống mạch” được hình thành từ nhiều ống dẫn của hệ thống năng lượng. Nó khác với hệ thống mao mạch chạy quanh cơ thể. “Hệ thống mạch” thể hiện mạng lưới rộng lớn của các ống năng lượng song song với các dây thần kinh của cơ thể.

    Trong Yoga, các Luân xa được miêu tả một cách ẩn dụ nhưng những bông hoa. Hệ thống mạch được ví như những cánh hoa và rễ của những bông hoa (Luân xa) sẽ mang nguồn sinh lực và năng lượng của mỗi luân xa đến với cơ thể vật lý.

    Luân xa ! - 2

    “Hệ thống mạch, kênh năng lượng”

    Rất nhiều tài liệu cho thấy sự tồn tại của 72,000 mạch hay là kênh năng lượng trong cơ thể năng lượng của con người. Các kênh này được kết nối với hệ thống thần kinh cơ thể. Với sự kết nối đơn giản này với hệ thống thần kinh, hệ thống mạch củng cố chất lượng và sự tự nhiên của các xung động thần kinh não bộ, xương sống và hệ thống thần kinh.

    “Mất cân bằng các luân xa và hệ thống mạch là nguyên nhân dẫn đến bệnh tật”

    Khi các luân xa và hệ thống mạch suy yếu sẽ dẫn đến sự thay đổi bệnh lý của hệ thống thần kinh. Sự suy yếu này không chỉ ảnh hưởng đến số lượng các dòng năng lượng đến với hệ thống thần kinh, mà còn ảnh hưởng đến sự phối hợp giữa các luân xa và hệ thống mạch.

    Đó là sự liên kết đặc biệt giữa các luân xa chính, các tuyến và các dây thần kinh cần thiết cho sự tối ưu hóa các chức năng của con người.

    “Tẩy rửa các tắc nghẽn trong hệ thống luân xa bằng Thiền định”

    Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả nhất để khai mở, kích hoạt và tẩy rửa các tắc nghẽn trong các luân xa chính là THIỀN ĐỊNH.

    THIỀN ĐỊNH được biết đến như là cách duy nhất để nhận biết bản thân, và còn hơn thế nữa. Bên cạnh việc giúp thư giãn cơ thể, THIỀN ĐỊNH khai mở tâm trí để đến với nguồn năng lượng của Bản thể cao cấp. THIỀN ĐỊNH giúp gột rửa tâm trí khỏi những vấn đề của các nhân, và cho phép những kiến thức cao cấp đến với con người bằng sự tỉnh thức.
    - Nguồn: http://yogatainha.vn/yoga/kien-thuc-yoga/yoga-va-cac-luan-xa-co-ban.yoga
     

Chia sẻ trang này