Tìm kiếm bài viết theo id

Mẹo chọn quần áo cho trẻ vào mùa hè

Thảo luận trong 'Thời Trang - Mỹ Phẩm' bắt đầu bởi thanhngoc2019, 30/7/20.

ID Topic : 9512655
Giá bán:
1,000 đ
Điện thoại liên hệ:
0772755713
Địa chỉ liên hệ:
bến thành, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
30/7/20 lúc 14:17
  1. thanhngoc2019 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    28/2/19
    Tuổi tham gia:
    5
    Bài viết:
    7
    Các bậc phụ huynh nghĩ rằng, trang phục mùa hè cho bé sẽ giống như người lớn, thoáng mát là được, nhưng thực ra điều này không hoàn toàn đúng, và chúng có một số điều khác biệt nho nhỏ. Trẻ em có làn da khá nhạy cảm dễ bị kích ứng, thêm vào đó, các bé còn khá hiếu động nên việc lựa chọn quần áo sẽ có những lưu ý riêng.

    1. Kiểu dáng
    Mẹo chọn quần áo cho trẻ vào mùa hè
    Vào mùa hè, thời tiết oi nóng, trẻ em luôn chạy nhảy, hiếu động nên mẹ hãy chọn cho bé những trang phục với kiểu dáng đơn giản để bé có thể tự do vui chơi. Hơn thế nữa, những trang phục với thiết kế cầu kì cũng sẽ không phù hợp với các bé, bởi chúng sẽ cảm thấy vướng víu đôi khi có thể vô tình gây đau cho trẻ.

    Nếu mặc đồ quá rộng, sẽ thùng thình và cản trở hoạt động của trẻ. Còn đồ quá chật khi mặc sẽ chà sát vào da bé, gây sưng tấy, hăm đỏ. Thay vào đó, những thiết kế vừa người hoặc dáng suông sẽ làm bé cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.

    2. Chọn màu sắc tươi sáng, kiểu dáng ngộ nghĩnh

    Các bé rất mê những hình ảnh đáng yêu, ngộ nghĩnh và bắt mắt, chúng thường bị hấp dẫn bởi màu sắc sặc sỡ và màu mè, vì thế nên mẹ hãy chọn cho bé những mẫu thiết kế có màu sắc theo ý thích của trẻ. Nếu là bé gái thì những mẫu quần áo có chiếc nơ xinh, hay hình công chúa điệu đà có màu hồng, vàng, trắng… sẽ rất là phù hợp với bé. Còn nếu là bé trai, các bạn ấy lại hợp vớ gu màu sắc nhã nhặn đi kèm họa tiết thời trang, hình siêu nhân, hay những môn thể thao dễ thương. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng quần áo có màu sắc tươi sáng sẽ có khả năng bắt nắng thấp hơn quần áo tối màu. Do đó, mẹ nên lưu ý điều này để bảo vệ bé khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, và khiến bé không cảm thấy nóng bức vào mùa nắng.
    Mẹo chọn quần áo cho trẻ vào mùa hè - 1
    Trẻ thường lớn rất nhanh, các mẹ không nên chi quá nhiều tiền vào việc mua quần áo cho con, đặc biệt là các kiểu quần áo đắt tiền, hay có thiết kế giống nhau và chỉ diện được vào những diện đặc biệt. Hãy chú trọng đến những sản phẩm đơn giản, dễ mặc và phối đồ linh hoạt khi đi bất kỳ đâu hay trong các sự kiện khác nhau.

    Đặc biệt vào mùa lạnh, đối với các sản phẩm mùa đông, các mẹ nên chọn quần áo cho con mình lớn hơn một size. Cách này giúp mẹ dễ dàng mặc cho bé nhiều lớp đồ bên trong thì vào ngày hè độ rộng rãi và thoáng mát khi chọn chêch size sẽ khiến bé thoải mái và có thể dễ dàng chạy nhảy hay khi tham gia các hoạt động ngoài trời hơn. Hơn thế nữa, bé có thể mặc chúng lâu hơn ngay cả khi số đo của cân nặng và chiều cao đều tăng lên.

    3. Thương hiệu và nhãn mác

    Ngành thời trang trẻ em những năm gần đây phát triển mạnh mẽ. Có rất nhiều các thương hiệu thời trang xuất hiện nhằm phục vụ nhu cầu của các bậc cha mẹ. Nhưng không phải sản phẩm của thương hiệu nào cũng tốt và đều phù hợp với trẻ nhỏ, vì vậy các mẹ nên ưu tiên chọn những thương hiệu uy tín và đảm bảo cho bé.

    Khi mua đồ cho bé, mẹ đừng quên để ý đến các thông tin trên nhãn sản phẩm, những điều hay bị bỏ qua khi mua sắm. Thực ra nhãn sản phẩm cung cấp rất nhiều thông tin hữa ích như tên nhà sản xuất, chất liệu và cách bảo quản sản phẩm.

    Các mẹ có thể dựa vào nhãn sản phẩm để chọn những hãng quần áo có uy tín cho con vì họ sẽ cung cấp cho bé yêu nhà bạn những bộ trang phục không chỉ an toàn mà còn rất bền nữa. Không chỉ vậy, nhãn sản phẩm cung cấp cho bạn thông tin về chất liệu của trang phục một cách khá cụ thể, như sản phẩm may bằng 100% cotton hay có pha cùng với chất liệu nào khác như nylon hay polyester hay không?

    4. Chất liệu sản phẩm
    Mẹo chọn quần áo cho trẻ vào mùa hè - 2
    Trẻ nhỏ có làn da vô cùng nhạy cảm, dễ bị dị ứng và mẩn đỏ nếu tiếp xúc với những chất liệu không tốt, đặc biệt là mùa nóng. Chính vì vậy, khi chọn quần áo cho các bé mẹ cần để ý đến chất liệu vải cấu thành sản phẩm. Các bé thích hợp với các thành phần tự nhiên từ vải bông, cotton chúng tạo cảm giác mềm mại thoáng khí, thấm mồ hôi và không hề gây ra dị ứng cho làn da non của bé. Mẹ nên chọn những bộ đồ rộng, thoải mái, dễ mặc được thiết kế bởi chất liệu mềm mại, bền bỉ giúp bé tự do vẫn động, khám phá thế giới. Mẹ không nên chọn cho bé những chất liệu có nhiều nilon vì chúng sẽ khiến bé bị nóng, hơn nữa các chất liệu này cũng không đủ mềm mại và có thể khiến bé khó chịu lúc vận động.
     

Chia sẻ trang này