Tìm kiếm bài viết theo id

Người thông minh và người dốt

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Brooklyn Nguyen, 26/8/16.

ID Topic : 8565504
Ngày đăng:
26/8/16 lúc 18:07
  1. Brooklyn Nguyen Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    5/7/16
    Tuổi tham gia:
    7
    Bài viết:
    1,089
    Người thông minh và người dốt.
    Khi làm giàu cần biết người thông minh và người dốt để biết mình phải làm gì, mình là người nào.
    Người dốt thường suy luận nhiều mà không có kết luận vì họ luôn luôn theo đuổi sự thỏa mãn bản ngã mà không đạt tới yếu tố khách quan, do không đạt tới yếu tố khách quan nên họ lại suy luận và cứ thế suốt đời suy luận, lý luận mà không tìm được kết luận. Ví dụ: người dốt khi bị một chứng bệnh nào đó thường chạy tứ tung đi khám, đi tìm nguyên nhân và không tin tưởng vào bất cứ ai nên tưởng tượng đến sự nguy hiểm cho tính mạng và kết thúc bằng sự tiêu cực nào đó; có khi do sự nghèo khó mà cứ suy nghĩ miên man đến hết mà chẳng biết mình phải làm gì.
    Người không suy luận mà chú ý vào hành động tức thời giải quyết cho cuộc sống cụ thể nhằm đạt được giá trị theo chuẩn cuộc sống thông thường như đói thì phải ăn, nếu tiền có ít thì tìm cách ăn no, nếu có tiền khá thì tìm cách ăn ngon, nếu nghèo thì tìm việc làm, nghĩa là làm việc có ích và có tiền dù vất vả cũng vui vẻ ... thì đấy là mẫu người thông minh. Người thông minh tìm cách giải quyết cuộc cụ thể để thành công tức là sống được đã rồi tính tiếp.
    Theo hai mẫu phân tích trên, bạn xem bạn là ai? Từ sự nhận ra mình bạn còn phải nỗ lực thay đổi để đạt được việc quan trọng là sống được, sau đó nếu nghĩ thì nghĩ sống tốt hơn và dừng lại ở đấy, đừng suy nghĩ miên man. Sự miên man sẽ dẫn đến người không thông minh.
     
    ponchen thích bài này.
  2. Mapuiui2071983 Thành Viên Cấp 3

    Bài viết hay, cần thêm nhiều nữa
     

Chia sẻ trang này