Tìm kiếm bài viết theo id

Nhà băng vẫn lo lắng tăng cho vay tín chấp

Thảo luận trong 'Linh tinh' bắt đầu bởi aspnetit007, 26/12/15.

ID Topic : 8299377
Giá bán:
0 đ
Điện thoại liên hệ:
01866742732
Địa chỉ liên hệ:
tphcm, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh (Bản đồ)
Ngày đăng:
26/12/15 lúc 15:31
  1. aspnetit007 Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    15/10/15
    Tuổi tham gia:
    8
    Bài viết:
    4
    Mặc dù được chỉ đạo tăng cho vay tín chấp của ngân hàng nhà nước, tuy nhiên có rất nhiều rủi ro xãy ra khiến cho ngân hàng có nhiều mối lưu tâm sâu sắc, và khó có thể tăng cho vay tín chấp đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
    >>vay tin chap tai tphcm
    Thực ra đây là phương pháp ẩn khuất nhiều rủi ro và lo ngại, vì khi cho vay như vậy có khi doanh nghiệp đang hoạt động tốt suôn sẽ, vào một ngày đẹp trời lại thua lổ sa sút có khi phá sản, mà hình thức vay này lại chẵng có tài sản thế chấp nên nhà băng coi như mất trắng.Nếu không có chỉ thị này của nhà nước các nhà băng sẽ rất lo ngại cách thức này mang lại nợ xấu mặc dù biết tính hiệu quả của nó, điều này nhằm "bật đèn xanh" cho nhà băng mạnh dạn hơn.
    Nhà băng vẫn lo lắng tăng cho vay tín chấp
    >>vay von khong the chap tai tphcm
    Bên cạnh đó, cả các chuyên gia lẫn phía nhà băng đều nói cần cẩn thận khi thực hiện điều lệ này để tránh gây sức ép lên nợ xấu.các nhà băng không nên thấy chủ trương thông thoáng lại mạnh tay cho vay để phát triển tín dụng rồi có thể nhận hậu quả. Nếu lơ là trong xét duyệt sẽ mang nợ xấu vào ngay
    >>vay tin chap ben tre
    Đại diện nhà băng Nhà nước TP HCM thì cho rằng, khi cho vay theo giải pháp tín chấp, ngân hàng cần thiết có những cơ chế riêng để thẩm định kỹ phương án kinh doanh, kiểm soát được dòng tiền của doanh nghiệp.Ngoài ra, khi vay tín chấp, các doanh nghiệp phải chấp nhận lãi suất lớn hơn. Khi đó các nhà băng sẽ phải đàm phán với doanh nghiệp về giá. Cho vay chẵng có tài sản đảm bảo, rủi ro cao hơn thì chi phí vay không thể thấp được, nếu cho vay cách này, hệ thống của ngân hàng, đặc biệt là các cán bộ tín dụng cần phải nổ lực hơn nữa trong việc gà soát thông tin doanh nghiệp để đánh giá đúng nhất nhằm hạn chế thấp các rủi ro.

    Được biết việc đàm phán cũng khá phức tạp. Lãi suất vay tín chấp sẽ phải nhĩnh hơn nhưng vấn đề như thế doanh nghiệp có chấp nhận không? Còn nếu vẫn cho vay lãi suất thấp thì ngân hàng có bù lại được rủi ro. Trên thực tế, nếu cho vay tín chấp thì rủi ro sẽ rất khó lường.
     

Chia sẻ trang này

Tình hình diễn đàn

  1. TrungHitbds,
  2. tam586363
Tổng: 1,308 (Thành viên: 2, Khách: 1,242, Robots: 64)