đâu phải ai cũng giàu như chú đâu mà lập được những topic như chú , toàn lập topic hỏi tiền nhiều quá nên gửi ngân hàng hay mua vàng, có nên đi xe hơi đi làm không... người ta bèo nên chỉ lập được topic bèo cỡ này thui, chú không thích thì thui việc gì phải chửi tùm lum, nhặng xị...
đm làm như ai cũng rãnh đi lập mấy cái topic đi làm có nên mua xe hơi rồi có mấy trăm triệu nên gửi ngân hàng nào như chú vậy làm có tiền có ý thức thì đừng nên comment kiểu này ai trong cuộc cũng ko nghĩ ra được cách hay ai thiếu nợ cũng rối trí dù là số tiền nhiều hay ít câm cm nó cái miệng lại còn hay hơn là 1 comment làm nhục người khác làm như mày sáng suốt lắm vậy nếu sáng suốt thì đã ko lập mấy cái topic tào lao rồi :beat_shot:
Em cảm ơn bác đã góp ý, em không làm giám đốc nhưng cũng cần máy tính để làm việc! bởi vậy em đành cầm con xe cùi lấy 5tr xoay sở thôi,đi làm có thể nhờ bạn chở đi ít bữa, cầm tạm nửa tháng nữa lấy ra, sáng lên gặp ông sếp cũng than mới đi cầm đồ nên cũng tự tin hơn để đi cầm! trước h chưa bao h túng thiếu để đi cầm hết! Bác nói em tự hỏi tự trả lời nhưng đó là nhưng cách em đang nghĩ tới, có bác nào có cách hay hơn không thì chia sẻ em với, chứ em đâu có rảnh để lập topic vớ vẩn, em mở topic này em vô đọc liên tục mong có cách giải quyết tốt nhất! cũng chẳng vinh dự gì khi lên đây kể khổ đâu bác!
OK, vậy là xong rồi phải không, nói dai nói dài nói dở chẳng bằng nói thật như tôi nhưng dễ mít lòng. 1 là xe, 2 là Laptop để trả, vậy thôi! Xe thì có thể đi xe ôm hay đi nhờ, Laptop thì có thể ra dịch vụ Internet làm việc, chẳng có laptop cũng chẳng sao nếu bạn không phải là Chuyên viên IT hay Kiến Trúc Sư, Công việc chỉ dùng Word,Excel hay email thì cứ 3.000 đồng/tiếng là xong. Data save Google Docs đâu cũng mở được. Tôi biết các chú bên trên tư vấn theo kiểu vuốt đui sợ mít lòng, tôi thì có sao nói vậy! Ngôn từ hơi tục cũng xin lỗi, nhưng thà thế nó dễ thấm hơn!